Một số bệnh nhân nhiễm virus viêm phổi Vũ Hán không hề bị sốt, việc phát hiện người nhiễm bệnh ngày càng khó khăn hơn

Phan Hằng,
Chia sẻ

Theo thông tin mới nhất được thông báo, một số người tử vong do loại virus corona ở Trung Quốc không có triệu chứng sốt. Điều này khiến cho những nỗ lực kiểm tra du khách bị nhiễm bệnh khi họ đến sân bay các quốc gia khác trở nên phức tạp hơn.

Thông tin chi tiết do Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc công bố trong ngày hôm nay cho thấy 17 người đã tử vong do bị nhiễm virus corona, bao gồm các triệu chứng chung là khó thở, tức ngực và ho.

Trong đó, nạn nhân lớn tuổi nhất là một người đàn ông 89 tuổi có những triệu chứng như buồn ngủ không tự chủ, sốt. Sau khi tìm kiếm sự giúp đỡ y tế vào ngày 5.1 vừa qua thì ngày 18.1 đã qua đời. Người này được báo cáo là có tiền sử của bệnh cao huyết áp.

Bên cạnh đó, trong một số người đã tử vong, có 9 trường hợp bệnh nhân đang mắc các bệnh như tiểu đường, động mạch vành, bệnh Parkinson. 8 người có độ tuổi từ 80 trở lên, 2 người ở độ tuổi 70, 5 người ở độ tuổi 60 và 1 người ở độ tuổi 50. Người trẻ nhất là một phụ nữ 48 tuổi. Chỉ có 4 người là phụ nữ và còn lại là đàn ông.

Hoang mang khi nạn nhân nhiễm virus viêm phổi ở Trung Quốc không bị sốt, việc phát hiện người bị nhiễm ngày càng khó khăn hơn - Ảnh 1.

Ủy ban Y tế Trung Quốc cho biết, trong một số trường hợp sàng lọc nhiệt độ, người ta phát hiện ra bệnh nhân nhiễm virus viêm phổi Vũ Hán này không bị sốt.

Ủy ban Y tế Trung Quốc cho biết, trong một số trường hợp sàng lọc nhiệt độ, người ta phát hiện ra bệnh nhân nhiễm virus viêm phổi Vũ Hán này không bị sốt. Do đó, các biện pháp kiểm tra thân nhiệt tại các sân bay có thể không xác định được người nhiễm bệnh.

Đứng trước tình hình báo động này, Trung Quốc đã cấm mọi người đến Vũ Hán du lịch cũng như cấm người dân ở đây xuất cảnh. Tâm điểm của sự bùng phát virus này đang là thành phố Vũ Hán, thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc, có dân số 11 triệu người. Hiện tại, tỉnh này đang "nội bất xuất ngoại bất nhập".

Tính tới thời điểm này, virus corona đang lan nhanh sang các quốc gia khác, bao gồm cả Mỹ và Hồng Kông. Điều này làm dấy lên lo ngại về những ký ức kinh hoàng của đại dịch Sars năm 2003 khiến gần 800 người bị thiệt mạng.

Hồng Kông vào ngày hôm nay đã đình chỉ việc bán vé tàu cao tốc cho Vũ Hán, cách đó gần 600km. Trong khi đó, chính phủ Macau đã hủy bỏ các lễ hội năm mới của Trung Quốc.

Trong những ngày cận kề Tết Nguyên Đán, việc lây nhiễm virus ngày càng tăng cao đã gây áp lực lớp cho các nhà chức trách Trung Quốc. Hàng trăm triệu người đang chuẩn bị đi du lịch khắp nơi và trở về quê nơi. Đây có thể nói là dịp di cư lớn nhất năm tại Trung Quốc.

Đứng trước tình hình báo động này, Tổ chức Y tế thế giới sẽ họp vào hôm nay để xác định chiến lược kiểm soát đại dịch virus corona.

Theo Straitstimes

Chia sẻ