Mong muốn một cuộc sống yên bình, đôi vợ chồng rời phố đông đúc trung tâm Hà Nội, về xây nhà ở vùng ngoại ô thoáng mát

Mộc Hương - VA,
Chia sẻ

Khi ghé thăm căn biệt thự này, một điều ai cũng có thể nhận ra, cũng là nét ấn tượng được các KTS "gài gắm" khi lên ý tưởng thiết kế đó chính là sự linh hoạt và sáng tạo trong cách sử dụng chất liệu gỗ cho nội thất và décor.

Mỗi ngôi nhà đều được trang trí và hoàn thiện theo một phong cách khác nhau. Và chắc chắn rằng, ngôi nhà khi được thi công xong, phải mang một phần lớn bóng dáng và thị hiếu thẩm mỹ của gia chủ. Ngôi nhà ấy cũng sẽ đẹp hơn khi được các KTS lên ý tưởng thiết kế và thi công bằng tất cả tâm huyết và cố gắng hiện thực hóa những mong muốn của chủ nhà một cách bài bản nhất.

Căn biệt thự tạo được ấn tượng đặc biệt với mọi vị khách khi ghé thăm không phải bằng sự hào nhoáng hay xa hoa mà bằng chính sự dung dị và đơn giản nhất. Sự đơn giản trong cách lựa chọn phối màu, lựa chọn chất liệu và từ kiểu dáng của nội thất. Chính sự đơn giản ấy lại chạm đến cảm xúc thật mượt, thật êm cho mọi người khi bước vào từng không gian, ngắm nhìn để cảm thấy không gian thật ấm cúng và gần gũi. 

Mong muốn một cuộc sống yên bình, đôi vợ chồng rời phố đông đúc trung tâm Hà Nội, về xây nhà ở vùng ngoại ô thoáng mát  - Ảnh 1.

Căn biệt thự được thiết kế đơn giản, sang trọng, đường nét nội thất vô cùng tinh tế.

Mong muốn một cuộc sống yên bình, đôi vợ chồng rời phố đông đúc trung tâm Hà Nội, về xây nhà ở vùng ngoại ô thoáng mát  - Ảnh 2.

Từng góc nhỏ đều được decor với nội thất gỗ.

Để tạo được nét đẹp ấy lại cần nhiều đến con mắt "nghề" tinh tường và sáng tạo của các kiến trúc sư, để vẻ đẹp không đơn thuần là đơn giản mà còn là cả một nghệ thuật tinh tế. Theo các KTS: "Đơn giản với những thứ gần gũi và đủ cho một căn nhà, để gia chủ muốn trở về sau những giờ làm việc mệt nhọc nơi công sở. Tiêu chí của chủ nhà cũng như sự tư vấn cần thiết của các KTS đã làm nên một không gian sống đầy chất lượng".

Chủ nhân của ngôi nhà là anh Hải và chị Huệ đều là nhân viên trong ngành Ngân hàng. Họ có lối sống hiện đại và năng động. Vì thế, vợ chồng anh chị đều mong muốn căn biệt thự được xây dựng trên diện tích 65m2 sàn với 3 tầng sẽ đầy đủ công năng, tạo được sự gần gũi và ấm cúng sau một ngày làm việc vất vả trở về nhà.

Mong muốn có một cuộc sống "dễ thở", một không gian yên bình, vợ chồng anh Hải chị Huệ đã rời ngôi nhà cũ trên phố Bạch Mai đông đúc để chuyển về Yên Sở, nơi anh chị có thể sống một cuộc sống như mình mong muốn từ lâu, yên tĩnh, thoáng mát và riêng tư hơn.

Mong muốn một cuộc sống yên bình, đôi vợ chồng rời phố đông đúc trung tâm Hà Nội, về xây nhà ở vùng ngoại ô thoáng mát  - Ảnh 3.

Khu vực sàn tầng 1 là không gian sinh hoạt chung của gia đình.

Mong muốn một cuộc sống yên bình, đôi vợ chồng rời phố đông đúc trung tâm Hà Nội, về xây nhà ở vùng ngoại ô thoáng mát  - Ảnh 4.

Khu vực tiếp khách được trang trí với bộ sofa khung gỗ óc chó.

Mong muốn một cuộc sống yên bình, đôi vợ chồng rời phố đông đúc trung tâm Hà Nội, về xây nhà ở vùng ngoại ô thoáng mát  - Ảnh 5.

Đèn led và đèn thả trần được chọn màu vàng ấm cúng.

Căn biệt thự xây thô đã được hoàn thiện sau 2 tháng thi công. Các KTS đã khéo léo thiết kế để xử lý nhiều điểm chết trong không gian cũ mà chủ đầu tư bàn giao như thang, khu vực bếp, đặc biệt là các nhà vệ sinh phải bố trí lại cho hợp không gian mà vẫn đủ diện tích sử dụng thoải mái, tiện ích.

Chỉ với 2 tháng thi công gấp rút, tổ ấm mới của vợ chồng anh chị và hai con trai đã được hoàn thiện từ phần thô cho đến toàn bộ nội thất trong nhà.

Mong muốn một cuộc sống yên bình, đôi vợ chồng rời phố đông đúc trung tâm Hà Nội, về xây nhà ở vùng ngoại ô thoáng mát  - Ảnh 6.

Góc bếp với vật dụng cao cấp của Đức.

Mong muốn một cuộc sống yên bình, đôi vợ chồng rời phố đông đúc trung tâm Hà Nội, về xây nhà ở vùng ngoại ô thoáng mát  - Ảnh 7.

Không gian bếp thoáng đãng nhờ cửa sau thông ra vườn.

Mong muốn một cuộc sống yên bình, đôi vợ chồng rời phố đông đúc trung tâm Hà Nội, về xây nhà ở vùng ngoại ô thoáng mát  - Ảnh 8.

Gầm cầu thang được tận dụng để bố trí tủ đựng đồ.

Mong muốn một cuộc sống yên bình, đôi vợ chồng rời phố đông đúc trung tâm Hà Nội, về xây nhà ở vùng ngoại ô thoáng mát  - Ảnh 9.

Không gian nấu nướng và ăn uống được chọn lựa nội thất cùng chất liệu.

Mong muốn một cuộc sống yên bình, đôi vợ chồng rời phố đông đúc trung tâm Hà Nội, về xây nhà ở vùng ngoại ô thoáng mát  - Ảnh 10.

Bộ bàn ghế ăn sang trọng với khung gỗ tự nhiên kèm chân bàn kim loại, nệm ghế hiện đại.

Sàn tầng một là không gian dành cho phòng khách, bếp nấu và nơi ăn uống. Gam màu xuyên suốt được sử dụng là màu trắng và màu của gỗ. Chất liệu gỗ xuyên suốt từ sofa, bàn trà, kệ ti vi đến tủ bếp và bộ bàn ghế ăn mang đến cho không gian vẻ đẹp sang trọng và tinh tế, hiện đại nhưng vẫn có nét bình dị, thân thuộc với cuộc sống thường ngày.

Mọi nội thất, đồ gia dụng đều được vợ chồng anh Hải, chị Huệ chọn chất liệu bền đẹp tăng nét sang trọng cho không gian sống.

Mong muốn một cuộc sống yên bình, đôi vợ chồng rời phố đông đúc trung tâm Hà Nội, về xây nhà ở vùng ngoại ô thoáng mát  - Ảnh 11.

Vách với hoa văn bằng gỗ sang trọng.

Mong muốn một cuộc sống yên bình, đôi vợ chồng rời phố đông đúc trung tâm Hà Nội, về xây nhà ở vùng ngoại ô thoáng mát  - Ảnh 12.

Cầu thang gỗ kết hợp kính.

Mong muốn một cuộc sống yên bình, đôi vợ chồng rời phố đông đúc trung tâm Hà Nội, về xây nhà ở vùng ngoại ô thoáng mát  - Ảnh 13.

Góc tiểu cảnh với cây và hoa trước sân giúp căn biệt thự thêm trong lành, xanh mát.

Mong muốn một cuộc sống yên bình, đôi vợ chồng rời phố đông đúc trung tâm Hà Nội, về xây nhà ở vùng ngoại ô thoáng mát  - Ảnh 14.

Khoảng ngoại thất cũng được nhấn nhá bằng ánh sáng, lối đi, cỏ cây hoa lá giúp không gian đẹp hơn, tinh tế hơn.

Mong muốn một cuộc sống yên bình, đôi vợ chồng rời phố đông đúc trung tâm Hà Nội, về xây nhà ở vùng ngoại ô thoáng mát  - Ảnh 15.

Từ tầng hai có thể ngắm nhìn khoảng giếng trời phía dưới.

Khu vực sàn tầng 2 được thiết kế phòng khách nhỏ dành cho người thân và gia đình. Bên cạnh là phòng ngủ, phòng vệ sinh thông thoáng, hiện đại. Nội thất được lựa chọn với màu sắc nền nã, chất liệu cao cấp. Mỗi một không gian đều được sử dụng sắc màu trung tính, nền nã với phong cách tự nhiên, gần gũi.

Mong muốn một cuộc sống yên bình, đôi vợ chồng rời phố đông đúc trung tâm Hà Nội, về xây nhà ở vùng ngoại ô thoáng mát  - Ảnh 16.

Góc phòng khách dành cho gia đình.

Mong muốn một cuộc sống yên bình, đôi vợ chồng rời phố đông đúc trung tâm Hà Nội, về xây nhà ở vùng ngoại ô thoáng mát  - Ảnh 17.

Góc nhỏ thiết kế đơn giản, ấm cúng.

Mong muốn một cuộc sống yên bình, đôi vợ chồng rời phố đông đúc trung tâm Hà Nội, về xây nhà ở vùng ngoại ô thoáng mát  - Ảnh 18.

Phòng ngủ đơn giản từ màu sắc đến nội thất.

Mong muốn một cuộc sống yên bình, đôi vợ chồng rời phố đông đúc trung tâm Hà Nội, về xây nhà ở vùng ngoại ô thoáng mát  - Ảnh 19.

Phòng ngủ nhỏ đơn giản, ấm cúng.

Mong muốn một cuộc sống yên bình, đôi vợ chồng rời phố đông đúc trung tâm Hà Nội, về xây nhà ở vùng ngoại ô thoáng mát  - Ảnh 20.

Phòng ngủ nhỏ với thiết kế đơn giản, tiện ích cho việc sử dụng.

Căn biệt thự với cách thiết kế đầy ấn tượng với chất liệu gỗ tự nhiên cao cấp kết hợp những chất liệu hiện đại như nệm, kính... để mang đến một không gian sang trọng, hài hòa, tiện ích cho mọi người khi sử dụng.

KTS chủ trì thiết kế: Ths. KTS Dương Văn Minh

Chia sẻ