Món đồ rẻ mà "chất" nên mua làm quà khi du lịch Bangkok

Hạt Mềm,
Chia sẻ

Khi đi du lịch, việc cân đối giữa việc mua sắm cho chính mình và quà tặng cho bạn bè, người thân ở nhà quả là một câu hỏi khó. Hãy cùng tham khảo một vài sản phẩm vừa tiền và thiết thực ở Bangkok, Thái Lan sau đây.

1. Đồ ăn và các loại gia vị ẩm thực bản địa

Đây là một cách rất hay để người thân có dịp thưởng thức những món ăn quốc tế mà không cần phải đi du lịch hay vào những nhà hàng lớn. Còn gì thú vị bằng việc vừa nghe những câu chuyện kể vừa... tận miệng trải nghiệm những hương vị độc đáo xứ chùa Vàng. 

Các loại gia vị phổ biến nhất có thể kể đến như tom yum và green curry, seafood sauce, gói gia vị xào pad thai và gói gia vị ướp thịt xá xíu. Mỗi gói gia vị dao động từ 18-24 baht (khoảng 12.000 - 16.000 đồng) loại rẻ tiền, các gói giấy hình thức đẹp hơn sẽ có giá gấp đôi khoảng 60 baht (khoảng 39.000 đồng) tùy nhãn hiệu. Bạn có thể mua loại 24 baht, cỡ trung bình, chất lượng tốt, bì nylon không đẹp lắm nhưng có hướng dẫn sử dụng cụ thể ngay bao bì, tóm lại là vừa rẻ vừa dễ sử dụng.

Món đồ rẻ mà
Ảnh: consumptioncompulsion.com

Ngoài ra bạn có thể mua các loại thực phẩm khô như bánh kẹo,  cơm cháy giòn... Tất cả những thứ này đều có bán ở các siêu thị nhỏ tiện lợi như Seven Eleven hoặc tập trung nhiều nhất ở Gourmet - hệ thống siêu thị lớn nằm ở trung tâm mua sắm Siam của Bangkok. 

2. Hương liệu, tinh dầu, trầm đốt, hương nén, hương vòng

Đây là những lựa chọn an toàn để tặng cho người lớn tuổi. Vì Thái Lan là đất nước theo Phật giáo, những sản phẩm dùng trong thờ cúng được sản xuất nhiều và đa dạng. Nếu đi tour du lịch, chắc chắn bạn sẽ dừng chân tại 2 ngôi chùa lớn nhất Bangkok là Wat Arun và Wat Tha Kew, hãy tranh thủ mua một chút quà lưu niệm như một hình thức đóng góp xây dựng chùa nhé. Giá cá dao động từ 70 - 100 baht (46.000 - 66.000 đồng) cho mỗi món đồ (theo đơn vị lọ, túi nhé).

Món đồ rẻ mà

3. Xà phòng và các sản phẩm chăm sóc da có nguồn gốc tự nhiên

Sự an toàn cho mọi loại da là điểm cộng tuyệt đối cho dòng sản phẩm này. Ngoài ra, chắc chắn bạn sẽ rất thích thú với những bánh xà phòng xinh xinh được làm cách điệu hình quả dừa, với mùi dừa ngọt ngào ngầy ngậy như đang cắn vào một miếng cùi dừa tươi bên bờ biển nhiệt đới chứ không có chút mùi nhân tạo chút nào. Các loại xà bông này có rất nhiều các mùi khác đáng thử như mùi gạo, mùi măng cụt, mùi vừng. Mùi được ưa chuộng nhất của mùa hè 2014 là mùi hoa nhài, phần lớn các hãng mỹ phẩm đều có giảm giá đặc biệt cho các sản phẩm mùi này. Bạn sẽ phải chi khoảng 50 -60 bath (33.000 - 40.000 đồng) cho một bánh xà phòng 200 gram.

Món đồ rẻ mà

4. Cooling powder

Bột mát được sử dụng sau tắm như phấn rôm, có tác dụng làm mát, ngừa vi khuẩn, giảm ngứa rát nhờ chiết xuất thảo dược. Sản phẩm của Thái Lan này nổi tiếng khắp thế giới từ cách đây hơn 50 năm. Đây là một sản phẩm dùng được cho gia đình và trẻ em trên 3 tuổi. Cách dùng rất đơn giản là sau khi tắm, bạn thoa một lớp mỏng lên vùng da bị kích ứng, hoặc lên vùng da cần được làm mát như lưng, bẹn, khoeo gối hay vùng dưới cánh tay, chú ý tránh vết thương hở. Snake brand và Pretox là hai nhãn hiệu cooling power phổ biến nhất, có thể dễ dàng tìm thấy ở siêu thị hoặc hệ thống cửa hàng bán lẻ Boots và Watson. Giá của bột mát thường khoảng 70bath (khoảng 46.000 đồng) / chai nhỏ và 120 bath (khoảng 80.000 đồng)/ chai to.


Món đồ rẻ mà
Ảnh: 123mua


5. Áo phông cotton

Một chiếc áo phông cotton 100% trơn có giá dao động từ 90.000 -120.000 đồng, áo họa tiết từ 180.000 - 220.000 đồng. Dù chỉ là sản phẩm của các thương hiệu địa phương nhưng chất lượng của áo phông Thái rất đảm bảo, đa dạng về màu sắc. Đây cũng là sản phẩm được nhiều du khách ưa thích, bằng chứng là rất nhiều người khi biết bạn bè, người thân đi Thái đều gửi gắm... mua áo phông. Với mức giá như đã nói, bạn đã sở hữu một chiếc áo tương đối chất lượng. Nếu muốn mua áo rẻ hơn, bạn có thể tìm mua ở các khu chợ đêm.

Món đồ rẻ mà

 6. Thẻ đánh dấu hành lý

Không phải ai cũng sở hữu một chiếc vali có màu sắc nổi bật nhưng ai cũng có thể sắm một chiếc thẻ đánh dấu hành lý (travel tag) xinh xinh màu mè như thế này. Mặt trước là slogan dễ thương kiểu như : "Êu, chẳng có đồ gì giá trị đâu", "Xiêm y lộng lẫy bên trong, xin đừng lấy trộm nhé" hoặc "Anh vận chuyển ơi hãy chuyển chiếc vali này trước tiên đi"...

Món đồ rẻ mà

Có khi những câu slogan dễ thương kia chẳng ai đọc đâu nhưng chủ sở hữu của chúng, đặc biệt là các chị em chắc khó mà lung lay trước sự dễ thương như thế. Thẻ đánh dấu hành lý được làm bằng nhựa dẻo, giá mỗi chiếc tag này là 70-120 baht (46.000 - 80.000 đồng), tùy kích cỡ. Ai thích đi du lịch mà được tặng một chiếc thế này chắc chắn đều sẽ thích.

Lưu ý khi mua sắm ở Thái Lan
  
Một số lưu ý nhỏ dành cho các độc giả đi du lịch không theo tour, tại Thái Lan, phần lớn các sản phẩm thủ công từ động vật như da cá sấu, ngà voi... bị xếp vào diện cấm tiêu thụ. Trừ các khu trung tâm được Nhà Nước bảo hộ, việc tiêu thụ, vận chuyển các sản phẩm trên qua biên giới Thái Lan bị kiểm soát rất gắt gao. Vì vậy khi mua đồ, các bạn nên chú ý mua ở các nguồn uy tín, có giấy xác nhận, bảo hành để tránh rủi ro cũng như các vấn đề pháp lý.
Chia sẻ