Móc đeo chìa khóa kiêm ví đựng thẻ xinh xắn

Mai Anh, ảnh: gaberibbon,
Chia sẻ

Móc đeo chìa khóa xinh xắn này còn kiêm thêm chức năng đựng thẻ hay card giống như một chiếc ví nhỏ xinh, khá thú vị và tiện lợi cho bạn!





                                                                                        

Bạn cần chuẩn bị những nguyên vật liệu như sau:

- Vải dạ: các màu nâu, trắng, hồng, đen, đỏ.
- Một đoạn ruy băng nhỏ.
- Một xích nhỏ dùng làm dây móc đeo chìa khóa, bạn có thể tự chế bằng cách dùng sợi dù dai xỏ hạt cườm nhỏ rồi buộc thành một vòng tròn.
- Kim, chỉ, kéo, keo dán.



Bước 1:

In mẫu bên và phóng to vừa cỡ chiếc thẻ bạn hay dùng, sau đó cắt mẫu giấy và căn ke lên vải dạ để cắt từng bộ phận một.

Bạn cắt miếng vải dạ nâu hình mái tóc; 1 miếng vải dùng làm nền mặt màu trắng; 1 miếng vải màu nâu khác, to bằng miếng nền mặt; 1 miếng dùng làm thành ngoài ví, màu nâu, có một khuyết nhỏ để dễ lấy thẻ ra; 2 miếng vải màu hồng hình tròn để làm má hồng; phần mắt và miệng, bạn dùng vải dạ đen.


Bước 2:

Xếp các miếng dạ đã cắt thành hình khuôn mặt bé gái. Bạn đặt miếng vải nền trắng xuống dưới cùng, trên nó miếng vải hình mái tóc màu nâu. Đặt xen vào hai bên đuôi tóc cong là hai miếng má hồng, chú ý phần cạnh thẳng đặt trùng với cạnh của miếng vải dạ màu trắng. Bạn có thể dùng keo hoặc băng dính hai mặt để tạm cố định vị trí các bộ phận tóc, mắt, miệng, má.



Chú ý: Miếng dạ trắng nên được cắt nhỏ hơn để tạo thành viền bao quanh sao cho sau khi dán các bộ phận, bạn lật phần phía sau lên thấy miếng dạ nâu (tóc) chờm đều ra ngoài một chút so với miếng dạ trắng (mặt).



Bước 3:

Miếng vải dạ màu nâu nhỏ được đặt lên trên miếng màu nâu to và khâu quanh viền để gắn chúng lại nhau. Mẹo nhỏ rất hay cho bạn là: Nếu bạn cắt miếng dạ nâu nhỏ hơi to so với thẻ (sẽ khiến cho thẻ đút vào bị lỏng lẻo dễ rơi) thì bạn hãy đặt thẻ lên miếng dạ nâu nhỏ đó để căn ke, đường vẽ chính là đường cần khâu, bạn cắt bớt miếng dạ nhỏ theo đường căn ke nếu thấy biên khâu quá rộng. 



Bước 4:

Áp hai phần đã chuẩn bị ở trên vào nhau để khâu, một mặt là khuôn mặt bé gái còn một mặt là ngăn ví đựng thẻ. Bắt đầu khâu từ chỗ bạn đặt miếng má hồng.



Bạn cần thắt một nút chỉ chặt ngay tại chỗ đâm kim đầu tiên.



Khâu các mũi tiếp theo bằng mũi khâu thùa khuy, khâu dần vòng bao quanh phần tóc nâu.


                                                                                        

Bước 5:

Khâu kín được nửa vòng khuôn mặt thì bạn dừng tại vị trí muốn đặt dây móc đeo chìa khóa.



Đặt một mẩu ruy băng gập đôi vào giữa các lớp vải dạ, bạn có thể thay thế bằng vải thường đã gập gọn mép vải vào trong, hoặc dùng một khuyên tròn thay thế cũng được.



Chuyển sang mũi khâu thường để khâu qua đoạn có gài ruy băng này.



Bạn có thể vừa khâu vừa thắt nút mũi khâu cho phần móc ruy băng này được gắn chặt.



Nên để mũi thắt nút ở mặt sau hình khuôn mặt.



Bước 6:

Không cần khâu hết các đường cong của tóc, chỉ cần khâu vòng bao quanh hình chữ nhật ngoài cùng, bao gồm cả phần đường thẳng của khuôn mặt và má. Phần tóc cong cứ để tự nhiên, bạn không lo nó bong ra vì trước đó bạn cũng có dán keo rồi.



Bước 7:

Cắt một hình tròn nhỏ đặt vừa gọn vào phần tóc bên phải, cắt hai khuyết đều ở hai bên để tạo hình nơ, chú ý để phần giữa nơ rộng. Dùng chỉ khâu (mũi khâu thường) vào giữa nơ.



Kéo chỉ căng cho nơ chun lại ở giữa, có thể quấn chỉ vài vòng để thít chặt và tạo dáng cho nơ đẹp hơn. Sau đó, dùng một đoạn dạ mỏng màu đỏ hoặc ruy băng đỏ để băng vòng quanh phần chỉ đã buộc.

Đính nơ lên phần tóc và gắn dây móc đeo chìa khóa vào khuy ruy băng đã khâu, vậy là bạn đã có được một móc đeo chìa khóa xinh xắn rồi:


Mặt sau của móc đeo chìa khóa có một ngăn ví nhỏ để bạn đựng thẻ, card, tiền lẻ hay vài mẩu giấy nhắc việc, khuyết nhỏ giúp bạn lấy thẻ ra được dễ dàng, tiện lợi:
 

Nếu không làm được ngăn ví vừa khít thẻ (thường do cắt không chuẩn cỡ) thì bạn cần gia cố thêm khuy giữ kẻo rơi thẻ nhé. Chúc bạn thanh công!
Chia sẻ