Mổ cấp cứu lấy ra búi giun khoảng 100 con từ bệnh nhân 11 tuổi bị tắc ruột

TH,
Chia sẻ

Sau hơn 2h phẫu thuật cấp cứu với tinh thần trách nhiệm, tính chuyên môn cao, kíp mổ đã lấy ra trong bụng bệnh nhân búi giun khoảng 100 con. Đó chính là nguyên nhân gây nên tình trạng tắc ruột.

Theo thông tin từ Trung Tâm y tế (TTYT) huyện Đoan Hùng, ngày 28/9/2019, Trung tâm đã tiếp nhận bệnh nhân Vương Minh V., 11 tuổi, ngụ tại địa chỉ xã Văn Phú - Sơn Dương- Tuyên Quang vào viện với lý do đau bụng vùng hố chậu phải kèm buồn nôn, nôn khan. Bệnh nhân có thể trạng còi cọc suy dinh dưỡng. Bệnh nhân nhanh chóng được các bác sĩ khoa Ngoại Tổng hợp trực tiếp thăm khám và làm các chỉ định cận lâm sàng. Kết quả chụp X-quang thấy nhiều hình cản quang dạng ống khu trú hố chậu phải và vùng bụng dưới. Siêu âm thấy hình ảnh giun ký sinh trong các quai ruột. Bác sĩ kết luận bệnh nhân bị tắc ruột do búi giun/viêm ruột thừa.

Sau đó bệnh nhân được phẫu thuật cấp cứu. Trực tiếp tham gia kíp mổ gồm có Trưởng kíp BSCKI Nguyễn Minh Sơn Giám đốc - TTYT huyện Đoan Hùng. BS Nguyễn Trung Kiên, BS Lục Văn Tiên, BS Nguyễn Văn Bộ cùng toàn bộ kíp mổ đã nhanh chóng khẩn trương phẫu thuật cấp cứu cho bệnh nhân.

Sau hơn 2h phẫu thuật cấp cứu với tinh thần trách nhiệm, tính chuyên môn cao, kíp mổ đã lấy ra trong bụng bệnh nhân búi giun khoảng 100 con. Đó chính là nguyên nhân gây nên tình trạng tắc ruột.

Sau phẫu thuật hiện tại bệnh nhân đã tỉnh táo và đang được theo dõi chặt chẽ, chăm sóc tận tình tại khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầu chất lượng cao của TTYT Huyện Đoan Hùng.

Không chỉ cư trú ở đường ruột, một số trường hợp giun nhiều có thể sẽ chui vào ống mật, gây tắc ruột, áp xe gan do sán lá… Đặc biệt, 1 số trường hợp ấu trùng giun sán lạc chỗ, có thể chui lên não, chui vào mắt gây các biến chứng nặng nề hoặc tử vong.

Qua đây, các bác sĩ cũng khuyên người dân nên giữ gìn vệ sinh sạch sẽ và thực hiện việc tẩy giun theo định kỳ 6 tháng/lần đối với cả trẻ em và người lớn để tránh giun sinh sôi trong cơ thể.

Chia sẻ