Minh Tú lên tiếng xin lỗi khi đến trễ 2 tiếng đồng hồ ở họp báo The Face

Shindo,
Chia sẻ

"Nếu như không tôn trọng mọi người thì Tú đã ở nhà rồi. Chỉ cần Tú lấy lý do phải nhập viện thì có thể mọi người đã không trách nhiều" - Minh Tú nói về việc đi trễ ở họp báo "The Face".

Sau những ồn ào về chuyện Hồ Ngọc Hà chèn ép Minh HằngGương mặt thương hiệu - The Face 2017, ghế nóng của chương trình này đã có sự thay đổi bất ngờ. Cả Hồ Ngọc Hà, Minh Hằng lẫn Xuân Lan, Phạm Hương, Hà Anh đều từ chối làm huấn luyện viên The Face. Thay vào đó, Minh Tú - cô người mẫu đang tham gia Asia's Next Top ModelHoàng Thùy - Quán quân Vietnam's Next Top Model được gọi vào thay thế.

Những tưởng đến đây thì mọi chuyện đã êm xuôi, nào ngờ ngay trong buổi ra mắt chương trình, Minh Tú - Hoàng Thùy và cả Lan Khuê đã gây ồn ào khiến hầu hết khách mời có mặt trong sự kiện khó chịu. Ban tổ chức The Face 2017 thông báo chương trình sẽ diễn ra vào lúc 9g30 sáng nhưng đến 11g30, 3 vị huấn luyện viên mới có mặt đầy đủ. Trong khi đó, khách mời danh dự của sự kiện là huấn luyện viên The Face Thái Lan - Lukkade thì đã có mặt từ lúc 9g30. Theo nhiều người, việc huấn luyện viên The Face Việt Nam đi trễ hơn 2 tiếng đồng hồ và bắt quan khách phải chờ đợi là việc khó lòng chấp nhận được.

Trò chuyện với Minh Tú - vị huấn luyện viên đi trễ nhất, cô nàng sinh năm 1993 đã có những chia sẻ thẳng thắn:

Minh Tú lên tiếng xin lỗi khi đến trễ 2 tiếng đồng hồ ở họp báo The Face - Ảnh 1.

Các huấn luyện viên của "The Face 2017": Lan Khuê - Minh Tú - Hoàng Thùy

Đi trễ đến 2 tiếng đồng hồ so với thời gian ban tổ chức quy định. Việc làm này của Minh Tú đã khiến cho nhiều khách mời trong sự kiện khó chịu. Minh Tú có thể cho biết nguyên nhân vì sao chị lại đến trễ?

Đầu tiên là Tú xin nhận lỗi. Dù có giải thích gì đi nữa thì sao vẫn là sai, lỗi vẫn thuộc về Tú. Nhưng mà thực sự thì ban tổ chức có thông báo với Tú cũng như Hoàng Thùy và Lan Khuê rằng đến lúc 10g30 chứ không phải 9g30. Hôm qua các huấn luyện viên và thí sinh có lịch quay chương trình, Tú về đến nhà là 3 giờ sáng, sau đó tẩy trang, tắm rửa và lên giường ngủ thì cũng đến 4 giờ sáng rồi. Tú đã để chuông báo thức lúc 6 giờ để chuẩn bị trang điểm, make up. Nhưng đến lúc tỉnh dậy thì Tú không tỉnh táo nổi. Tú bị lả trong người nên người nhà đã đưa Tú đi truyền nước biển.

Thật sự, Tú có thể không đến sự kiện vì sức khỏe chẳng đảm bảo. Có thể nếu Tú không đến thì mọi người sẽ bớt giận hơn, vì dù gì thì Tú cũng đã nhập viện. Nhưng Tú sợ mọi người sẽ nghĩ rằng Tú lấy cớ. Hơn nữa, thời gian mà mọi người bỏ ra để tham gia buổi gặp mặt này đều rất quý giá, Tú không thể vì bị ốm mà vắng mặt được. Tú đã rất cố gắng để quay trở lại studio để make up và trang điểm, đó là sự tôn trọng mà Tú dành cho mọi người. Có thể lý do Tú đưa ra sẽ bị một số người cho rằng không chân thật. Nhưng Tú vẫn hy vọng các anh chị tha thứ và bỏ qua cho lỗi lầm này của Tú.

Minh Tú lên tiếng xin lỗi khi đến trễ 2 tiếng đồng hồ ở họp báo The Face - Ảnh 2.

Minh Tú bảo rằng chị bị ốm đến mức phải đi truyền nước biển nhưng khi đến sự kiện, mọi người vẫn thấy Minh Tú trang điểm và ăn mặc rất đẹp. Chính điều này đã làm xuất hiện nghi vấn rằng Minh Tú đang nói dối. Chị nghĩ sao về điều này?

Tú nghĩ rằng mình đã là người của công chúng thì phải xuất hiện như thế nào cho khán giả thấy hài lòng. Không phải vì cá nhân của Tú mà còn vì sự tôn trọng dành cho các anh chị có mặt trong sự kiện nữa. Nếu mọi người bảo rằng Tú phải ăn mặc sao cho người ta tin rằng mình mới đi truyền nước biển về thì như thế cũng không ổn. Tú mà mặc thế thì có thể mọi người sẽ nói Tú không tôn trọng mọi người. Thêm nữa, chắc gì mặc vậy rồi mọi người sẽ không nói Tú chiêu trò. Tú làm nghề bao năm nay đều tự đi lên bằng chính năng lực, Tú không dùng bất cứ một chiêu trò nào. Tú muốn thể hiện sự chuyên nghiệp để tạo nên cái tên Minh Tú chứ không phải bằng scandal.

Nếu như Tú không tôn trọng mọi người thì Tú đã ở nhà rồi. Chỉ cần Tú lấy lý do đang bị ốm, phải nhập viện thì có thể mọi người đã không trách Tú nhiều. Nhưng Tú biết, buổi ra mắt hôm nay là một sự kiện rất quan trọng, vậy nên Tú đã cố gắng làm mọi thứ để có thể đến sự kiện này.

Minh Tú lên tiếng xin lỗi khi đến trễ 2 tiếng đồng hồ ở họp báo The Face - Ảnh 3.

Minh Tú nói rằng cô bị ốm đến mức phải truyền nước biển nên đã đến buổi ra mắt chương trình trễ 2 tiếng

Dựa vào những gì đã diễn ra ở "The Face" mùa trước thì có thể thấy các huấn luyện viên tham gia chương trình sẽ chặt chém nhau rất nhiều. Với Minh Tú thì sao, chị chặt chém Lan Khuê và Hoàng Thùy như thế nào?

Đúng thì mình làm thôi. Cái việc 3 huấn luyện viên đối đáp với nhau ở The Face năm nay phải dựa trên văn hóa. Dù là bằng tuổi nhau thật nhưng không có nghĩa là nói gì cũng được. Tất cả đều có chừng mực, giới hạn, tôn trọng chương trình và tôn trọng khán giả. Đến thời điểm hiện tại, đúng là 3 huấn luyện viên có những cãi vã nhưng tất cả đều dừng ở chừng mực của văn hóa, không có bất cứ điều gì đi quá giới hạn. Hoàng Thùy là Hoàng Thùy, Lan Khuê là Lan Khuê và Minh Tú là Minh Tú. Mỗi cá nhân đều có điểm riêng nổi bật, chứ không thể nói ai hơn ai được.

Trước khi chương trình bắt đầu đã có những tranh cãi về chuyện Hoàng Thùy - Minh Tú là những cái tên thay thế cho Minh Hằng - Hà Hồ. Minh Tú có buồn phiền vì chuyện gì không?

Tú không quan tâm, thay thế 1 cũng được, thay thế 2 cũng được. Chuyện đó không quan trọng. Tất cả những gì người ta nói thì cũng chỉ là nói thôi. Quan trọng là bây giờ Tú đang tham gia chương trình này với vai trò huấn luyện viên. Tú cho rằng đây là cơ hội của mình, Tú sẽ cố gắng chứng minh cho khán giả thấy Tú thực sự có năng lực và kinh nghiệm.

Với các huấn luyện viên khác, Tú thấy Lan Khuê là người có lợi thế vì cô ấy từng có kinh nghiệm tham gia mùa đầu tiên. Khuê có những chiến thuật rất hay. Nhưng không vì thế mà Tú chịu thua hay sợ. Tú luôn thích những điều mạo hiểm, thích sự cạnh tranh công bằng. Tính của Tú đơn giản là thà mình thua chiến binh mạnh còn hơn là chưa chiến đấu hết mình mà mình đã đầu hàng.

Minh Tú lên tiếng xin lỗi khi đến trễ 2 tiếng đồng hồ ở họp báo The Face - Ảnh 4.

Minh Tú đã xem hết các tập của "The Face" mùa đầu tiên chưa, chị đánh giá như thế nào về chiến thuật của các huấn luyện viên mùa 1?

Tú đã xem gần hết các tập rồi, nói thật thì ở mỗi tập Tú đều có cách nhìn riêng, khi thì Tú thích chiến thuật của Khuê, Hương, lúc lại thích chiến thuật của chị Hà. Nhưng Tú nghĩ, 45 phút phát sóng chưa phải là những gì diễn ra trong thực tế. Có thể chiến thuật mà khán giả thấy trên màn ảnh đã được cắt ghép cho phù hợp với thời lượng phát sóng. Không ai biết điều đó cả! Bản thân Tú là người từng tham gia một vài chương trình thực tế, Tú hiểu điều này, khó mà đánh giá được ai hay hơn ai. Tại vì ai vào ghế nóng huấn luyện viên đều muốn thí sinh của đội mình có những điều tốt nhất.

Minh Tú lên tiếng xin lỗi khi đến trễ 2 tiếng đồng hồ ở họp báo The Face - Ảnh 5.

Hoàng Thùy

Sức khỏe Minh Tú kém như thế thì liệu sẽ có chuyện ngất xỉu khi đang quay hình "The Face" như đã từng xảy ra ở "Asia's Next Top Model" không?

Chắc chắn luôn, Tú sẽ không xỉu ở The Face. Danh hiệu "thánh xỉu" chỉ xuất hiện ở Asia's Next Top Model thôi, riêng The Face 2017 thì sẽ có danh hiệu khác. Còn danh hiệu nào thì phải chờ đến khi chương trình phát sóng thì mọi người mới biết được.

Vậy có nghĩa là Minh Tú sẽ rất nhiều chiêu trò và đanh đá? Chị có sợ sẽ bị khán giả ghét khi "The Face" kết thúc không?

Thật ra thì ngày xưa Tú rất sợ bị ghét. Còn bây giờ, sau khi đã trải qua Asia's Next Top Model thì chuyện đó không còn nữa. Nếu mọi người thương Tú thì Tú sẽ cảm ơn rất nhiều. Còn nếu không may bị ghét thì kệ chứ giờ biết làm sao. Nếu suốt ngày cứ để ý xem người ta ghét hay thích mình ra sao thì tốn thời gian lắm. Thời gian đó Tú sẽ để dành cho việc chăm sóc sức khỏe của mình. Ví dụ như càng ghét Tú thì Tú sẽ càng đẹp, càng thành công. Như vậy mới đáp trả lại được nỗi chán ghét mà người ta dành cho mình. Người ta nói này nói nọ mà mình ngày càng đi xuống chẳng khác nào mình đang đồng tình với họ. Điều này sẽ khiến họ thêm khoái chí chứ chẳng giúp ích được gì cho bản thân mình hết.

Minh Tú lên tiếng xin lỗi khi đến trễ 2 tiếng đồng hồ ở họp báo The Face - Ảnh 6.

Lan Khuê

Hiểu rõ việc tham gia truyền hình thực tế thì sẽ bị cắt ghép, dễ dẫn đến hiểu nhầm. Vậy bản thân Minh Tú có rút ra cho mình kinh nghiệm nào để hạn chết chuyện hiểu nhầm này không?

Trước khi bước vào cuộc thi, Tú lúc nào cũng nghĩ là mình phải chuẩn bị cái này cái kia, phải làm điều này điều kia để không bị hiểu lầm. Nhưng, vào quay rồi mới biết, mình không kiểm soát được bản thân sẽ làm hay nói gì đâu. Thực tế nó khác lắm. Đôi lúc mình sẽ tự hỏi là tại sao lại có sự bất công này? Vì cái gì mà nó xảy ra như thế? Rồi tiếp đến, mình bộc lộ sự giận dữ của mình. Ở chương trình này, Tú chỉ cố gắng mang đến hình ảnh đẹp cho khán giả. Khó mà nói trước được điều gì. Chỉ mong là những điều tai hại sẽ không đến với mình.

Có một thời gian, khán giả đã nói rất nhiều đến mâu thuẫn giữa Lan Khuê và Minh Tú khi 2 người cùng tham gia một buổi diễn thời trang. Mâu thuẫn đó đến nay đã được giải quyết chưa? Nó có làm ảnh hưởng đến việc lựa chọn, đánh giá thí sinh ở "The Face 2017" không?

Mâu thuẫn giữa Tú và Khuê trong thời điểm đó chỉ là câu chuyện rất nhỏ, là hiểu lầm cả. Thật sự, cả Tú lẫn Khuê đều dở trong cách ứng xử, 2 đứa đều không gặp nhau để nói chuyện trực tiếp mà chỉ nghĩ theo khía cạnh riêng nên mới dẫn đến hiểu lầm đó. Nhưng ở The Face năm nay, tất cả đều bình thường. Tú và Khuê đến đây với vai trò huấn luyện viên chứ không phải vì tình cảm cá nhân mà đến. Sẽ không có chuyện vì mâu thuẫn cá nhân mà 2 đứa bon chen hay chặt chém nhau. Mục đích của 2 đứa đến cuối cùng vẫn là tìm ra gương mặt xứng đáng với danh hiệu Quán quân của chương trình.

Xin cám ơn Minh Tú vì đã dành thời gian trò chuyện!

Chia sẻ