Miền Trung tiếp tục mưa to, miền Bắc rét đậm dưới 10 độ

Minh Anh,
Chia sẻ

Dịp cuối tuần ngày 17-18/12, mưa vừa đến mưa to tiếp tục diễn ra ở các tỉnh từ Quảng Nam đến Ninh Thuận, miền Bắc thì rét đậm, có nơi dưới 10 độ.

Theo trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn trung ương cho biết, hôm nay 17/12, gió mùa đông bắc kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao đang hoạt động yếu dần.

Dự báo, trong ngày và đêm 17/12, mưa to đến rất to ở các tỉnh từ Thừa Thiên-Huế đến Khánh Hòa giảm nhanh; tổng lượng mưa trong 24 giờ tới (tính đến 19 giờ ngày 17/12) phổ biến khoảng 40-80mm.

Từ ngày 18-20/12, mưa vừa, mưa to có khả năng tăng trở lại ở các tỉnh từ Quảng Nam đến Ninh Thuận với tổng lượng mưa phổ biến 100-150mm, riêng Bình Định đến Khánh Hòa 200-250mm.

Ngày và đêm nay 17/12, vùng biển ngoài khơi Trung Bộ, khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) tiếp tục duy trì gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Biển động mạnh. Sóng biển cao từ 2-3m.

Miền Trung tiếp tục mưa to, miền Bắc rét đậm dưới 10 độ - Ảnh 1.

Trong khi miền Trung mưa lũ thì miền Bắc có nơi rét đậm dưới 10 độ.

Thời tiết khu vực phía Tây Bắc Bộ ngày 17/12, nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 -16, có nơi dưới 12 độ; nhiệt độ cao nhất từ 18 - 21, có nơi trên 22 độ.

Phía Đông Bắc Bộ cũng duy trì kiểu thời tiết nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Trời rét, vùng núi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16 độ, vùng núi cao dưới 10 độ; nhiệt độ cao nhất từ 19 – 22 độ.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi; phía nam có mưa. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 – 16 độ; nhiệt độ cao nhất từ 17 - 20 độ; phía nam 20 – 22 độ.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ, phía nam 22 – 25 độ; nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27 độ, có nơi trên 27 độ.

Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 21 độ; nhiệt độ cao nhất từ 24 – 27 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ; nhiệt độ cao nhất từ 28 – 31 độ.

Hà Nội nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 – 16 độ; nhiệt độ cao nhất từ 19 – 22 độ.

Chia sẻ