Mexico: Nhóm 13 cảnh sát thiệt mạng vì bị các tay súng phục kích

Minh Hạnh,
Chia sẻ

Các tay súng đã bắn tử vong ít nhất 13 sĩ quan cảnh sát ở bang Guerrero (miền nam Mexico) hôm 23/10 trong một cuộc phục kích. Đây là khu vực nơi các băng đảng đang tranh giành quyền kiểm soát hoạt động buôn bán ma túy.

Mexico: Nhóm 13 cảnh sát thiệt mạng vì bị các tay súng phục kích - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ việc. Ảnh: Reuters

Trước khi bị phục kích, nhóm cảnh sát đã được điều đến hiện trường vì có báo cáo về các vụ nổ súng trong khu vực.

Trong số những người thiệt mạng có quan chức an ninh của thị trấn Coyuca de Benitez, nguồn tin giấu tên cho biết.

Thị trấn này nằm ở phía tây khu nghỉ mát nổi tiếng Acapulco và từng ghi nhận các hoạt động phạm tội có tổ chức.

Mexico: Nhóm 13 cảnh sát thiệt mạng vì bị các tay súng phục kích - Ảnh 2.

Các nhân viên an ninh được triển khai đến hiện trường. Ảnh: Reuters

Mexico: Nhóm 13 cảnh sát thiệt mạng vì bị các tay súng phục kích - Ảnh 3.

Ảnh: Reuters

Mexico: Nhóm 13 cảnh sát thiệt mạng vì bị các tay súng phục kích - Ảnh 4.

Ảnh: Reuters

Mexico: Nhóm 13 cảnh sát thiệt mạng vì bị các tay súng phục kích - Ảnh 5.

Ảnh: Reuters

Các quan chức địa phương tuyên bố an ninh trong khu vực sẽ được tăng cường, với sự hiện diện của cả lực lượng hải quân và vệ binh quốc gia.

Bạo lực đã gia tăng ở bang Guerrero trong một thập kỷ qua khi ngày càng nhiều băng nhóm tội phạm tranh giành quyền kiểm soát hoạt động buôn bán ma túy.

Theo số liệu chính thức, trong chín tháng đầu năm nay, gần 1.100 người đã bị sát hại ở bang này, tăng gần 25% so với năm trước.

Theo Reuters

Chia sẻ