Mẹo hay xoa dịu làn da cháy nắng

Linh Nguyễn - Theo BGG,
Chia sẻ

Mỗi khi hè về, làn da thường bị sưng, bỏng rát do ánh nắng chói chang từ mặt trời khi không sử dụng kem chống nắng. Vậy làm thế nào để khắc phục tình trạng da cháy nắng?

Việc tiếp xúc trực tiếp với cường độ cao dưới ánh nắng mặt trời sẽ khiến làn da vốn nhạy cảm của bạn trở nên bỏng rát. Những tia UV từ ánh nắng không chỉ làm da bạn bị “cháy” mà còn tạo ra sự khó chịu do cảm giác sưng tấy da.
 
Hiện tượng cháy nắng sẽ làm cho làn da của bạn bị lão hóa và hủy hoại các tế bào da vì thế bạn cần phải chuẩn bị cho mình những phương pháp hữu hiệu để ngăn chặn hậu quả do cái nắng mùa hè tác động lên da.

Hãy cùng chúng tôi tham khảo một số mẹo hay giúp xoa dịu và lấy lại độ cân bằng cho làn da khi da bạn không may bị cháy nắng vào mùa hè oi bức này.

Nước cốt chanh

Bên cạnh sữa tươi và giấm, bạn có thể sử dụng nước cốt chanh để điều trị làn da bị tổn thương do cháy nắng. Lấy một quả chanh cỡ trung bình, vắt lấy nước rồi trộn với một vài thìa nước lã.
 
Sử dụng khăn sạch hoặc khăn tắm thấm dung dịch nước cốt chanh lên vùng da bỏng rát. Axit citric từ chanh sẽ giúp làm phục hồi làn da và làm giảm tình trạng đau nhức.

Dưa chuột

 
Không chỉ có tác dụng làm đẹp cho da, đẩy lùi mụn trứng cá mà dưa chuột còn là sản phẩm tự nhiên tuyệt
vời chữa trị làn da bị cháy nắng.
 
Bạn cắt một vài lát dưa chuột đắp lên vùng da tổn thương, để ít nhất 10 phút. Các vitamin trong loại thực phẩm này sẽ nhanh chóng thấm vào da và giúp da khỏe mạnh trở lại trong một thời gian ngắn.

Sữa chua 

Các chị em có thể sử dụng sữa chua thoa lên da vừa có tác dụng giữ ẩm cho da vừa nhanh chóng chữa trị được sự bỏng rát do ánh nắng mặt trời gây nên.
 
Để mặt nạ sữa chua ít nhất 15 phút sau đó bạn có thể đi rửa lại bằng nước ấm. Hãy tận hưởng sự mềm mại mà sản phẩm tự nhiên này mang lại cho bạn.

Tinh dầu oải hương

Loại tinh dầu này chính là giải pháp tuyệt vời cho những ai đang phải đối mặt với tình trạng da bị cháy nắng. Đầu tiên, bạn cần có một bát nước cỡ trung bình, sau đó bạn nhỏ 20 giọt tinh dầu oải hương vào bát nước.
 
Sử dụng khăn tắm hay khăn mặt để thấm dung dịch nước và tinh dầu oải hương lên da. Để như vậy ít nhất 20 phút, cuối cùng bạn có thể đi rửa lại bằng nước ấm hay nước lạnh.

Mật ong và chanh

Hỗn hợp mật ong và chanh có tác dụng hiệu quả giúp bạn thoát khỏi cơn đau đớn do hiện tượng cháy nắng gây ra. Trước hết, bạn lấy 2 quả chanh cỡ vừa vắt lấy nước.
 
Sau đó trộn 2 thìa cà phê chanh với 2 thìa cà phê mật ong. Thoa nhẹ hỗn hợp này lên vùng da bị cháy nắng, để như vậy khoảng 20 phút. Cuối cùng bạn có thể đi rửa lại bằng nước ấm. 
Chia sẻ