Tiết lộ bí mật “động trời” về mẹ

M2G,
Chia sẻ

Mẹ hạnh phúc vì có con, nhưng mẹ cũng có cuộc sống của riêng mình. Và mẹ có những bí mật khi được thú nhận chắc sẽ làm mọi người bất ngờ.

1. Mẹ muốn được tư do một mình

Sau khi có con, các bà mẹ thường nhớ lại thời son rỗi và… thèm. Chắc chắn nhiều bà mẹ ước thời gian trở lại để họ có thể tung tăng, tụ tập với bạn bè và làm tất cả những điều họ mong muốn, những gì họ đã bỏ lỡ.

Theo khảo sát của các chuyên gia, 23% các mẹ thèm thời gian một mình. Một số các bà mẹ đã tâm sự rằng cô ấy chẳng có thời gian của riêng vì bé lúc nào cũng quấn mẹ không rời một phút nào. 14% thì thú nhận họ vô cùng thèm ngủ như hồi “tự do” và mong muốn có một giấc ngủ thật sâu.

2. Con ốm vẫn phải cho đến trường

Hôm nay mẹ có cả đống việc ở cơ quan, trong khi con bị ốm sốt. Mẹ sẽ làm gì? Vẫn đưa con đến trường hay ở nhà chăm con? 49% số mẹ được hỏi trả lời rằng họ vẫn phải đưa con đi lớp và nhờ các cô giáo trông nom con giúp.

Mẹ không bỏ được công việc vì đó là “miếng cơm manh áo” mà, nhưng dĩ nhiên, trong lúc làm việc, tâm trí mẹ cũng không xóa được hình ảnh của con. Trong những trường hợp như này, bao giờ mẹ cũng cố gắng hoàn thành thật nhanh công việc để trở về với con.

3. Thích ngủ hơn… “chuyện ấy”

Mệt mỏi với công việc, áp lực ngoài xã hội, stress với những việc chăm con, việc nhà không tên nên nếu cho chọn giữa ngủ và sex, hầu hết các mẹ đều chọn ngủ. Những ông bố có thể trách mẹ, ghen tỵ với con, nhưng nếu đặt vào vị trí làm mẹ, chắc chắn các ông bố sẽ có sự lựa chọn như vậy.

Một bà mẹ chia sẻ, mọi người đều nói hãy tận hưởng thời gian khi con nhỏ, nhưng đôi khi mẹ lại có cảm giác bị kiệt sức và không muốn cố làm bất cứ điều gì nữa.

Tiết lộ bí mật “động trời” về mẹ

4. Mẹ bị phân tâm bởi công nghệ

Bạn có tin nhiều bà mẹ mải lướt web, nhắn tin mà không để ý con và làm con bị thương không? Đây là thực tế cũng dễ hiểu vì công nghệ cao ngày càng phát triển và các mẹ cũng không thể “nằm ngoài vùng phủ sóng”.

Nhưng có những trường hợp vì mẹ mải mê với công nghệ mà phải ân hận cả đời. Ví dụ như, mẹ mải lướt web không để ý con nghịch ổ điện và bị điện giật. Hay mẹ vừa lái xe vừa nghe điện thoại và con chịu hậu quả sau vụ tai nạn…

5. Tình cảm của mẹ với các con không đều nhau

Mẹ vẫn luôn nói rằng con nào mẹ cũng đứt ruột đẻ ra nên yêu quý như nhau. Mẹ thề thốt rằng mẹ không thiên vị cho đứa nào cả, đứa nào mẹ cũng đối xử công bằng. Nhưng sự thật lại không phải vậy.

Các chuyên gia đã đưa ra 14% các bà mẹ được khảo sát thú nhận, trong các con, họ vẫn dành tình cảm hơn một chút cho một đứa con nào đó. Và các mẹ cũng tỏ ra lo ngại khi bị con phát hiện ra điều này.

6. Mẹ lấy con làm cớ để lười

Gần 84% các bà mẹ được khảo sát cúi đầu thừa nhận họ thường mang con ra làm cái cớ để từ chối việc gì đấy. Ví dụ như ôm con, chơi với con, cho con ăn để không phải làm việc nhà, giặt giũ. Hay ngủ với con để khỏi phải làm “chuyện ấy” với chồng.

Điều bất ngờ là việc “dùng” con để mẹ lười làm lại có hiệu quả đáng kể và mẹ nghiễm nhiên trở thành người “vô tội” một cách đường đường chính chính.

Chia sẻ