Thích "phớt lờ" ở tuổi lên 2

,
Chia sẻ

Mẹ yêu cầu con nhặt tờ giấy trên sàn nhà nhưng thay vì thực hiện, bé vẫn mải mê ngước lên xem hoạt hình hoặc chạy nhanh sang phòng khác.

Nguyên nhân là vì ở độ tuổi lên 2, bé bắt đầu phát triển độc lập và phớt lờ là một phần của quá trình đó. Nhưng điều này thường khiến cha mẹ buồn lòng, bực bội.

Những gợi ý sau giúp bạn khắc phục tình trạng khó chịu này ở bé, tổng hợp từ Babycentre:

Yêu cầu đơn giản và cụ thể

Bạn không nên nói: “Dọn phòng của con đi” vì điều này là khó hiểu với bé lên 2. “Đặt giày của con lên giá nhé” là yêu cầu thực tế hơn. Tương tự, thay vì “hô hoán”: “Sắp đến giờ cơm”, bạn hãy đề nghị con đi rửa tay và ngồi vào bàn ăn. Cả bạn và bé đều không bực bội và cáu kỉnh vì mẹ con đã hiểu ý nhau.

Bé chưa hiểu hết nghĩa của từ dọn dẹp; vì thế, bé không chịu xếp gọn đồ chơi vào giỏ, trừ khi bạn phải nói dối: “Các bạn búp bê thích ngủ cùng nhau lắm. Con xếp các bạn vào đây nào”.


Xé nhỏ ‘mệnh lệnh’

Bé tỏ vẻ phớt lờ có thể do không hiểu yêu cầu của mẹ. Ở độ tuổi lên 2, bé thích những lời hướng dẫn theo từng bước: bước 1, bước 2, bước 3… Chẳng hạn: “Con lên tầng và tìm dép” hoặc “Đến đây nào con và ngồi cạnh mẹ”…

Hành động thay lời nói

Nếu bạn yêu cầu con cởi mũ trên đầu nhưng bé từ chối, bạn có thể lại gần bé và thực hiện điều này. Nếu bạn nhắc con tránh xa vùng có nước nóng nhưng bé cứ lờ đi, bạn cần ngay lập tức nhấc bé ra khỏi chỗ đó.

Động viên bé

Bé hai tuổi rất thích làm cha mẹ vui; vì thế, hãy khuyến khích để bé thực hiện theo mong ước của bạn. Chẳng hạn, “Mẹ rất vui vì con cất giày nhanh” hoặc “Con ngoan lắm”… Bạn cũng có thể chỉ cho con ý nghĩa của hành động tốt, như: “Khi con xếp đồ chơi vào giỏ, con sẽ không bị ngã vì vấp phải đồ chơi” (tránh nói: “Nếu con xếp đồ chơi vào giỏ…).

Dùng từ thay thế cho từ 'không'

Nhiều bé thích phớt lờ vì đã quá nhàm chán với từ “không” ở cha mẹ. Bạn có thể tìm từ thế chỗ cho từ “không” mà vẫn không làm thay đổi ý nghĩa; chằng hạn, thay vì quát con: “Không được đá bóng vào bếp”, thử nói: “Con chơi bóng ngoài sân nhé”. Thay vì bực bội: “Không ăn kẹo nữa”, bạn hãy nói: “Con ăn táo hay ăn chuối nhé” hoặc “Con sẽ ăn kẹo vào lúc khác”.

Ngoài ra, cha mẹ cũng cần nói “có” thường xuyên hơn nói “không”, khuyến khích con thay vì cấm đoán. Nếu bé thích chạy nhảy, bạn cần tạo không gian an toàn và thoải mái cho con. Hãy để bé được phát triển độc lập nhưng luôn trong giới hạn an toàn.

Cho bé lời cảnh báo

Thử tưởng tượng bạn đang xem dở bộ phim hay hoặc nói một cuộc điện thoại thú vị mà bỗng dưng có sự cố. Tương tự, bé cũng không thích cảm giác đột ngột bị mẹ làm gián đoạn trò chơi yêu thích. Thử nói với con: “5 phút nữa là đến giờ về, con chuẩn bị đứng dậy nhé”. Dù mới 2 tuổi nhưng các bé cũng khó chịu nếu bị mẹ cướp đồ chơi khỏi tay hoặc kéo tay bắt đi về.

Lưu ý: Nếu bạn lo lắng vì dường như bé luôn phớt lờ lời cha mẹ, bạn cần đưa con đi khám. Nó có thể do bé kém thính giác hoặc chậm phát triển…

Theo Mẹ và bé


Chia sẻ