Nơi điều trị bệnh tự kỷ cho trẻ nhỏ

,
Chia sẻ

Mỗi trung tâm có cách điều trị khác nhau, có những thế mạnh khác nhau, vì thế, bạn có thể lựa chọn cho mình địa chỉ phù hợp nhất

Bé Bum đã được 30 tháng tuổi mà chưa biết nói gì, hoạt động châm chạp, bố mẹ bé lo rằng con bị tự kỷ nhưng lại chưa tìm được chỗ khám bệnh để đưa con đi kiểm tra.

Trước đây, các nhà khoa học cho biết, cứ 100.000 trẻ thì có 1 trẻ mắc bệnh tự kỷ và tỷ lệ mắc ở bé trai gấp 3-4 lần bé gái. Tuy nhiên, thời gian gần đây thì tỷ lệ trẻ mắc bệnh tự kỷ đã tăng khá cao, do nhiều nguyên nhân khác nhau, khiến các bậc cha mẹ quan tâm nhiều hơn tới căn bệnh này.

Không như nhiều loại bệnh khác, tự kỷ rất khó nhận biết và lại hay gặp phải ở các bé dưới 2 tuổi, nên dấu hiệu là không rõ ràng. Đến khi phát hiện ra bệnh thì bé đã mắc khá nặng và quá trình điều trị sẽ cực kỳ vất vả.

Cha mẹ sẽ hiểu nhầm các trẻ tự kỷ là ngoan, không phản ứng khi người khác bế bồng và đặt đâu là ngồi chơi đó, không quấy khóc cũng như vòi vĩnh. Nhưng thực chất, đó là những dấu hiệu đầu tiên cho thấy trẻ có gì đó không giống các trẻ nhỏ khác.

Cho đến nay, người ta vẫn chưa rõ nguyên nhân chính gây ra bệnh lý này. Nhiều người cho rằng đây là căn bệnh của các bé con nhà giàu, bố mẹ mải mê kiếm tiền, không có thời gian chăm sóc và chơi với con nên tâm lý bị rối loạn và phát triển không đều. Nhiều người khác lại vin vào lý do dinh dưỡng, vác-xin… gây tác động lên hệ thần kinh của trẻ.

Các phụ huynh thường khó phát hiện ra biểu hiện bệnh tự kỷ của con. (Ảnh chỉ mang tính minh họa)

Việc điều trị chứng bệnh này quan trọng nhất là phát hiện ra từ sớm, ngay từ những biểu hiện ban đầu của bệnh và những người thân trong gia đình đóng vai trò quan trọng nhất trong quá trình chữa lành bệnh cho con.

Nhiều gia đình, khi phát hiện bệnh của con, mong muốn đưa con đi khám toàn diện, tỉ mỉ (nhất là hệ thần kinh) để tìm ra nguyên nhân gây bệnh và có được định hướng điều trị lại không biết tìm đâu các trung tâm khám cũng như chữa căn bệnh này.

Nhưng bên cạnh việc điều trị tại các bệnh viện, trung tâm thì sự kiên trì và nỗ lực của cha mẹ các bé chính là nhân tố quan trọng nhất đem đến những bước ngoặt trong quá trình điều trị. Mỗi trung tâm có cách điều trị khác nhau, có những thế mạnh khác nhau, vì thế, bạn có thể lựa chọn cho mình địa chỉ phù hợp nhất trong các địa chỉ dưới đây:

HÀ NỘI:

- Trung tâm Phúc Tuệ
67 Phó Đức Chính - Hà Nội

- Trung tâm Sao Mai
Cuối đường Vũ Trọng Phụng, sau trường PTTH Nhân Chính.
Số 4 ngõ 116 Nhân Hoà - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội

- Trung tâm Hy Vọng
Địa chỉ 1: Phố Trần Quang Diệu - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 2 ngõ 160 phố Hào Nam - Hà Nội

- Phòng Khám Tâm thần - Tâm lý trẻ em
Số 2 ngõ 199 đường Trường Chinh - Hà Nội

- Trung tâm (thuộc Công ty TNHH Vì tương lai Trẻ tự kỷ)
Nhà số 2 ngách 10 ngõ 199 đường Thuỵ Khuê - Hà Nội

- Trung tâm Phục hồi chức năng BV Nhi
BV Nhi Trung ương - đường Đê La Thành - Hà Nội

- Trung tâm Phục hồi chức năng BV Bạch Mai
BV Bạch Mai - đường Giải Phóng - Hà Nội

- Trung tâm Nghiên cứu Tâm lý Trẻ em (N-T)
Văn phòng 46 Trần Hưng Đạo - Hà Nội
Trung tâm 1: Khoa Nhi - BV Đống Đa - Hà Nội
Trung tâm 2: 10/663 Trương Định - Hà Nội

TPHCM:

- Bệnh viện Nhi đồng I
Địa chỉ: 341 Sư Vạn Hạnh - P.10 - Q.10

- Trường chuyên biệt tư thục Ước Mơ
284/4/10 Lý Thường Kiệt P.14, Q.10, ĐT: 08. 3 864 5347

- Trường chuyên biệt Gia Định
280 Bùi Hữu Nghĩa phường 2 Quận Bình Thạnh, ĐT: 08. 3 803 0056

- Trường Giáo dục trẻ tự kỷ & chậm phát triễn POOH PI
22 lô C Trường Sơn P 15, Q 10 ĐT : 08. 3 970 3936

- Phòng khám đa khoa Tân Định
146bis Võ Thị Sáu P8 Q3 (gần ngã tư Hai bà Trưng - Võ Thị Sáu)
ĐT: 08. 3 8206662 - 0913946086, khoa Tư vấn Tâm lý

- Bệnh viện Nhi đồng II - khoa Tâm lý
14 Lý Tự Trọng, Q1, TPHCM, ĐT: 08. 3 8295723
Vũ Nhi
(Tổng hợp)
Chia sẻ