22 tháng tuổi, nên cho con ăn như thế nào?

,
Chia sẻ

Hiện mỗi ngày cháu uống sữa được 3 lần, mỗi lần 100ml, ăn 4 bữa cháo, mỗi bữa 1 bát ăn cơm (cũng thường phải ép mới hết). Xin hỏi bác sỹ chế độ ăn như vậy đã đủ chưa?

Con gái tôi được 22 tháng tuổi, nặng 12kg, cao 85cm. Cháu rất lười ăn, đặc biệt là lười uống sữa. Hiện mỗi ngày cháu uống được 3 lần, mỗi lần 100ml, ăn 4 bữa cháo, mỗi bữa 1 bát ăn cơm (cũng thường phải ép mới hết). Đêm cháu có bú mẹ nhưng không nhiều (ban ngày mẹ đi làm). Tôi nghe nói tầm tuổi cháu mỗi ngày phải uống được tối thiểu 500ml sữa. Vậy con tôi ăn ít sữa như vậy có ảnh hưởng gì đến phát triển của cháu không ạ? – Nguyễn Anh Vương, email: vuongnguyenanh@yahoo...

 

Trả lời

 

Với cân nặng và chiều cao hiện tại, cháu phát triển hoàn toàn bình thường. Số bữa cháo ăn như vậy là đủ. Ở tuổi của cháu, 500ml là tính cả sữa mẹ, vì vậy, cháu ăn như thế cũng không phải là ít sữa. Muốn tăng thêm lượng sữa cho cháu, chị có thể cho ăn thêm các chế phẩm của sữa như sữa chua, phomát, caramel…, hoặc uống thêm sữa tươi khi cháu đã chán sữa bột công thức. 


Chúc chị và gia đình luôn mạnh khỏe!

Theo bác sỹ Lê Thị Hải - Viện dinh dưỡng Quốc gia

Chia sẻ