Sao dạy con:

Mỹ Lệ: "Không sợ con biết sớm về tình dục"

Du Dương,
Chia sẻ

"Trẻ con bây giờ đang có xu hướng khôn sớm, hiểu biết về tình dục sớm. Và lý do chính là bố mẹ không quan tâm tới con cái", Mỹ Lệ chia sẻ.

Tạo môi trường học tập tốt nhất cho con
 
Được biết hai bé nhà Mỹ Lệ đang theo học trường quốc tế của Đức, nhiều ông bố bà mẹ nghĩ rằng, cho trẻ theo học ở môi trường này lâu ngày sẽ… "đuối" tiếng Việt. Chị nghĩ sao về vấn đề này?
 
Mình khá hài lòng với môi trường dạy học ở đó. Tại đây, các con được phát huy khả năng hòa nhập, chủ động và cởi mở với thầy cô, các bạn, mọi người xung quanh. Thầy cô luôn khuyến khích và đánh giá cao mỗi khi các con đặt câu hỏi và không ngại ngần đưa ra quan điểm và ý kiến cá nhân. Mình nghĩ đây là điều con trẻ cần ý thức được sớm. Tại trường, bé biết chơi, biết chia sẻ, biết cảm thông và không bảo thủ trong tính cách. 

Nhưng học ở trường quốc tế cũng có hai mặt, việc "đuối" tiếng Việt cũng là sự điển hình của mặt trái đó.

Vậy chị đã làm gì để khắc phục tình trạng này?

Khi cho con đi học ở bất kỳ môi trường nào, mình cũng theo sát con nhiều hơn để cảm nhận được sự tiến bộ, rồi cùng con trao đổi sau mỗi giờ học. 

Mỹ Lệ:
Nói chuyện với con là bí quyết thấu hiểu con

Mình nghĩ rằng nói chuyện với con hàng ngày là một trong những bí quyết thấu hiểu con. Vì thế, mình luôn dành thời gian ngồi bên để hướng dẫn con học bài. Ngoài ra, mình có mời cô giáo dạy riêng về văn hóa Việt Nam cho con. Như vậy con vừa được học ở môi trường quốc tế, vừa không quên nguồn cội.
 
Để con học tốt hơn, chị đã làm gì ngoài việc mời giáo viên về cho con học thêm?
 
Theo mình, khi bố mẹ bận rộn tối ngày để lo lắng kiếm tiền, ít có thời gian gần gũi bên con, theo sát con từng giai đoạn thì đứa trẻ đó khó mà thành công được.

Ông xã Lệ bận công việc kinh doanh nên việc chăm con do mình đảm nhận. Từ việc cho con ăn uống đến việc học tập của các bé, mình luôn là người theo sát. Với mình điều quan trọng nhất là chăm sóc nuôi dạy con. 

Mỹ Lệ:

Ngoài học chính trên trường, một tuần bé còn học thêm 3 buổi múa ba lê, 4 buổi học đàn và 4 buổi học văn hóa Việt Nam. Chị có nghĩ mình đang áp đặt bé, khiến bé quá tải hay không?

Theo mình, con không hề bị quá tải. Mình tin tưởng vào môi trường con đang theo học. Nhiều lần dự giờ và qua lời kể của con, mình được biết, tại đây, thầy cô giáo luôn hướng con học mà chơi, chơi mà học. Những buổi lên lớp của con được xen kẽ hợp lý, lúc học rất nghiêm túc và có những buổi đi picnic nhẹ nhàng. 
 
Mình không hề áp đặt các con phải học, không bắt học bằng cách “đè ra” mà mình chọn giải pháp khuyến khích. Mình có thể dạy con học qua các bài hát, câu ca, những câu chuyện vui, hình ảnh ngộ nghĩnh. 

Con cũng coi học đàn và múa là những lúc rèn luyện thể lực. Bởi không quá tải nên các con rất háo hức mỗi khi đến trường. Mình rất vui khi con cảm thấy học là một điều thú vị và các con tự nguyện muốn được học.

Mỹ Lệ:

Bảo vệ con trước xu hướng "lớn sớm"
 
Học trường Quốc tế với 100% giáo viên người nước ngoài, nhiều người lo lắng con sẽ bị Tây hóa về ăn mặc, suy nghĩ, lối sống về tình dục... Chị nghĩ sao về điều này?
 
Lệ nghĩ thế này, đúng là bây giờ con em chúng ta đang có xu hướng khôn sớm, lớn sớm, hiểu biết về tình dục sớm. Nhưng hoàn toàn không phải do trường quốc tế tạo nên. Lý do chính là bố mẹ không quan tâm tới con cái, hoặc nếu có quan tâm thì vô cùng lỏng lẻo. 

Thêm vào đó, không mấy ai chú ý đến vai trò của truyền thông mạng đang làm “trầm trọng” vấn đề và tác động nhiều đến lối sống của bọn trẻ. Tuổi trẻ luôn được xem là nhanh nhạy trong việc nắm bắt các thành tựu kỹ thuật mới, thế nhưng, tuổi trẻ cũng lại rất chậm để cảm nhận được hậu quả của những đoạn phim, bức ảnh được gửi lên mạng. 

Mỹ Lệ:

Nhân về khôn sớm, lớn sớm, hiện nay có hình ảnh một cô gái trước đóng phim truyền hình khá tốt. Sau một thời gian, cô gái đó thay đổi hình ảnh trở nên sexy và nói thẳng ra là ăn mặc không hợp với tuổi. Chị nghĩ sao về vấn đề này? Chị có lo lắng khi cho con gái mình đi vào showbiz không?
 
Mình biết bạn đang nhắc tới ai. Mình không đồng tình với hình ảnh đó chút nào. Đó là lỗi của cha mẹ. “Tạo thành” một đứa trẻ đó không khó nhưng làm vậy là giết con. 

Hai bé nhà mình có kỹ năng đàn tốt, múa tốt, học tốt nhưng tuyệt đối mình không cho phép con tham gia vào bất kỳ cuộc thi về giọng hát nào. Vì mình không muốn để con biết đến showbiz quá sớm. Bởi đó sẽ là cách nhanh nhất hủy hoại tuổi thơ của con.
 
Nếu con muốn theo đuổi nghệ thuật. Ok, mình sẽ đồng ý khi con đã học xong phổ thông trung học, chứ không có chuyện có tí tuổi đầu đã biết sân si, chảnh chọe. 

Điều đó chẳng khác nào cây mới nhú được vài cành mình đã cật lực khai thác. Cái gì cũng phải từ từ và có quy trình của nó. Mình là bà mẹ nghiêm khắc nên mình tự tin con sẽ không như vậy.

Mỹ Lệ:


Xử lý bằng roi nếu cần thiết?

Cụ thể của việc nghiêm khắc này là như thế nào vậy?
 
Quan điểm dạy con của Lệ khác nhiều mẹ khác. Bé đầu nhà mình ngoan, biết nghe lời bố mẹ nhưng bé út thì vô cùng lỳ lợm. 

Vì thế mình buộc lòng phải dọa con bằng roi. Sau đó, mình mới nhẹ nhàng phân tích cho con hiểu. Có lần mình nói với con thế này: “Mẹ cho con học là tốt cho con, giờ cha mẹ khỏe mạnh còn đi kiếm tiền nuôi hai chị em. Mẹ già rồi mất đi, con ở với ai. Con muốn làm cô giáo đúng không? Nhưng con học không tốt liệu sau này con dạy được ai”. Mình nói vậy, bé lại ngoan ngoãn học bài. 

Mỹ Lệ:

Được cái, Misa và Misu không bao giờ nói không với bất cứ một vấn đề nào. Các con tuy còn nhỏ nhưng luôn biết được rằng phải tìm cách để làm bằng được, nếu khó có thể hỏi bố mẹ chứ nhất định không chịu dừng bước. Như việc học đàn cũng vậy, nhiều khi con mệt nhưng tập chưa xong, mình vẫn khuyến khích con vẫn phải cố gắng.
 
Từ lúc 8 tuổi, Lệ đã được bố mẹ dạy cho làm mọi việc trong gia đình kể cả nữ công gia chánh. Mình cũng sẽ dạy con như thế. Bây giờ hai bé đã biết tự động xếp quần áo, phụ mẹ nấu cơm. Dù bây giờ các con làm chưa được quá tốt nhưng mình luôn khuyến khích các con tập dần dần.

Cảm ơn Mỹ Lệ đã chia sẻ!


Mỹ Lệ sẽ sử dụng đòn roi với con nếu cần thiết, còn Mỹ Linh, cô ấy có quan điểm thế nào về việc này?

Mỹ Lệ:

Chia sẻ