Mẹ làm chú thằn lằn 3D ngộ nghĩnh cho bé chơi

Thúy Phạm, ảnh: skiptomylou,
Chia sẻ

Không chỉ là một món đồ chơi giấy thú vị cho các bé, chú thằn lằn 3D này còn có thể giúp trang trí cho túi quà của bạn thêm sinh động!

 



Bạn cần những nguyên vật liệu như sau:

- Giấy bìa màu
- Kéo hoặc dao thủ công
- Keo dán
- Kìm bấm lỗ kích thước khác nhau (nếu không có bạn có thể dùng các hình tròn khác nhau làm mẫu rồi lấy kéo cắt cũng được)
- Bút chì
- Tăm xỉa răng hoặc bút bi hết mực
 

Bước 1:

Tải mẫu hình bên về, phóng lớn theo kích thước mong muốn rồi in ra giấy.


Bước 2: Làm thân thằn lằn:

Cắt những con thằn lằn bằng kéo hoặc dao trổ theo mẫu giấy đã in. Nếu bạn sử dụng dao trổ thì cần phải cẩn thận để không cắt vào tay nhé! Lưu ý thêm một điều là dao cắt phải thật sắc để các đường cắt gọn và sắc nét, không có những phần giấy thừa ra ngoài.

Dùng bút bi hết mực hoặc tăm xỉa răng kẻ theo đường vẽ trên sống lưng của thằn lằn để tạo nếp gấp dễ dàng sau này.


Bước 3: Làm mắt:

Cắt hai hình tròn lớn và hai hình tròn có kích thước nhỏ hơn rồi dán thành 2 cặp mắt cho thằn lằn bằng cách dán từng cặp hình tròn nhỏ trên hình tròn to.


 

Cắt tiếp 2 hình tròn lớn hơn nhưng có đường viền răng cưa để tạo điểm nhấn cho mắt thằn lằn sinh động hơn. Tiếp tục dán chồng 2 hình tròn đã gắn trước đó lên trên 2 hình tròn mới này.


Giờ thì gắn mắt của thằn lằn vào…


…và dán các hình tròn có kích thước và màu sắc khác nhau lên lưng thằn lằn.


Bước 4: Làm lưỡi và răng:

Nếu bạn có một chiếc kéo răng cưa thì cắt một đoạn giấy dài với 1 bên phẳng và 1 bên răng cưa rồi dán nó bên dưới đầu của thằn lằn, chỉ để cho phần nhọn nhú ra, sau đó lặp lại cho phía bên kia của đầu thằn lằn.


Cắt một hình chữ nhật nhỏ và cắt rời một hình tam giác ở cuối để tạo thành lưỡi thằn lằn và gắn nó lên miệng cho chú thằn lằn nhé!


Ở phần đuôi còn để trống của chú thằn lằn, bạn có thể viết lên ghi chú hoặc thông điệp cần nhắn gửi. Đó có thể là thông điệp chúc mừng sinh nhật (nếu đi kèm một món quà) hoặc lời nhắn dễ thương nếu làm đồ chơi cho bé.

Giờ thì bạn gấp nhẹ phần sống lưng của thằn lằn theo đường vẽ ở bước 3.

Bây giờ tất cả việc bạn cần làm là móc chân chú thằn lằn lên cạnh của túi quà. Bạn có thể dán chân chú bên trong túi với một miếng băng keo nếu bạn sợ nó bị rơi ra khỏi túi trong quá trình di chuyển.

Để tăng thêm tính hài hước và sự vui vẻ, bạn có thể cắt các mẫu kích thước khác nhau để tạo thành gia đình thằn lằn. Nếu bạn có ý định làm chú thằn lằn đồ chơi cho bé thì bạn có thể khuyến khích bé cùng thực hiện hướng dẫn này để tăng thêm hứng thú. Bé có thể dùng bút chì màu để vẽ mắt hoặc các chấm tròn trên lưng thằn lằn thay vì cắt giấy cũng rất đẹp!

Chúc bạn thành công và làm được những chú thằn lằn thật xinh xắn nhé!

Chia sẻ