Máy bay chở 21 người mất tích ở Nepal

Hồng Nam,
Chia sẻ

Một chiếc máy bay chở 21 người đã bị mất tích vào ngày 24/2 trong một khu vực miền núi của Nepal.

Tara Air cho biết máy bay trực thăng cứu hộ đã được triển khai để tìm kiếm chiếc máy bay Twin Otter. Chiếc máy bay này đã mất liên lạc với kiểm soát không lưu sau khi nó mới cất cánh được 8 phút vào sáng thứ Tư.

Bhim Raj Rai, phát ngôn viên của Tara Air cho biết: "Một chiếc máy bay cất cánh từ Pokhara đã bị mất tích tại Jomsom vào sáng nay. Có 18 hành khách, trong đó có 2 người nước ngoài và ba thành viên phi hành đoàn có mặt ở trong máy bay mất tích".

máy bay
Loại máy bay Twin Otter của Tara Airlines.

Phi cơ đang trên hành trình từ thành phố Pokhara, cách thủ đô Kathmandu khoảng 125 km, đến Jomsom thì mất liên lạc với đài kiểm soát.

"Hai máy bay trực thăng đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm và cứu hộ. Hiện chưa có dấu vết nào của chiếc máy bay mất tích", Reuters dẫn lời Yogendra Kunwar, một quan chức của sân bay Pokhara, ngày 24/2 cho biết.

Jomsom là một địa điểm leo núi nổi tiếng ở Hy Mã Lạp Sơn (Himalaya). Nepal là quốc gia thường xuyên xảy ra tai nạn máy bay trong những năm gần đầu. Hầu hết đều do phi công thiếu kinh nghiệm, việc quản lý và bảo trì máy bay còn kém. 

Nguồn: BBC, Yahoo News
Chia sẻ