Máy bay chở 106 người va chạm kinh hoàng với đường băng, trạng thái khi hạ cánh khiến nhiều hành khách choáng váng

Thanh Tâm,
Chia sẻ

Sự cố hàng không xảy ra vào ngày 18/02 vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề cho chiếc máy bay chở 106 hành khách của Marathon Airlines.

Theo hãng tin AP, chiều ngày 18/02 (giờ địa phương), một chiếc máy bay JU324 chở 106 hành khách thuộc hãng hàng không Marathon Airlines đã bất ngờ gặp sự cố kinh hoàng khi cất cánh từ Sân bay Nikola Tesla tại thủ đô Belgrade (Serbia) để di chuyển đến thành phố Dusseldorf của Đức.

Tuy nhiên, vào thởi điểm máy bay này cất cánh khỏi đường băng, một bên của máy bay đã bất ngờ va vào Hệ thống hạ cánh (ILS) trên đường băng đối diện và gây hư hỏng nghiêm trọng cho thân máy bay.

Máy bay chở 106 người va chạm kinh hoàng với đường băng, trạng thái khi hạ cánh khiến nhiều hành khách choáng váng- Ảnh 1.
Máy bay chở 106 người va chạm kinh hoàng với đường băng, trạng thái khi hạ cánh khiến nhiều hành khách choáng váng- Ảnh 2.

Máy bay va chạm với hệ thống tại đường băng khiến nó phải quay đầu hạ cánh khẩn cấp

Truyền thông địa phương dẫn lời các hành khách cho biết, máy bay bắt đầu rung lắc dữ dội sau khi cất cánh khỏi mặt đất. Vào thời điểm đó, các hành khách trên máy bay đã được phi hành đoàn thông báo về sự cố gặp phải. Tuy nhiên, phải đã khoảng 60 phút sau, máy bay mới được phép thực hiện hạ cánh khẩn cấp đồng thời hộ tống các hành khách ra khỏi cabin.

Mặc dù không có bất kỳ hành khách nào bị thương sau vụ va chạm nhưng những hình ảnh ghi lại hiện trường chiếc máy bay vẫn khiến không ít người kinh ngạc. Theo đó, những hình ảnh ghi lại sau vụ việc cho thấy cú va chạm khiến máy bay thủng một lỗ lớn và nứt vết dài dưới cánh trái thân và đuôi máy bay,...

Tình trạng máy bay bị thủng lỗ, nứt vỏ sau khi hạ cánh (Nguồn: X)

Máy bay chở 106 người va chạm kinh hoàng với đường băng, trạng thái khi hạ cánh khiến nhiều hành khách choáng váng- Ảnh 3.

Nhiên liệu máy bay rò rỉ khiến đội cứu hỏa phải túc trực đề phòng cháy nổ

Được biết, Hãng hàng không Marathon Air của Hy Lạp từ lâu đã vận hành một số máy bay thay cho Hãng hàng không Air Serbia thuộc sở hữu của Serbia. Air Serbia giải thích với hành khách rằng chuyến bay buộc phải hạ cánh khẩn cấp do trục trặc kỹ thuật và không có nguy hiểm đến tính mạng. Sân bay tại Belgrade sau đó cũng đã tạm đóng cửa một thời gian sau vụ việc, các chuyến bay dự kiến hạ cánh ban đầu cũng được điều chỉnh chuyển hướng đến các sân bay khác.

Nguồn: AP, Aviation24

Chia sẻ