Mang theo 3 món đồ này lên máy bay cho con, mẹ 9x tận hưởng cả chuyến đi cực nhàn nhã

Thảo Hương,
Chia sẻ

Các mẹ thử tham khảo mang theo những món đồ chơi này cho con của mình nhé.

Nhiều bà mẹ chia sẻ họ rất ngại cho con đi chơi xa, đặc biệt là di chuyển bằng máy bay. Lý do là bởi các em bé rất hiếu động, đặc biệt là khi con từ 1-3 tuổi, việc ngồi im trong suốt quá trình bay là điều không dễ dàng. Thậm chí có những em bé thích chạy nhảy, la hét, khóc lóc vì quá chán. Các mẹ thường rất mệt mỏi khi phải dỗ dành, đặc biệt là ái ngại với những hành khách xung quanh vì tiếng ồn và sự mất trật tự mà con gây ra.

Mới đây, chị Vân Anh (sống tại Hà Nội) đã chia sẻ 3 món đồ cần thiết khi đi máy bay cùng con gái là bé Sóc (3 tuổi). Nhờ những món bảo bối này mà cô bé rất mê, ngồi ngoan suốt cả hành trình dài. Vì vậy mà mẹ cũng có thời gian nghỉ ngơi, tương tác với con, cùng nhau trải qua hành trình đi máy bay suôn sẻ, nhàn nhã. 

Những đồ chơi phải có khi đi máy bay. Nguồn: Tiktok Mẹ và sóc

Cụ thể, 3 bảo bối mà chị Vân Anh mang theo cho con là:

1. Spinner dính cửa sổ

Con quay sẽ dính chắc trên bề mặt nhẵn bóng như: Kim loại, kính, nhựa, gạch. Những spinner này có rất nhiều hình dáng cho bố mẹ và các bé lựa chọn như hình động vật dễ thương, màu sắc bắt mắt và chuông tích hợp trong con quay thu hút sự chú ý của bé khi chơi, giúp bé không quấy khóc khi lên máy bay, khi tắm.

Phần cốc hút của con quay dán tường hoạt hình được làm bằng vật liệu PTE, phần thân làm bằng vật liệu ABS, an toàn không độc hại. Có bề mặt nhẵn, không có gờ trên bề mặt nên sẽ không làm tổn thương bé khi chơi.

Đồ chơi spinner dính cửa sổ cho con

Ngoài ra, đồ chơi này còn giúp con phân biệt màu sắc, thu hút sự chú ý của bé. Bố mẹ cũng có thể chơi cùng con để kết nối, tương tác với bé nhiều hơn. 

Lưu ý cho bố mẹ: Theo lời khuyên của tiếp viên hàng không từ Vietnam Airlines, khi máy bay bay bằng rồi bố mẹ mới dán lên cho em bé. Tức là khi máy bay ổn định độ cao, tín hiệu seatbelt đã tắt, các bạn tiếp viên đứng dậy khỏi ghế để đi phục vụ. Khi máy bay chuẩn bị giảm độ cao để đáp là khi các bạn tiếp viên khi nhắc mở tấm che cửa sổ ý thì bố mẹ nên tháo xuống để không ảnh hưởng đến quy trình thoát hiểm và để đảm bảo an toàn.

2. Quyển sưu tầm loạt đồ chơi nhỏ

Trong này sẽ bao gồm các stiker với những hình dạng khác nhau để con tạo hình và dán trang trí, đồ chơi về vòng đời của sâu bướm, đất nặn, hệ mặt trời, stiker các loại, lego mini, giấy vẽ, bút vẽ, mô hình các loại phương tiện giao thông...

Quyển này được chị Vân Anh tạo từ sổ đựng tiền tiết kiệm rất nhỏ gọn. Con sẽ tự lựa chọn đồ chơi trong từng trang để mang đi. 

3. Vài hình tô màu, bút vẽ

Bé có thể ngồi tô trong quá trình bay rồi dùng sticker để trang trí, cắt dán. Hoạt động này giúp bé ngồi ngay ngắn và ngoan ngoãn để mẹ có thể yên tâm nghỉ ngơi, hoặc tham gia vẽ cùng con. 

Một số lưu ý khác để trẻ nhỏ đi máy bay không khóc

1. Chọn độ tuổi thích hợp

Cha mẹ nên đợi con được ít nhất 3 tháng tuổi rồi mới cho trẻ nhỏ đi máy bay nếu không thực sự cần thiết. Bởi cho trẻ sơ sinh đến chỗ đông người, nhất là những nơi không gian bó hẹp như trong khoang máy bay sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh truyền nhiễm của trẻ sơ sinh. Trẻ sinh non, mắc các bệnh mãn tính về tim hoặc phổi, hoặc có các triệu chứng về đường hô hấp trên hoặc dưới cũng có thể gặp vấn đề với sự thay đổi mức oxy trong khoang máy bay.

2. Hãy thật bình tĩnh

Bình tĩnh là chìa khóa đầu tiên giúp giải quyết mọi vấn đề. Cuống quýt, khẩn trương, la lối chỉ khiến mọi việc tồi tệ hơn và làm con sợ hãi, khiến bé la khóc nhiều hơn.

3. Chọn chuyến bay một điểm dừng

Trẻ con không có đủ kiên nhẫn để ngồi một chỗ quá lâu, hàng tiếng đồng hồ. Vì vậy khi chọn địa điểm du lịch, cha mẹ nên chọn các điểm gần, qua càng ít chặng sẽ càng tốt. Thời điểm hạ cánh chính là lúc khiến trẻ cảm thấy khó chịu nhất. Áp lực không khí dồn vào tai làm cho chúng cảm thấy khó chịu và bực bội. Vì vậy, chỉ xuống máy bay một lần luôn là lý tưởng nhất. Ngoài ra, nên chọn các hãng bay ít bị delay. Bởi việc chờ đợi quá lâu cũng khiến con nhỏ bực bội, quấy khóc.

Ngoài ra bố mẹ nên giải quyết nhu cầu sinh lý cá nhân (ví dụ việc đi vệ sinh) của con trẻ trước khi chúng đi máy bay.

4. Chọn ghế riêng cho trẻ

Các hãng hàng không thường cung cấp miễn phí nôi an toàn cho trẻ, tuy nhiên mẹ cần phải đăng ký ít nhất 24h trước khi khởi hành. Trên 1 máy bay chỉ có nhiều nhất là 3-4 cái nôi thôi nên nếu không đặt trước thì bạn sẽ không được cung cấp dịch vụ này.

Các bé dưới 2 tuổi có thể ngồi chung ghế với người giám hộ (mẹ) và được hãng hàng không cung cấp đai an toàn đặc biệt dành cho em bé gắn với đai an toàn của mẹ.

5. Mang gấp đôi số đồ đạc của trẻ

Mang gấp đôi số lượng sữa công thức, bỉm, bình sữa, đồ ăn vặt, quần áo cho trẻ khi đi máy bay. Những đồ dùng này sẽ trở nên cần thiết nếu máy bay của bạn bị hoãn trong một thời gian dài, hoặc bị hủy. Ngoài ra bé có thể sử dụng trong thời gian bay. Việc này giống như đang "câu giờ" khiến trẻ ngồi ngoan hơn.

Việc mang đủ tã cho bé sẽ giúp con không khó chịu, quấy khóc, nhất là khi phải ngồi nhiều giờ trên máy bay.

6. Trang phục thoải mái

Để dễ dàng di chuyển trên sân bay thì mẹ nên chọn cho bé những bộ quần áo thoải mái. Chọn những bộ quần áo rộng rãi, thoáng mát và dễ thay đổi để trẻ luôn được ở trong tâm thế vui vẻ nhất. Ngoài ra, mẹ nên mang theo 1 chiếc chăn mỏng để đề phòng trẻ bị lạnh khi ngồi trong khoang máy. Việc mang thêm nhiều lớp chăn, lớp áo còn giúp cho các mẹ cho con bú dễ dàng hơn.

7. Bảo vệ tai trẻ

Khi máy bay cất cánh và hạ cánh, sự thay đổi áp suất giữa tai ngoài và tai giữa có thể gây khó chịu cho bé. Có thể giúp trẻ bằng cách cho chúng bú sữa mẹ hoặc bú bình hoặc ngậm núm vú giả. Nếu trẻ bị cảm lạnh hoặc nhiễm trùng tai, một liều Acetaminophen hoặc Ibuprofen có thể hữu ích; hỏi bác sĩ để biết liều lượng phù hợp cho bé.

Khi mang sữa lên máy bay, mẹ bỉm sữa không pha quá 100ml/bình.

8. Đánh lạc hướng trẻ

Hãy cố gắng chơi với con, thay vì đọc sách báo một mình, bạn có thể đọc cho con, thay vì xem phim một mình, bạn có thể bật hoạt hình cho con. Bạn có thể mang một số đồ chơi nhỏ gọn mà trẻ hay chơi ở nhà để khiến chúng không cảm thấy chán nản, dẫn đến quấy rối và khóc lóc.

9. Để bé ngồi trên xe đẩy

Để di chuyển lên máy bay thường phải qua nhiều khâu. Cho bé ngồi trên xe đẩy sẽ giúp mẹ có thể tự thực hiện được các thủ tục cần thiết và dễ dàng dỗ trẻ ngủ trên xe đẩy trong thời gian đợi lên máy bay.

10. Cho bé uống nước

Trên máy bay cực khô, dẫn đến tích điện, gây khó chịu cho các con. Các mẹ nhớ cho bé uống nước nhiều. Và khi bé ngủ hãy chuẩn bị 1 chiếc khăn mỏng, thấm nước rồi để ngang mũi em. Việc này giúp cho trẻ tránh bị khô mũi và khó thở.

Chia sẻ