Mai anh đào nở bung vào độ đẹp nhất đúng dịp giáp Tết, chủ homestay ở Đà Lạt chưa kịp mừng đã lo "hụt" khách vì COVID-19

ĐX,
Chia sẻ

Mùa hoa mai anh đào năm nay hiện đang được cho là vào thời kỳ đẹp nhất ở Đà Lạt. Đâu đâu người ta cũng khoe những bức hình chụp mai anh đào đẹp nức lòng. Hoa nở bung rực rỡ trên những cung đường, góc phố. Còn tình hình khách du lịch tới Đà Lạt có tỉ lệ thuận với cảnh sắc tuyệt vời này?

Mùa mai anh đào ở Đà Lạt có 1 sức quyến rũ lạ kỳ. Vào mỗi mùa hoa, lượng khách du lịch tới Đà Lạt thường tăng cao. Tuy nhiên, phụ thuộc vào nhiều yếu tố như thời tiết, lượng mưa... mà hoa bung nở ở những thời điểm khác nhau. 

Mai anh đào đang vào độ đẹp nhất

Mai anh đào là loài cây sống ở điều kiện khí hậu ôn đới, cần nhiệt độ đủ thấp để ra hoa. Theo chu kỳ sinh trưởng thông thường, cuối thu cây sẽ rụng hết lá, sau đó "ngủ đông" khoảng 2 tuần trước khi bung nở, duy trì 1-2 tháng. Nếu thời tiết thuận lợi, cây sẽ cho hoa đẹp và đồng đều. Tuy nhiên, nếu thời tiết khác thường như quá lạnh, quá nóng hoặc mưa nhiều, thời điểm hoa nở sẽ khác đi, độ bung nở khác nhau và thời gian kết thúc cũng khác nhau.

Theo người dân Đà Lạt thì 10 năm qua, mai anh đào ở Đà Lạt nở thất thường, chứ không ổn định đúng vào tháng này đến tháng kia. Năm 2017, hoa nở vào cuối tháng 2. Trong khi vào năm 2018 và 2019, cuối tháng 12 hoa đã tô hồng nhiều tuyến đường. Năm 2020, mai anh đào được cho là nở sớm (từ đầu tháng 11 đã có hoa chớm nở), tuy nhiên hoa lại nở rải rác, chớm nở từ đầu tháng 11 nhưng đến tháng 12 hoa mới nở nhiều hơn và độ khoe sắc không đồng đều. 

Thời điểm nở và vẻ đẹp hoa cũng không tương đồng ở các khu vực khác nhau trong TP Đà Lạt, hồ Tuyền Lâm hay huyện Lạc Dương do thời tiết, thổ nhưỡng, độ ẩm đất giữa các vùng khác nhau. Hoa thường nở cách nhau trên dưới nửa tháng.

Nhưng có lẽ, thời điểm hiện tại nhiều người cho rằng đây đang được cho là thời kỳ đẹp nhất của mùa hoa anh đào năm nay khi qua vài cơn mưa, hoa mai anh đào thi nhau bung nở, trước đó có phần thưa thớt. Vẻ đẹp đầy lãng mạn của mai anh đào thời điểm này khiến người dân sinh sống tại Đà Lạt hiện tại cũng mê mẩn chứ chưa nói gì đến khách du lịch. 

Một số khu vực nhiều mai anh đào ở Đà Lạt được du khách săn đón là đường Trần Hưng Đạo, đường Hùng Vương, dốc Đa Quý, dọc đường đi Trại Mát, hướng đi đồi chè Cầu Đất, đường Nam Hồ đi Thọ Xuân, quanh hồ Xuân Hương, hồ Tuyền Lâm, trường Đại học Đà Lạt, khu rừng phía sau Lang Biang, khu dân cư ở huyện Đa Sar (huyện Lạc Dương)...

Hiện tại ở Đà Lạt đâu đâu người ta cũng thấy mai anh đào, hoa nở bung rực rỡ những cung đường, góc phố tạo nên cảnh sắc thơ mộng tuyệt đối. Năm nay mai hoa đào tuy nở muộn hơn, nhưng được đánh giá là rực rỡ hơn năm ngoái. Người ta sẽ dễ dàng gặp những góc phố tuyệt đẹp có mai anh đào để có thể chụp hàng ngàn tấm hình sống ảo. Theo đánh giá của dân địa phương, trong năm nay quãng thời gian từ giờ đến Tết là khá lý tưởng để thăm thú và chụp hình với mai anh đào ở Đà Lạt. 

Chưa kịp mừng đã lo

Vậy đi cùng với cảnh sắc tuyệt đẹp này thì tình hình khách du lịch tới Đà Lạt hiện đang như thế nào?

Theo nhiều chủ homestay, quán cafe ở Đà Lạt thì mặc dù tháng trước khách vẫn đông, nhưng hiện tại đặc biệt là cuối tuần vừa rồi lượng khách hiện tại thưa thớt hơn hẳn. Lý do được đưa ra là do mai anh đào vào thời kỳ đẹp nhất, nhưng lại vào đúng thời điểm cận Tết âm lịch nên có khá nhiều người vướng bận công việc cần giải quyết. 

Chị Diễm (chủ homestay Đợi Một Người và Still cafe) cho biết: "Các chủ homestay hay cafe mà đã mở lâu đời thì họ vốn dĩ quá quen với tình hình này, vì hầu như năm nào vào thời điểm cận Tết lượng khách đều vắng như vậy vì đây là thời điểm để mọi người chuẩn bị đón khách cho dịp Tết. Còn đối với những homestay hay cafe mới mở năm vừa rồi thì họ khá là hoang mang vì tự nhiên lượng khách giảm đột ngột. Tháng trước đang đông khách, tấp nập đến thời điểm này bỗng dưng ế... bất thường"

Cuối tuần vừa rồi khách vắng, nhiều chủ homestay và các quán cafe đang "ngóng" khách trong thời điểm cuối tuần này vì thời điểm hoa mai anh đào hiện tại đang ở độ bung nở rực rỡ và đẹp nhất. Đây là thời điểm lý tưởng để chụp những bức hình ngàn like. 

Theo đánh giá của người dân Đà Lạt thì sau Tết ít có khả năng mai anh đào vẫn đẹp như hiện tại, nhưng vẫn còn nhiều cây chưa nở nên có lẽ mai anh đào sau Tết vẫn còn và sau đó sẽ là mùa hoa ban. 

Mai anh đào nở bung vào độ đẹp nhất đúng dịp giáp Tết, chủ homestay ở Đà Lạt chưa kịp mừng đã lo "hụt" khách vì COVID-19 - Ảnh 4.

Võ Thành Luân, chủ dự án Nhà Của Thời Thanh Xuân cũng có tình trạng tương tự, khách tới quán cafe lác đác do mọi người chuẩn bị Tết. Luân hy vọng cuối tuần này lượng khách sẽ đông: "Do mai anh đào đang vào độ đẹp nhất và thực sự không nên bỏ phí nó. Muốn được ngắm và chụp hình với mai anh đào ở thời điểm đẹp nhất nếu không phải bây giờ dễ mọi người phải đợi đến năm sau vì sau Tết hoa đã bắt đầu tàn và Đà Lạt chuyển sang mùa hoa khác".

Chủ quán cà phê, homestay đang hy vọng rằng vẻ đẹp của hoa mai anh đào ở thời điểm này có thể khiến khách du lịch tăng, bất chấp dịp Tết cận kề. 

Tuy nhiên, hiện tại khi tin về Covid-19 được phát hiện với số ca dương tính không nhỏ thì liệu họ có ngóng "hụt" khách du lịch tới cùng thưởng thức mai anh đào năm nay?

Chia sẻ