Macy Gray - Chứng tỏ bản lĩnh bằng album "Covered"

Hải An,
Chia sẻ

Macy là nữ ca sỹ da màu có ngoại hình không được bắt mắt nhưng bù lại cô có một giọng ca vô cùng đặc biệt.

Macy Gray nổi lên cùng thời với Christina vậy nhưng trong khi Chris đã là một ca sĩ đình đám được cả thế giới biết đến thì Macy có vẻ như đã chìm vào quên lãng lại. 

Được biết, giọng ca cá tính này cũng đã từng có 2 lần được đề cử Grammy chung bảng với Christina. Lần đầu là vào năm 2000 khi cả cô và Christina đều được đề cử cho giải Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất. Và năm đó Chris đã thắng. Nhưng một năm sau đó - năm 2001 khi Macy và Chris cùng có đề cử cho Best Pop Female thì Macy đã thắng với ca khúc I try…

Kể từ thời điểm ra mắt ca khúc I Try cùng album On How Life is, công chúng và giới chuyên môn chờ đợi những sản phẩm tiếp theo là “The ID”, “Big”, “The Sellout” để thấy những biến chuyển trong bước đường âm nhạc của Macy Gray. Cô vừa ra mắt album mới nhất có tên “Covered” chuyên cover lại những bản nhạc nổi tiếng thiên nhiều về phần rock.


Album này đã được Macy Gray thu âm trực tiếp như một buổi diễn live. Ngoài những nhạc cụ thông thường thì nhà sản xuất Hal Willner đã đưa thêm những tiết tấu từ những phần mềm âm nhạc trên Ipad, ipod… khiến cho album này có thêm màu sắc hiện đại những cũng đầy mờ ảo và huyền bí. Cũng phải nói thêm rằng Hal Willner đã đem lại một màu sắc rõ ràng cho cả album. Sự đồng nhất trong cách phối bè đã tạo nên một bức tranh toàn cảnh có phần cuốn hút theo kiểu huyền ảo.

Chất giọng của Macy khi cover lại các ca khúc nổi tiếng không hề bị lẫn lộn hay bị lầm tưởng là của ai đó. Macy đã giữ nguyên được chất giọng, cách hát và quan trọng là cái hồn của riêng cô. Khi nghe lại những bản nhạc nổi tiếng, ít ai có thể nghĩ là Macy Gray hát lại mà họ chỉ nghĩ rằng ca khúc này nghe rất quen thuộc.

Dưới đây là một số ca khúc Macy chọn cover lại trong album:
 
Here Comes The Rain Again và Creep

"Here Come The Rain Again” được nhóm Eurythmics viết năm 1983, còn ca khúc “Creep” của Radiohead được viết năm 1992 miễn nhiên là không cần bàn nhiều bởi nó đã đi vào lịch sử âm nhạc. Macy Gray đã ghép hai ca khúc này lại làm một, phần chuyển nhạc giữa bài trước và sau được kết nối liền mạch cùng những tiết tấu được sử dụng chung. Chính sự ghép nối này đã tạo nên sự bất ngờ và phần cảm xúc của cả hai ca khúc thêm mạnh mẽ. Nếu “Here Comes The Rain Again” được Macy hát nhẹ và bay hơn như một tiếng kêu giữa biển khơi thì ở bài “Creep”, Macy đã tăng tốc và đẩy phần kịch tính lên giống như một kẻ chán trường "thèm" quậy phá. Điểm mới của hai ca khúc này đã toát lên vẻ nữ tính trong chất giọng khàn của Macy.

Smoke 2 joints và Teenagers

 

“Smoke 2 joints”là ca khúc quen thuộc của nhóm Sublime và những người yêu thích dòng nhạc ska pha chất reggae và cũng rất quen thuộc với Hip-hop hiện đại. Macy đã diễn tả được nguyên cảm xúc và cách cảm nhận của mình trong ca khúc vui nhộn này bởi đây được xem là dòng nhạc gần nhất đối với cô trong cả album. Còn với bản “Teenagers” của nhóm alternative My Chemical Romance, Macy lại biến nó thành một phiên bản khác nói về những đứa con của cô. Phần hát bè này được chính con gái Macy Gray cùng các bạn hát bè. Macy đã nói về ca khúc này rằng Phần lời của ca khúc này không hợp với tôi vì tôi đâu còn là “xì-tin”. Vì thế tôi viết lại phần lời với theo dạng “bà mẹ và các bé “xì tin”.” Hai ca khúc này đã giúp album thêm phần tươi trẻ và sinh động hơn.
 

Nothing Else Matters và Sail

 

Đây là hai ca khúc “đinh” của cả album, bởi cả hai ca khúc này nổi bật nhất và là hai bản nhạc bất hủ của MetallicaAwolnation. Macy Gray đã biến bản Heavy Metal thành một giai điệu êm ái với tiếng organ du dương, tiếng ghita solo nổi bật trên nền của dàn nhạc giao hưởng. Có lẽ vì cảm được phần lời nên Macy hát “Nothing Else Matter” rất thiết tha theo đúng chất soul. Còn với ca khúc “Sail”, không quá chua chát, cũng không quá gai góc như nguyên bản, Macy vẫn truyền tải được cảm xúc của bài hát theo cách của cô. Qua hai ca khúc này mới hiểu được phần nhạc hòa âm phối khí đóng mộtvai trò quan trọng và chiếm 50% cảm xúc của một ca khúc. Với Macy, cô đã biến phần hòa âm thành của mình, để hợp với mình và tôn được chất giọng của mình lên.

 

Maps và Love Lock Down/Buck

Đây là hai bản thu âm cần dùng nhiều đến sự sáng tạo của Macy Gray nhất. Nếu “Maps” của nhóm Yeah Yeah Yeahs chỉ là sự kết hợp đều đều giữa các thành viên và giọng hát thì Macy đã biến nó thành một ca khúc thứ thiệt với cách hát nổi bật cùng sự phối bè nhuần nhuyễn. Còn với bản Rap “Love Lock Down” của Kanye West, Macy phải chuyển thể phần rap thành lời hát có giai điệu và còn phải ghép nối với ca khúc “Buck” của Nina Simon. Thế nhưng phần kết hợp này lại tạo ra một ca khúc hoàn toàn khác của Macy. 

Bubbly và Wake up

 Bản soft ballad nhẹ nhàng của Colbie Caillat đã được Macy hát đôi với Idis Elba như dạng một bản ballad rock. Màu sắc của Bubbly đã được tô điểm thêm nhiều màu sắc từ giọng hát cho tới phần hòa âm. Nghe “Bubbly” mà Macy và Idis đã làm ca khúc này “già” đi vài tuổi nhưng bù lại thì tâm trạng và cảm xúc cũng được làm đầy lên. Còn nếu ai yêu thích The Arcade Fire chắc chắn sẽ không còn nhận ra ca khúcWake up” mà Macy cover lại. Nó đã được “giai điệu hóa” và làm giảm bớt đi phần gai góc của indie rock.

 

Công đoạn thu âm album "Covered" của Mecy


"Creep" qua giọng ca Mecy

Chia sẻ