Mách bạn làm món pizza khoai lang siêu tốc cho bữa sáng

Hường Nguyễn,
Chia sẻ

Khởi đầu ngày mới với một chiếc pizza khoai lang nóng hổi thơm lừng lạ miệng thì còn gì tuyệt vời hơn nữa nhỉ?

Nguyên liệu:

2 lát bánh mì gối

200g khoai lang

30ml kem tươi

20g đường

Một ít phô mai mozzarella

Một ít muối, sữa đặc

Một ít ngô đóng hộp và hạnh nhân lát

Cách làm:

Bước 1

Khoai lang gọt vỏ cắt miếng nhỏ. Luộc chín khoai lang. Khoai lang chín cho ra âu, nghiền nhuyễn. Cho 30ml kem tươi, 20g đường, một ít muối, sữa đặc vào trộn đều với khoai.

Bước 2

Đặt một lát bánh mì ra thớt, múc khoai lang đã nghiền lên trên, dàn đều trên mặt lát bánh. Rắc ngô đóng hộp lên, tiếp đó cho phô mai bào lên trên.

Bước 3

Cuối cùng rắc một ít hạnh nhân lát lên trên. Cho bánh vào lò nướng ở 190 độ C, nướng bánh trong khoảng 12 phút là được.

Thành phẩm:

Một món bánh ăn sáng với cách chế biến không quá cầu kì mà lại nóng hổi ngon miệng thì món bánh pizza khoai lang này là một lựa chọn mới cho bữa sáng của bạn. Từng miếng bánh vừa giòn giòn bên ngoài lại ngậy ngọt vị phô mai và khoai lang. Món ăn sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ dinh dưỡng cho một ngày làm việc mới.

Mách bạn làm món pizza khoai lang siêu tốc cho bữa sáng - Ảnh 4.

Chúc bạn ngon miệng!

Nguồn: Blognaver

Chia sẻ