Mách bạn cách tăng hiệu quả dùng mỹ phẩm (P.2)

Z.K.,
Chia sẻ

Tiếp tục tìm hiểu cách tận dụng những loại mỹ phẩm bạn đang có cùng aFamily nhé!

Trong phần 1 của bài viết, aFamily đã cùng bạn khám phá cách dùng kem tẩy trang, mặt nạ dưỡng da và kem tẩy da chết một cách thật hiệu quả. Ở phần 2 này chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những loại mỹ phẩm vô cùng quen thuộc với phái đẹp như tinh chất huyết thanh (serums), kem dưỡng da và nước hoa hồng nhé.


Nước cân bằng da

Còn có tên gọi khác là nước hoa hồng, hay toner; cho đến nay vẫn còn có vô số ý kiến trái chiều về tác dụng của sản phẩm này. Có người cho rằng nó gây khô da, kích ứng da do chứa cồn. Có người cho rằng nó là sản phẩm không cần thiết. Và cũng có người tin tưởng rằng nó mang lại nhiều lợi ích tốt cho làn da. Vậy đâu là sự thực?


Sự thực là nước cân bằng da có tốt hay không chủ yếu là do sự lựa chọn của chính bạn. Hãy chọn loại nước cân bằng da không chứa cồn, da bạn sẽ không bị khô hay kích ứng nữa. Đúng như tên gọi của nó, nước cân bằng da có tác dụng cân bằng độ pH của làn da, tẩy sạch bụi bẩn và chất nhờn dư thừa trên da; ngoài ra nó còn làm da săn chắc hơn.

Tinh chất huyết thanh dưỡng da

Tuy không thể thay thế các sản phẩm kem dưỡng da nhưng tinh chất huyết thanh (serums) là bước hoàn thiện cho một làn da khỏe mạnh, rạng rỡ không tì vết.

Cách tốt nhất để dùng tinh chất dưỡng da là sau khi dùng nước cân bằng da và trước khi thoa kem dưỡng da, tinh chất sẽ giúp kem dưỡng da thẩm thấu vào da bạn một cách hoàn hảo nhất.

Kem dưỡng dành riêng cho mắt

Bởi vùng da quanh mắt là vùng da vô cùng nhạy cảm và mong manh so với da mặt, việc dùng kem dưỡng da thông thường cho vùng da này là một điều hoàn toàn nên tránh. Vùng da quanh mắt cần một loại kem được đặc chế dành riêng cho nó để bảo vệ và dưỡng ẩm.


Một khi bạn đã bước qua tuổi 25, kem dưỡng da cho vùng da quanh mắt là không thể thiếu. Hãy thoa nó trước khi bạn dùng kem dưỡng ẩm cho khuôn mặt.

Kem dưỡng da cho mặt

Không thể thiếu ở bất kỳ độ tuổi  nào; bạn có thể không có nước cân bằng da hay không có serums vì những sản phẩm này khá đắt đỏ nhưng kem dưỡng da thì bạn nên có. Trên thị trường có rất nhiều loại kem dưỡng da dành cho đủ mọi lứa tuổi và loại da.


Dưới 30 tuổi, bạn có thể chọn loại kem dưỡng da với chỉ số chống nắng và dưỡng ẩm tốt, phù hợp với loại da của mình. Sau 30 tuổi, bạn nên chuyển sang loại kem dưỡng da chống lão hóa để ngăn ngừa mọi dấu hiệu của lão hóa trên da. Bạn biết đấy, phòng tốt hơn chống mà.

Hãy sử dụng các loại mỹ phẩm làm đẹp theo đúng thứ tự của chúng, bạn sẽ có được làn da mịn màng khiến nhiều người phải ghen tị. Lưu ý rằng có những sản phẩm bạn có thể dùng hàng ngày và có những sản phẩm bạn chỉ nên dùng một vài lần trong tuần, hãy tham khảo thêm hướng dẫn sử dụng của từng sản phẩm bạn nhé!

Chia sẻ