Mách bạn cách tăng hiệu quả dùng mỹ phẩm (P.1)

Z.K.,
Chia sẻ

Việc sử dụng không đúng cách các loại mỹ phẩm khiến bạn thất vọng vì không đạt được điều mình mong đợi. aFamily sẽ giúp bạn tìm cách tối ưu hóa quy trình sử dụng mỹ phẩm hàng ngày nhé!

Nhằm giúp phái đẹp gìn giữ sự trẻ trung và sắc đẹp của mình, các hãng mỹ phẩm đã tung ra vô số các sản phẩm làm đẹp cũng như trang điểm, đáp ứng mọi nhu cầu về làm đẹp cho đủ lứa tuổi, loại da, sở thích... của các chị em. Tuy vậy không phải ai cũng biết cách dùng những loại mỹ phẩm ấy thật đúng để chăm sóc, nuôi dưỡng da của mình; dẫn đến tình trạng dùng rất nhiều mỹ phẩm nhưng không đem lại hiệu quả đáng kể.


Kem/nước tẩy trang

Sử dụng kem tẩy trang - dù là loại tự chế hay loại mua sẵn -chắc chắn là một việc "phải làm" hàng ngày nếu bạn thực sự quan tâm đến làn da của mình. Tuy nhiên hầu hết phụ nữ đều có quan niệm sai lầm rằng họ chỉ cần dùng các sản phẩm tẩy trang vào buổi tối.


Sự thực là bạn cần phải tẩy trang cả vào buổi sáng nữa, bởi việc này giúp bạn loại bỏ lớp da chết, mồ hôi và thậm chí cả phần kem dưỡng ẩm ban đêm dư thừa. Ngoài ra bạn cũng cần nhớ rằng da mình phải thực sự sạch sẽ trước khi bạn sử dụng bất kỳ một loại kem dưỡng da hay phấn trang điểm nào.

Tẩy da chết

Rất quan trọng trong quá trình làm đẹp da, có vô số loại  mỹ phẩm tẩy da chết giúp da bạn thoải mái hơn, khỏe mạnh hơn. Để không làm tổn thương đến làn da mặt mỏng manh, hãy chọn loại sản phẩm tẩy da chết nhẹ nhàng với các hạt nhỏ li ti.



Nếu bạn không trang điểm thường xuyên, có thể chỉ cần tẩy da chết tuần 2 lần. Nhưng nếu trang điểm hàng ngày, hãy tìm loại sữa rửa mặt có tác dụng tẩy da chết để dùng sau bước tẩy trang thông thường; bạn sẽ có làn da sạch và sáng  mịn.

Mặt nạ

Nhiều người có quan niệm sai lầm rằng bạn chỉ cần đắp mặt nạ dưỡng da 1-2 lần trong tuần là đủ. Tất nhiên nếu bạn không có thời gian thì những loại mặt nạ như vậy có thể phần nào đáp ứng nhu cầu của da.


Có rất nhiều loại mặt nạ dành cho các loại da khác nhau, và bạn có thể chọn cho mình một loại phù hợp để dùng hàng ngày. Đừng nghĩ rằng cứ đắp mặt nạ là bạn phải nằm yên một chỗ và như vậy thật mất thời gian; bởi có những loại mặt nạ dạng đặc mà trong khi đắp bạn vẫn có thể tranh thủ làm những việc khác. Ngoài ra, bạn cũng hoàn toàn có thể tìm cho mình một công thức tự chế mặt nạ từ các nguyên liệu có sẵn trong thiên nhiên, vừa tốt cho da vừa góp phần bảo vệ môi trường.
Chia sẻ