Mắc bệnh phụ khoa có tiêm vắc-xin Covid-19 được không?

TH,
Chia sẻ

Nhiều chị em phụ nữ mắc chứng bệnh phụ khoa như viêm lộ tuyến cổ tử cung... băn khoăn, liệu mình có đủ điều kiện tiêm phòng Covid-19 hay không, nhất là khi những chứng bệnh này không chấm dứt hẳn khi điều trị.

Hỏi: Tôi bị viêm lộ tuyến dai dẳng nhiều năm nay, dùng thuốc đặt nhiều lần rồi mà tình trạng chỉ đỡ chứ không chấm dứt hẳn. Không biết với những trường hợp mắc bệnh phụ khoa như tôi thì có thể tiêm phòng vắc-xin Covid-19 hay không? Xin bác sĩ chia sẻ!

Mắc bệnh phụ khoa có tiêm vắc-xin Covid-19 được không?

BS Trương Hữu Khanh (Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP.HCM) trả lời:

Trước hết, tôi xin được khẳng định mắc bệnh viêm lộ tuyến hay bất cứ bệnh phụ khoa nào khác cũng có thể tiêm phòng vắc-xin Covid-19 như bình thường. Nếu bạn có cơ hội được tiêm vắc-xin Covid-19, tốt nhất nên tận dụng, không nên vì lý do mắc bệnh phụ khoa mà phải trì hoãn tiêm.

Tuy nhiên, cũng cần nói thêm, nếu bệnh tình của bạn đang trong thời gian dùng thuốc kháng sinh thì bạn có thể đợi thêm một chút, uống hết đợt thuốc này rồi tiến hành tiêm cũng sẽ không muộn.

Chúc bạn vui khỏe!

Mắc bệnh phụ khoa có tiêm vắc-xin Covid-19 được không? - Ảnh 2.