Lý Nhã Kỳ công khai "tố" Trấn Thành sống hai mặt

Shindo,
Chia sẻ

Trước lời tố cáo thẳng thừng của Lý Nhã Kỳ trong chương trình “Người bí ẩn”, Trấn Thành đã có màn đối đáp khá nhanh trí và hài hước.

Tập 1 của chương trình Người bí ẩn 2016 đã lên sóng vào đêm 27/3 với nhiều tình tiết hấp dẫn, kịch tính. Cặp đôi danh hài hải ngoại Vân SơnHồng Đào lần đầu tiên ngồi ghế nóng làm chủ đội nhà. Đội khách tham gia số ghi hình đầu tiên là 2 nghệ sĩ Quyền Linh và Lý Nhã Kỳ. MC Trấn Thành vẫn đảm nhận vai trò dẫn dắt chương trình. Kết thúc tập phát sóng, đội nhà và đội khách hòa nhau với tỉ số 4-4.

tập 1 người bí ẩn 3
Lý Nhã Kỳ và Quyền Linh

tập 1 người bí ẩn 4
Lý Nhã Kỳ - Quyền Linh ở đội khách, Hồng Đào - Vân Sơn ở đội nhà

Ở lượt thi đầu tiên, cùng sự xuất hiện của 5 chàng trai trên sân khấu với tạo hình khác lạ, thử thách chương trình đặt ra cho hai đội là tìm ra võ sĩ của bộ môn Muay Thái thực sự trong tất cả. Trong lúc các đội chơi chốt đáp án và giải thích cho sự lựa chọn của mình, Trấn Thành khiến khán giả “cười lăn, cười bò” bởi những phát ngôn “ba phải” khi cùng lúc đồng tình với hai chọn lựa khác nhau của hai đội. Không bỏ qua cơ hội “ngàn năm có một”, Lý Nhã Kỳ liền chớp lấy để “tố” đàn anh: “Quay lại chuyện lúc trước, em khen chị Đào thì anh Thành có khuyên em rằng con người nên đi hai chân chứ không thể sống hai mặt. Nhưng bây giờ người sống hai mặt phải coi lại là ai đó nha”.

tập 1 người bí ẩn 5
Trấn Thành đảm nhận vai trò MC

Khá bất ngờ trước ứng biến vô cùng thông minh, sắc sảo của đồng nghiệp, Trấn Thành “mặt dày” thừa nhận: “Tôi đã nói tôi không phải là người hai mặt. Tôi là cái bùng binh (vòng xoay)”. Câu nói đùa hài hước của nam MC khiến tất cả các thành viên của đội nhà, đội khách và người xem không kềm được phải bật cười nghiêng ngả.

Vòng 1: Ai là võ sĩ của bộ môn Muay Thái

Quyền LinhLý Nhã Kỳ chọn số 1. Vân Sơn và Hồng Đào chọn số 2. Vân Sơn nhận xét: “Lúc đầu, tôi nghi bạn số 1 và bạn số 4 nhưng lúc ra đòn tôi quan sát kỹ thì trong lúc ai cũng cố gắng thủ thế, lên chỏ rất mạnh thì bạn số 2 lại rất từ tốn, nhẹ nhàng”.

Người bí ẩn là nhân vật số 2 – anh Nguyễn Trần Duy Nhất, vận động viên đội tuyển Quốc gia. Anh bắt đầu tiếp xúc với bộ môn Muay Thái từ năm 2008 và tính đến thời điểm này đã 5 lần đạt giải vô địch Thế giới. Nguyễn Trần Duy Nhất từng 5 lần vô địch thế giới hạng bán chuyên, vô địch châu Á 2012, đoạt huy chương vàng Asian Indoor Games 2009 cùng nhiều danh hiệu lớn nhỏ khác. 

tập 1 người bí ẩn 6
Vòng 1

Vòng 2: Ai là nghệ sĩ thổi saxophone

Quyền Linh và Lý Nhã Kỳ chọn số 4. Vân Sơn và Hồng Đào chọn số 3. Lý Nhã Kỳ cho biết: “Chơi bộ môn này cũng có chút gì đó liên quan đến linh cảm, tâm lý. Theo như Kỳ quan sát thì lần này có nhiều các bé nhỏ tuổi. Nhiều khi các bé càng cố giấu thì càng dễ lộ".

tập 1 người bí ẩn 7
Vòng 2

Người bí ẩn là nhân vật số 4, em An Trần, năm nay 12 tuổi, con gái của nghệ sĩ Saxophone hàng đầu Việt Nam Trần Mạnh Tuấn. An Trần bắt đầu học bộ môn này từ năm 9 tuổi. Tháp tùng cô con gái rượu đi ghi hình gameshow, nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn cũng có mặt tại trường quay để cổ vũ và tiếp thêm sức mạnh cho con.

Vòng 3: Ai là người có khả năng bẻ cong thanh sắt bằng cổ

Quyền Linh và Lý Nhã Kỳ chọn số 3. Vân Sơn và Hồng Đào chọn số 3. Người bí ẩn là nhân vật số 3, em Nguyễn Minh Sang, hiện tại đang tập luyện và biểu diễn trong nhóm Xiếc – Kungfu Minh Cường. Minh Sang có hoàn cảnh khá khó khăn, quê em ở Long An, ba mất sớm, lên Sài Gòn sinh sống cùng mẹ.

tập 1 người bí ẩn 8

tập 1 người bí ẩn 9
Vòng 3

Vòng 4: Ai không phải là con gái

Quyền Linh và Lý Nhã Kỳ chọn số 4. Vân Sơn và Hồng Đào chọn số 3. Quyền Linh cho rằng: “Tôi thấy 4 bạn nữ kia ngực nằm đúng vị trí, còn bạn số 4 hơi thấp quá”. Trong khi đó Hồng Đào lại nhận xét: “Tôi thấy cổ chân của bạn số 4 nên tôi nghĩ bạn là nam”. Người bí ẩn là nhân vật số 4, bạn Ngọc Trinh, 18 tuổi, hiện tại đang làm người mẫu ảnh và diễn viên tự do.

tập 1 người bí ẩn 1
Vòng 4

Vòng 5: Ai là dancer nhảy break dance

Quyền Linh và Lý Nhã Kỳ chọn số 2. Vân Sơn và Hồng Đào chọn số 2. Người bí ẩn là nhân vật số 2, em Lê Quốc Huy, hiện là thành viên của nhóm nhảy đình đám UDG do biên đạo múa John Huy Trần sáng lập. Lê Quốc Huy là cậu em giữa trong nhóm ba anh em Hiếu – Huy – Hào với hoàn cảnh đáng thương từng khiến khán giả xem truyền hình không kiềm được nước mắt trong chương trình Thử thách cùng bước nhảy 2015.

tập 1 người bí ẩn 2
Vòng 5 
Chia sẻ