Ly kỳ chuyện đẻ thuê ở Thái Lan

Theo Tuổi trẻ,
Chia sẻ

Được thuê để sinh con cho một cặp vợ chồng người Úc, cô Pattaramon Chanbua đã quyết định nuôi nấng đứa bé bị hội chứng Down mà cha mẹ bé không nhận.

Ly kỳ chuyện đẻ thuê ở Thái Lan 1
Pattaramon cho bé Gammy bú - Ảnh: Reuters


Cả Úc lẫn Thái Lan đang xôn xao nhiều câu hỏi về đạo đức và luật lệ.

Chuyện xảy ra từ tháng 12-2013 khi Pattaramon hạ sinh cặp sinh đôi, một trai một gái, theo hợp đồng đẻ thuê cho cặp vợ chồng người Úc với giá 14.900 USD. Hãng tin ABC của Úc cho biết sau khi chào đời, bé trai có triệu chứng mắc hội chứng Down, còn bé gái khỏe mạnh. Cặp vợ chồng trên đã quay về Úc chỉ với bé gái.

Bé trai được gia đình người phụ nữ đẻ thuê nuôi và đặt tên là Gammy. Em còn bị thêm bệnh tim gây nguy hiểm đến tính mạng. Bản thân Pattaramon không đủ tiền để chữa chạy cho Gammy. Cô còn nói không được nhận đủ số tiền như người ta hứa với cô.

Thông tin trái ngược

Các bản tin hầu hết được đưa theo hướng cặp vợ chồng người Úc đã bỏ rơi Gammy sau khi biết chuyện em bị hội chứng Down.

Tuy nhiên, bức tranh toàn cảnh về vụ việc dường như vẫn chưa rõ ràng khi cả Pattaramon và cặp vợ chồng người Úc không tiết lộ hết thông tin xung quanh câu chuyện. Pattaramon không chịu tiết lộ tên công ty môi giới và nhiều chuyện khác. Danh tính cặp vợ chồng người Úc đến nay vẫn được giữ kín. Thêm vào đó, cả hai bên đều đưa ra các thông tin trái ngược nhau.

Pattaramon tâm sự: “Số tiền người ta trả tôi cao thật đấy. Trong thâm tâm, với số tiền đó tôi có thể nuôi dạy hai con và trả nợ cho gia đình. Tôi không biết phải làm sao. Tôi đã quyết định giữ cháu (Gammy) lại. Tôi thương nó. Nó đã ở trong bụng tôi chín tháng”.

Theo AFP, Pattaramon năm nay 21 tuổi và đã có hai con. Bản thân cô cũng chưa bao giờ gặp mặt cha mẹ người Úc của Gammy.

Tuy nhiên, khi câu chuyện được báo Thairath của Thái Lan đăng tải tuần trước đã gây làn sóng phẫn nộ ở cả Thái Lan và Úc về hành động của cặp vợ chồng người Úc. Các nhà hảo tâm đến nay đã quyên góp được hơn 215.000 USD cho Gammy. Bộ trưởng di trú Úc Scott Morrison nói về vụ việc: “Điều đó thật kinh khủng, thật sự kinh khủng và đau lòng”. Ông Morrison cũng xem Pattaramon là một anh hùng thật sự: “Cô ấy là một vị thánh”.

Thế nhưng câu chuyện trở nên phức tạp hơn khi cặp vợ chồng người Úc, thông qua một người bạn, tố cáo Pattaramon lừa dối dư luận, nói rằng họ không biết Gammy bị hội chứng Down mà chỉ biết em có vấn đề về tim. Một tuyên bố của cặp vợ chồng này nói Gammy rất ốm yếu khi vừa được sinh ra và họ được báo em không thể sống sót quá một ngày.

Pattaramon phản bác. Cô khẳng định cặp vợ chồng người Úc đã yêu cầu cô phá thai sau khi biết tình trạng của Gammy thông qua xét nghiệm trước đó nhưng cô từ chối vì trái với tín ngưỡng của cô là đạo Phật. “Công ty môi giới nói cặp vợ chồng Úc sẽ trả tiền cho việc phá thai nhưng tôi đang sống ở một đất nước Phật giáo. Họ không hiểu điều đó. Nếu phá thai, tôi sẽ bị bắt. Điều đó giống như giết một người vậy” - cô phân trần.

Khía cạnh luật pháp

Phá thai là phạm pháp ở Thái Lan, trừ một số trường hợp liên quan đến các vụ hiếp dâm hoặc để bảo vệ sức khỏe người mẹ. AFP dẫn lời một quan chức ngành y tế Thái Lan nói ngay cả việc đẻ thuê lấy tiền cũng phạm pháp.

Vụ việc liên quan đến bé Gammy đã buộc Bộ Y tế Thái Lan vào cuộc điều tra các cơ sở, phòng khám cung cấp dịch vụ mang thai hộ và cả những bác sĩ tham gia chuyện này. Theo Bangkok Post, giới chức y tế Thái nói việc điều tra sẽ không chỉ giới hạn ở vụ bé Gammy. Bất cứ phòng khám nào thực hiện dịch vụ đẻ thuê trái phép sẽ bị đóng cửa ngay lập tức. Ngoài ra, bác sĩ thực hiện các ca mang thai hộ cũng phải có giấy phép.

Hội đồng y khoa Thái Lan nói hiện chỉ có 45 chuyên gia được cấp giấy phép thực hiện các ca mang thai hộ. Ông Arkom Praditsuwan, một quan chức ngành y tế Thái, cho rằng phòng khám giúp Pattaramon mang thai hộ là một phòng khám tư và đã đóng cửa.

Đẻ thuê với mục đích thương mại cũng không được phép ở Úc. Theo AFP, hàng trăm cặp vợ chồng nước này đã đến Thái Lan, Ấn Độ, Mỹ hằng năm để tìm người chấp nhận mang thai hộ. Tại Mỹ, theo Washington Post, việc giới hạn đẻ mướn tùy thuộc từng bang. Tại Đức và Pháp đẻ mướn bị cấm hoàn toàn.

Muốn đòi lại bé gái

Hôm qua cô Pattaramon lại lên tiếng cho biết muốn bé gái sinh đôi với Gammy trở về Thái Lan sau khi có tin tức nói người cha của bé từng bị kết tội ấu dâm.

“Tôi muốn bé quay lại với tôi vì bé là con tôi, đã nằm trong bụng tôi - Pattaramon nói - Tôi bị sốc khi nghe tin này. Tôi cần ai đó đem bé về cho tôi càng sớm càng tốt”.

Kênh 9 của Úc đăng tải trên trang tin của mình nói cha Gammy hồi cuối những năm 1990 đã bị ngồi tù 3 năm vì phạm tội ấu dâm đối với hai bé gái 10 tuổi và sau đó là một bé 13 tuổi. Người vợ đã lên tiếng bảo vệ chồng mình rằng: “Ai cũng mắc lỗi nhưng không có nghĩa anh ấy là người xấu suốt đời”.


Chia sẻ