Lý do người tiêu dùng Việt ưa chuộng các sản phẩm từ dừa

A.D,
Chia sẻ

Dừa là loại trái cây miền nhiệt đới được giới chuyên môn đánh giá cao về giá trị dinh dưỡng và được coi là thực phẩm vàng. Không chỉ là loại nước giải khát thông thường, dừa còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Nước dừa được biết đến là một loại nước uống dồi dào vitamin, khoáng chất và cơm dừa chứa rất nhiều dinh dưỡng, chất béo bão hòa có tác dụng tăng sức đề kháng cho cơ thể.

Lợi ích tuyệt vời của trái dừa

Tại Philippines, người ta coi dừa là loại trái cây trường xuân, cây của sự sống; còn người Hawaii thì gọi trái dừa là “thực phẩm từ thiên đường”. Nước dừa còn được phương Tây ưu ái gọi là “nước thần kỳ” vì trong nước dừa có rất nhiều thành phần có lợi cho sức khỏe. Qua các thế hệ, nước dừa trở thành thức uống thông dụng có giá trị dinh dưỡng cao.

Trái dừa là một loại nước giải khát cung cấp nước và bổ sung chất điện phân cần thiết cho cơ thể như canxi, kali, natri…giúp tăng cường hoạt động của hệ tiêu hóa, hô hấp, co giãn cơ góp phần vận chuyển các xung động thần kinh và duy trì huyết áp. Giới thể thao cũng đánh giá rất cao nước dừa như một loại “nước khoáng thực vật” giúp hồi phục nhanh sức khỏe sau những giờ luyện tập vất vả.

Lý do người tiêu dùng Việt ưa chuộng các sản phẩm từ dừa - Ảnh 1.

Trái dừa – “thực phẩm đến từ thiên đường”

Đồng thời, nước dừa có lượng đường thấp, ít calo nhưng giàu vitamin và khoáng chất như magiê, phospho... Có sự khác biệt giữa trái dừa với các loại trái cây khác là hàm lượng vitamin C thấp (không vượt quá 2,4mg/100g) nhưng các vitamin nhóm B rất đa dạng. Chỉ với một quả dừa mỗi ngày, sẽ cung cấp các vitamin và khoáng chất đáp ứng đủ cho nhu cầu tối thiểu hàng ngày của một người lớn. Ngoài ra, cơm dừa có thể bổ sung rất tốt nhu cầu về chất xơ và do dễ dàng hấp thụ nên rất có hiệu quả trong việc kích thích hoạt động của đường ruột.

Acid lauric từ trái dừa tăng cường miễn dịch cho cơ thể

Acid lauric là một loại chất béo bão hòa có hàm lượng cao trong cơm dừa được cho là có tính kháng khuẩn cao, giúp cải thiện và tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể. Acid lauric kết hợp cùng hàm lượng kali cao trong nước dừa có tác dụng điều hòa huyết áp cho những người bị huyết áp cao, tăng lượng HDL (cholesterol tốt cho sức khỏe) giúp ngăn ngừa các vấn đề về tim mạch. Trong cơ thể người, acid lauric sẽ chuyển hóa thành monolaurin, có khả năng kháng khuẩn, ngừa các bệnh như cảm cúm hay chống các ký sinh trùng và giun đường ruột, mang lại một hệ tiêu hóa và miễn dịch tốt hơn cho cơ thể. Acid lauric được coi là thành phần “vàng” có trong trái dừa khiến các sản phẩm tự nhiên chế biến từ cơm dừa, điển hình là dầu dừa luôn đứng đầu bảng trong những sản phẩm thiên nhiên vô cùng có lợi cho sức khỏe. Hiện nay, sử dụng dầu dừa như một chất béo thay thế có lợi cho sức khỏe đã rất phổ biến và dần tạo thành một xu hướng mới.

Sữa dừa – sự lựa chọn hoàn hảo

Trong các dòng sản phẩm chế biến từ dừa trên thị trường, sữa dừa Cocoxim là sản phẩm sữa dừa tại Việt Nam được làm từ nước dừa và sữa dừa ép lạnh nguyên chất từ cơm dừa tươi Bến Tre. Sữa dừa Cocoxim là sản phẩm sữa dừa uống liền không chứa gluten hay thành phần từ sữa động vật, không cholesterol, không chất bảo quản, và không sử dụng nguyên liệu biến đổi gen. Được đóng gói theo quy trình tiệt trùng khép kín công nghệ tiêu chuẩn châu Âu của Tetra Pak, sữa dừa Cocoxim giữ được trọn vẹn hương vị tươi mát và dưỡng chất của trái dừa, đồng thời vẫn đảm bảo độ tiệt trùng tốt cho sản phẩm.

Sữa dừa Cocoxim mang đến cho người sử dụng đầy đủ các lợi ích của trái dừa, cung cấp nhiều vitamin, khoáng chất, giàu acid béo tốt cho sức khỏe. Với 35% sữa dừa ép lạnh nguyên chất từ cơm dừa tươi, hàm lượng acid lauric trong sữa dừa Cocoxim giúp góp phần hỗ trợ hệ miễn dịch, kháng khuẩn, và giảm thiểu các bệnh về tim mạch cho người dùng, đồng thời cải thiện làn da và tăng cường chất dinh dưỡng cho cơ thể.

Lý do người tiêu dùng Việt ưa chuộng các sản phẩm từ dừa - Ảnh 2.

Sữa dừa Cocoxim có hương vị thơm ngon phù hợp với nhiều đối tượng

Là sản phẩm sữa có nguồn gốc từ thực vật, sữa dừa Cocoxim được sản xuất phù hợp với những người dị ứng với sữa động vật hoặc người không dung nạp lactose, những người ăn chay và ăn kiêng (do không chứa thành phần từ động vật). Ngoài ra, người béo phì hay đang áp dụng chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt cũng có thể dùng sữa dừa trong các bữa phụ, do sản phẩm có vị ngọt và béo tự nhiên, giúp giảm cảm giác thèm ăn mà vẫn bổ sung năng lượng và khoáng chất cần thiết.

Là sản phẩm mới nhất bên cạnh các sản phẩm nước dừa đóng hộp của Công ty Betrimex, sữa dừa Cocoxim mang đến cho người tiêu dùng một lựa chọn mới trong các sản phẩm thay thế sữa động vật. Với bao bì nhỏ gọn, tiện lợi khi di chuyển, phù hợp với nhiều đối tượng. Sữa dừa Cocoxim hứa hẹn sẽ trở thành một sản phẩm “không thể thiếu” của mọi người.

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng truy cập website: http://cocoxim.co/ hoặc theo dõi Fanpage: https://www.facebook.com/Cocoximvietnam/.


Chia sẻ