Lý do khiến phụ nữ biết khổ nhưng vẫn “cố đấm ăn xôi”

T.Mai,
Chia sẻ

Thật khó để chia tay với một ai đó, đặc biệt là nếu bạn yêu thương họ hoặc quá phụ thuộc vào họ.

1. Sợ hãi

Một trong những lý do chính khiến người phụ nữ biết rằng mình đang ở trong một mối quan hệ tồi tệ nhưng vẫn tiếp tục duy trì đó là do họ đang có một nỗi sợ hãi. Có thể đó là nỗi sợ hãi họ sẽ bị đơn độc khi chia tay, có thể họ lo sợ người đàn ông kia làm điều không hay... Nói chung khi bắt đầu yêu, bạn thường nghĩ đến một mối quan hệ tốt, thế nhưng sau đó nó không như bạn mong muốn, tuy nhiên bạn lại bị phụ thuộc nhất định vào mối quan hệ đó và không tài nào dứt ra được bởi những nỗi sợ hãi do chính mình tạo ra. Điều đó khiến cho bạn vẫn “cố đấm ăn xôi”, duy trì mối quan hệ đó mặc dù đáng ra bạn nên dứt khoát.

2. Thoải mái

Đã bao giờ bạn rơi vào một mối quan hệ có thể không phải là tốt đẹp, nhưng nó lại là tốt hơn do chính sự chấp nhận của bạn. Đối với người khác nhìn vào thì mối quan hệ của bạn thực đúng là khủng khiếp, là xấu nhưng có những thứ trong mối quan hệ đó mang lại cho bạn cảm giác thoải mái: cuộc sống đầy đủ về vật chất, tiện nghi... Và đó chính là lý do bạn thoải mái trong chính sự đau khổ của bạn và bạn có thể “cắn răng” chịu đựng để tiếp tục duy trì mối quan hệ đó. Nếu bạn vẫn tiếp tục tìm cho mình một mối quan hệ dựa vào tiêu chuẩn vật chất thì bạn đừng bao giờ tự hỏi mình tại sao bạn biết mình đang đau khổ nhưng vẫn có thể chịu đựng và tiếp tục với mối quan hệ đó.

3. Cảm giác của thất bại

Nếu bạn đã trải qua rất nhiều cuộc tình thì nó dễ dàng trở thành lý do để bạn vẫn nhẫn nhịn, “ngậm đắng, nuốt cay” chấp nhận anh chàng không coi mình ra gì, liên tục dày vò bạn... Bởi vì cảm giác của những lần thất bại trước đã hoàn toàn xâm chiếm tâm trí của bạn và bạn không muốn mình lại thêm một lần nữa gục ngã ở cuộc tình này, bạn không thể chấp nhận và lý giải nổi lý do tại sao anh chàng này cũng rời bỏ bạn. Điều này cũng chính là lý do khiến hầu hết những người phụ nữ biết mình đang đau khổ vì mối quan hệ hiện tại nhưng vẫn chấp nhận duy trì. Không muốn là người thất bại chính là một trong những nguyên nhân khiến bạn không cho phép mình chia tay với anh chàng đang khiến cuộc sống của bạn ngột ngạt, đau khổ.
 

4. Bối rối, xấu hổ

Điều này chính là một trong những lý do khiến cho bạn không đủ can đảm để “dứt áo ra đi”. Bạn luôn nghĩ rằng mọi người sẽ soi xét, đánh giá bạn vì những thất bạn liên tiếp, hoặc họ sẽ nghi ngờ bạn là một cô gái không trong sáng nên các anh chàng mới lần lượt rời bỏ bạn như vậy... Cho nên dù bạn không hài lòng, bạn rất chán nản nhưng bạn vẫn cố gắng duy trì mối quan hệ đó trong những ngày tháng tiếp theo mà không để ý đến rằng điều đó có thể khiến cuộc sống của bạn thực sự “nguy hiểm”.

5. Không muốn một lần nữa tìm lại bản thân mình

Khi bạn đang yêu một anh chàng nào đó, bạn có xu hướng trở thành một người khác và khi bạn quay trở lại với vai trò là một người độc thân, thì nó có thể bạn sẽ phải đối diện với hàng loạt những sự khó khăn để có thể tái tạo lại chính mình và tìm thấy chính con người mình. Bởi vậy, bạn cũng như tất cả những người phụ nữ đều không muốn phải đối diện với việc phải thay đổi bản thân mình – tìm kiếm lại bản thân mình sau khi chia tay với người đàn ông nào đó. Nhất là khi mối quan hệ đó của họ đã được duy trì quá lâu và họ không còn biết điều gì là tốt nhất cho cuộc sống của họ.

6. Vì yêu

Người ta vẫn nói rằng khi yêu thì bất kể ai cũng có thể mù quáng vì tình yêu đó. Bởi vậy đó cũng chính là một trong những lý do khiến những người phụ nữ duy trì mối quan hệ tình cảm đau khổ. Họ cho rằng họ đã quá yêu nửa kia và có thể chịu đựng được mọi cay đắng, tủi nhục chỉ cần người đàn ông đó vẫn ở bên cạnh họ. Và đối với những người phụ nữ, một khi, họ đã thực sự yêu thì dù một quan hệ tình cảm đó có nhiều lỗ hổng không tốt đẹp, khủng khiếp thì họ vẫn có thể bỏ qua để duy trì mối quan hệ đó.

7. Vấn đề gia đình

Nếu bạn đã yêu một ai đó trong một quãng thời gian dài và mối quan hệ giữa hai bạn đã có sự tham gia chi phối của gia đình hai bạn thì chắc chắn đó là một trong những nguyên do khiến bạn lừng khừng, không thể quyết định được mình nên làm thế nào. Phụ nữ vốn là những người sống vì mọi người, cho nên ngay cả trong chuyện tình cảm của mình, họ cũng không muốn ảnh hưởng tới những người khác, cho nên dù đau khổ với mối quan hệ hiện tại thì họ vẫn nuốt nỗi đau vào trong và mỉm cười như không có chuyện gì xảy ra.

8. Sự phụ thuộc

Cuối cùng, phụ thuộc chính là một trong những lý do tại sao khiến rất nhiều phụ nữ không dứt khoát được với mối quan hệ tình cảm đầy đau khổ của mình. Cho dù đó là sự phụ thuộc vì điều gì thì nó cũng khiến tình cảm của người phụ nữ bị chi phối và họ có thể nhẫn nhục tiếp tục phụ thuộc vào người đàn ông vốn có vai trò quyết định trong cuộc sống của họ.

Chia sẻ