Lưu Bích tuổi 55: Xinh đẹp, tự chủ kinh tế, tận hưởng cuộc sống độc thân

Tùng Ninh,
Chia sẻ

Hiện tại, ngoài ca hát, Lưu Bích còn kinh doanh riêng nên kinh tế thoải mái. Cô hạnh phúc vì vừa được làm nghề, theo đuổi đam mê, vừa có tiền đi du lịch, mua sắm, tận hưởng cuộc sống độc thân vui vẻ.

Cô em út xinh đẹp, nổi tiếng nhà Tuấn Ngọc

Lưu Bích tên thật là Lã Thị Lưu Bích, sinh năm 1968 tại Bảo Lộc, Lâm Đồng, trong một gia đình danh tiếng về âm nhạc. Cô là con gái út của nhạc sĩ Lữ Liên, bậc thầy về nhạc dân tộc và viết lời Việt cho nhạc ngoại. Các anh chị của Lưu Bích đều là những danh ca đình đám như Bích Chiêu, Tuấn Ngọc, Khánh Hà, Anh Tú, Lan Anh… Tất cả họ đều là những tài năng âm nhạc lớn và mỗi người lại theo đuổi một phong cách nhạc khác nhau, đặc biệt chịu ảnh hưởng từ nhạc Âu Mỹ.

Lưu Bích tuổi 55: Xinh đẹp, tự chủ kinh tế, tận hưởng cuộc sống độc thân - Ảnh 1.

Lưu Bích thời trẻ

Nhờ đó, ngay từ nhỏ, Lưu Bích đã được sống trong môi trường âm nhạc đầy màu sắc, được thẩm thấu từ nhạc dân tộc tới nhạc ngoại quốc và học theo các anh chị mình về cách hát, cách trình diễn. Sau này, cô còn có chị dâu là ca sĩ Thái Thảo (con gái nhạc sĩ Phạm Duy), anh rể là ca sĩ Tô Chấn Phong.

Lưu Bích theo gia đình đi định cư nước ngoài từ sớm và được tiếp thu nền văn hóa Tây phương ngay khi còn rất trẻ. Vì sớm bộc lộ năng khiếu, đam mê ca hát nên Lưu Bích được chị gái Khánh Hà hướng dẫn, dìu dắt vào con đường nghệ thuật, dạy hát cũng như các kỹ thuật thanh nhạc.

Từ năm 1983, khi mới 15 tuổi, Lưu Bích đã bắt đầu đi trình diễn cùng ban nhạc The Uptight – ban nhạc gia đình gồm các anh chị em trong gia đình cô. Trong những buổi đầu tiên này, Lưu Bích đảm nhiệm chơi keyboard và ca sĩ phụ họa cho ban nhạc, nhờ đó mà rèn luyện được khả năng cảm nhạc tốt.

Tới năm 1988, Lưu Bích lần đầu được mời quay hình trên sân khấu Thúy Nga Paris By Night với bài hát Tình tuyệt diệu, một ca khúc nhạc ngoại lời Việt do chính nhạc sĩ Lữ Liên cha cô viết lời. Bài hát này lập tức trở thành hit lớn, đưa tên tuổi Lưu Bích đến với khán giả.

Lưu Bích tuổi 55: Xinh đẹp, tự chủ kinh tế, tận hưởng cuộc sống độc thân - Ảnh 2.

Sau đó, cô gắn bó với trung tâm Thúy Nga và trở thành ngôi sao nhạc trẻ hàng đầu hải ngoại. Nữ ca sĩ cũng trình diễn ăn ý với danh ca Nguyễn Hưng. Lưu Bích từng tổ chức liveshow tại Việt Nam năm 2010 và thường xuyên về nước biểu diễn.

Lưu Bích được ái mộ nhờ nhan sắc xinh đẹp, diễm lệ, vóc dáng thon thả, những điệu nhảy bốc lửa và giọng hát ấm áp.

Tận hưởng cuộc sống độc thân tuổi 55

Lưu Bích từng trải qua một đời chồng và đã ly hôn. Ở tuổi 55, nữ ca sĩ chọn cuộc sống độc thân, không chồng con, tự lập kiếm tiền và tận hưởng mọi thứ. Lưu Bích từng chia sẻ:

"Thời điểm bây giờ con người thay đổi nhiều rồi. Chúng ta có nhiều mối quan tâm để làm, để kết nối xã hội. Sự phát triển của mạng xã hội khiến phụ nữ cởi mở, tự lập, tự tin hơn.

Phụ nữ ngày xưa chỉ biết ở nhà nấu nướng, dọn dẹp cho chồng con nhưng bây giờ ai cũng có thể tự lập làm được nhiều thứ".

Lưu Bích cho rằng, bản thân cô cũng như bao phụ nữ khác, không muốn cô đơn, độc thân, luôn cần có người bên cạnh để chia sẻ. Nhưng khi biến cố xảy đến dẫn đến đổ vỡ, cô phải thay đổi cách sống, cách tư duy, suy nghĩ để thích nghi với nó, vui vẻ hơn. Đó mới là suy nghĩ của người phụ nữ hiện đại.

Lưu Bích tuổi 55: Xinh đẹp, tự chủ kinh tế, tận hưởng cuộc sống độc thân - Ảnh 3.

Lưu Bích tuổi 55

Lưu Bích quan niệm, một phụ nữ như cô có thể làm được đủ thứ nghề và tự lập về tài chính lẫn tinh thần, không cần phải bám vào một người đàn ông nào hết. Cô tự làm ra kinh tế, tự chủ mọi thứ nên chỉ ở với người mình thương yêu, thích hợp. Cô nói: "Thà tôi ở một mình còn hơn ở bên cạnh một người mà sáng thức dậy nhìn mặt thấy không vui".

Lưu Bích vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với các anh chị em trong gia đình nên cùng đi hát, làm việc. Cô cũng có một số bạn bè thân thiết bên cạnh nên chưa bao giờ cô đơn, luôn được quan tâm, chia sẻ. Những tình cảm đó đã thay thế đi sự trống vắng trong tình yêu của nữ ca sĩ. Bản thân cô cũng tự nhủ phải tự biết hài lòng với chính mình.

Hiện tại, ngoài ca hát, Lưu Bích còn kinh doanh riêng nên kinh tế thoải mái. Cô hạnh phúc vì vừa được làm nghề, theo đuổi đam mê, vừa có tiền đi du lịch, mua sắm, tận hưởng cuộc sống độc thân vui vẻ.

Về chuyện tình yêu, Lưu Bích không mưu cầu mà coi mọi thứ là duyên số. Nếu có duyên gặp được người đàn ông phù hợp, cô vẫn mở lòng chấp nhận và nắm lấy. Còn nếu duyên không đến thì cô mặc kệ, vui vẻ với cuộc sống độc thân. Cô khẳng định: " Tôi không kiếm tìm ai hết".

Chia sẻ