Lương tháng 9 triệu, mua nhà ngay để thoát cảnh “ sống chung với mẹ chồng”

A.D,
Chia sẻ

Để tránh cảnh “cơm không lành, canh không ngọt” trong mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu, nhiều cặp vợ chồng mới cưới hiện nay có xu hướng ra ở riêng.

Nếu như trước đây việc hai vợ chồng dọn ra ở riêng là việc không thể và nhận phải sự phản đối gay gắt từ bố mẹ chồng thì ở cuộc sống hiện đại, với sự thay đổi tích cực trong suy nghĩ của cả hai bên điều này hoàn toàn bình thường. Sống riêng không hẳn là không quý mến gia đình chồng, chưa hẳn là ích kỉ vì mỗi cặp vợ chồng đều có lối sống riêng, cách sinh hoạt khác biệt.

Hơn nữa, là 2 thế hệ nên rất khó tìm được tiếng nói chung với mối quan hệ mẹ chồng và nàng dâu vốn đã nhiều định kiến. Bất cứ cặp vợ chồng nào cũng muốn có không gian riêng để được thoải mái chăm sóc, vun vén cho tổ ấm của mình. Đôi khi, sự riêng tư bị xâm phạm khiến nảy sinh các mâu thuẫn, căng thẳng giữa quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Dọn ra riêng cũng là một cách hữu hiệu để chứng minh sự trưởng thành của 2 vợ chồng trong mắt bố mẹ. Khi đó, quyền riêng tư và sự tự do của 2 vợ chồng được đảm bảo tối đa.

Lương tháng 9 triệu, mua nhà ngay để thoát cảnh “ sống chung với mẹ chồng” - Ảnh 1.

Sự riêng tư cũng là một yếu tố quan trọng để giữ gìn hạnh phúc gia đình.

Chị Lê Thị Nguyệt, nhân viên văn phòng bày tỏ: “Vợ chồng tôi sống chung với bố mẹ chồng được hơn 1 năm sau đó quyết định ra ở riêng. Nói là ở riêng vậy thôi chứ cả hai vợ chồng cùng nhất trí tìm nhà gần ông bà để thuận tiện đi lại hai bên. Phải bước vào quá trình tìm nhà rồi mới thấy đủ vấn đề phát sinh, thứ nhất là tài chính có hạn nhưng cả hai vợ chồng tôi không muốn vay nợ quá nhiều. Thứ hai, gia đình tôi tìm nhà không chỉ để ở mà còn là tìm “hàng xóm láng giềng” tốt để đảm bảo con cái lớn lên và phát triển trong một môi trường sống văn minh. Với số tiền tích cóp được hơn 200 triệu cộng với thu nhập hiện tại (Tôi bán tạp hóa đủ lo cái ăn trong nhà còn thu nhập hàng tháng của chồng là 9 triệu đồng) thì khả năng mua được một căn nhà quả là khó”

Câu hỏi này cũng là nỗi băn khoăn của nhiều cặp vợ chồng mới cưới tại TP.HCM và là đối tượng có nhu cầu mua nhà để ở lớn nhất hiện nay. Có lẽ từ trước tới giờ, hầu hết mọi người đều nghĩ rằng để có thể mua nhà tại Thành phố thì mức lương phải từ hàng chục triệu trở lên và phải là quản lý hoặc lãnh đạo. Ít ai biết rằng, với mức lương 9 triệu hiện nay của nhiều người đi làm là hoàn toàn có thể mua nhà với sự hỗ trợ của chủ đầu tư và các chính sách của ngân hàng.

Lương tháng 9 triệu, mua nhà ngay để thoát cảnh “ sống chung với mẹ chồng” - Ảnh 2.

Mọi gia định trẻ đều mơ ước về một căn nhà tân hôn ấm cúng.

Điển hình như dòng sản phẩm căn hộ EHomeS của Nam Long có mặt ở cả khu Đông và khu Nam nhưng lại có mức giá rất dễ sở hữu. Đơn cử một căn hộ EHomeS tại Nam Sài Gòn 2 phòng ngủ chỉ có mức giá 658 triệu đồng/căn (đã bao gồm VAT). Người mua nhà chỉ phải đóng 20% (tương đương 132 triệu đồng) để ký hợp đồng mua bán. Sau đó có thể vay với mức trả lãi và gốc khoảng 5-8 triệu đồng/tháng. Một điều ít ai để ý là mặc dù thời gian trả dài hạn nhưng chỉ khoảng năm thứ 2 là người mua nhà đã nhận được nhà để yên tâm làm việc và trả góp trong thời gian còn lại.

Lương tháng 9 triệu, mua nhà ngay để thoát cảnh “ sống chung với mẹ chồng” - Ảnh 3.

EhomeS là dự án rất đáng mong chờ với mức giá 658 triệu đồng/ căn.

Được biết, Nam Long là một trong những doanh nghiệp dẫn đầu trong phân khúc căn hộ vừa túi tiền với 25 năm kinh nghiệm. Hoạt động theo phương châm “Nam Long không chỉ bán một căn nhà mà còn bán cả không gian sống”. Không chỉ chăm chút cho các sản phẩm ở phân khúc cao cấp như Valora, Flora, Nam Long còn chăm chút cho cả phân khúc cho người thu nhập trung bình EhomeS với các tiện ích phục vụ đầy đủ cho cuộc sống. Điển hình như EHomeS Nam Sài Gòn hay EhomeS Phú Hữu ( Quận 9) chỉ trong tầm đi bộ là có thể tiếp cận được các tiện ích của khu đô thị như trường học, đường dạo bộ, công viên, hồ bơi, khu thể dục thể thao….

Lương tháng 9 triệu, mua nhà ngay để thoát cảnh “ sống chung với mẹ chồng” - Ảnh 4.

Phối cảnh nội thất bên trong căn hộ EhomeS.

Các sản phẩm của Nam Long đã phần nào làm dịu “cơn khát” của những gia đình trẻ mong ước một cuộc sống độc lập. Hi vọng rằng trong tương lai chúng ta sẽ có nhiều chủ đầu tư phát triển phân khúc nhà ở này để đáp ứng nhu cầu ngày càng cấp thiết của giới trẻ.

Thông tin dự án EhomeS Nam Sài Gòn & EhomeS Phú Hữu ( Quận 9)

Website: Ehomes.com.vn

Hotline: 098 139 3311


Chia sẻ