Lửa cháy dữ dội từ căn nhà 2 tầng ở Sài Gòn, bé trai 10 tuổi tử vong

Như Quỳnh,
Chia sẻ

Sáng 8/12, tại căn nhà 2 tầng ở quận 4, ngọn lửa bùng cháy dữ dội khiến bé trai 10 tuổi tử vong trong khi người cha bị bỏng nặng.

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào rạng sáng 8.12 tại căn nhà 2 tầng trên đường Đoàn Văn Bơ (phường 18, quận 4, TP.HCM). Theo thông tin ban đầu vào khoảng 1h30 sáng nay, nhiều người dân ngửi thấy mùi khét lẹt khiến họ thức giấc.

Khi người dân  chạy đi kiểm tra thì phát hiện căn nhà 2 tầng nằm đang bốc cháy. Những người hàng xóm hô hoán cho những người trong ngôi nhà thoát ra ngoài đồng thời dùng nhiều bình cứu hỏa mini dập lửa.

chaynha1
Căn nhà xảy ra vụ hỏa hoạn.

Tuy nhiên ngọn lửa lan quá nhanh, việc cứu hỏa bất thành. Nhận được tin báo, lực lượng PCCC quận 4 điều  xe nước cùng hàng chục lính cứu hỏa đến hiện trường dập tắt ngọn lửa sau đó. Tại hiện trường căn nhà bị cháy đen gần hết bên trong nhiều tài sãn đã bị thiêu rụi.

chaynha2
Lực lượng cứu hỏa tham gia dập lửa.

Vụ hỏa hoạn khiến anh Lê Hồng Sang (42 tuổi) và con trai (10 tuổi) bị mắc kẹt trong phòng trên tầng lầu. Khi lực lượng cứu hỏa chế ngự xong đám cháy, hai nạn nhân được đưa ra ngoài, chuyển đi cấp cứu tại Bệnh viện quận 4.

Tuy nhiên, cháu bé đã tử vong trên đường đi, riêng anh Sang bị bỏng cấp độ 2, được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị. Hiện lực lượng chức năng quận 4 đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ phong tỏa khám nghiệm hiện trường.
Chia sẻ