Lonely Planet: Việt Nam là điểm đến thân thiện với trẻ em

An Bình,
Chia sẻ

Theo chuyên trang du lịch Lonely Planet, các gia đình có trẻ nhỏ khi tới thăm Việt Nam có thể dễ dàng di chuyển khắp nơi, từ Hà Nội tới Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM). Cả người lớn và trẻ em cũng có thể tận hưởng nhiều thú vui tại khắp các bãi biển ở miền Trung và những hòn đảo hoang sơ.

Theo Lonely Planet, Việt Nam là một điểm đến có giao thông thuận tiện và rất nhiều thú vui cho trẻ nhỏ. Tuy nhiên, du khách cũng cần chuẩn bị sẵn lịch trình để chuyến đi thuận lợi hơn, ví dụ như tìm đến các khu vực biển đảo để có thể thư giãn và giảm thời gian di chuyển cho các em bé quá nhỏ. Với các em lớn hơn một chút, có thể cho các em tận hưởng các hoạt động thể thao và đắm mình vào các thành phố giàu giá trị lịch sử. Trong lịch trình, cũng cần bố trí thời gian nghỉ ngơi xen kẽ và tái tạo năng lượng cho cả gia đình.

Những điểm đến phù hợp cho trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi

Đối với lứa tuổi này, việc lên lịch trình cũng cần tìm nơi có nhiệt độ và độ ẩm phù hợp. Vào mùa hè, du khách có thể tìm đến các điểm đến gần biển hoặc ở các thành phố lớn, nơi có điều hòa không khí mát mẻ và các vật dụng cần thiết cho trẻ sơ sinh như sữa và tã lót rất dễ tìm. Nếu đến thăm miền bắc vào mùa đông, thời tiết có thể hơi lạnh, vì vậy cần lưu ý mang theo quần áo ấm cho bé.

Với các điểm đến biển, một kỳ nghỉ ở Phú Quốc là một lựa chọn đáng mơ ước, với cơ sở hạ tầng tuyệt vời, những bãi biển tuyệt đẹp và nhiều khu nghỉ dưỡng phù hợp với mọi túi tiền. Ngoài Phú Quốc, Đà Nẵng và Nha Trang và cũng có những khu vực biển thoải phù hợp với trẻ mới biết đi.

Lonely Planet: Việt Nam là điểm đến thân thiện với trẻ em - Ảnh 1.

Du khách cần tìm những điểm đến phù hợp với sức khỏe trẻ nhỏ. Ảnh: Lonely Planet/Getty Images.

Với những gia đình muốn khám phá sự sôi động, Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh có rất nhiều chỗ ở thoải mái, có điều hòa và các cửa hàng tiện lợi bán mọi thứ cần thiết cho những du khách nhỏ tuổi. Các gia đình có thể dùng địu để đưa trẻ đi chơi trên những chuyến tham quan bằng xích lô, đi xem múa rối nước và trải nghiệm các công viên nước.

Đa dạng hoạt động cho trẻ lớn hơn

Khi trẻ đủ lớn có thể nói và đi, việc di chuyển ở Việt Nam thoải mái hơn rất nhiều và có thể khám phá nhiều hoạt động hơn. Cố đô Huế là một nơi tuyệt vời để giới thiệu cho trẻ em về lịch sử xa xưa của Việt Nam. Du khách có thể khám phá Hoàng thành và các lăng tẩm để có cảm giác như quay ngược thời gian vài thế kỷ. Trẻ cũng sẽ thích thú với những ngôi chùa và đền thờ của Huế khi có rất nhiều bức tượng thần đầy màu sắc và cổng vào trang trí công phu. Các gia đình cũng có thể có một chuyến phiêu lưu bổ ích khi đi thuyền trên sông Hương đến chùa Thiên Mụ.

Các khu chợ tràn ngập màu sắc ở Việt Nam cũng là lựa chọn thú vị khi các em nhỏ có thể mua được rất nhiều món với mức giá phù hợp túi tiền.

Và Phú Quốc một lần nữa lại có các địa điểm phù hợp với lứa tuổi này, đó là các công viên chủ đề rất hoành tráng và nhiều hoạt động thể thao dưới nước. Không chỉ tắm biển, trẻ có thể lặn với ống thở và thử nhiều hoạt động dưới nước khác làm tăng thêm trải nghiệm. Trẻ cũng có thể đi công viên giải trí VinWonders lấy cảm hứng từ Disney và đường trượt nước của công viên tự nhiên Hòn Thơm – nơi được kết nối với đất liền bằng bằng cáp treo vượt biển dài nhất thế giới.

Lonely Planet: Việt Nam là điểm đến thân thiện với trẻ em - Ảnh 2.

Việt Nam có rất nhiều hoạt động cho trẻ em đủ mọi lứa tuổi. Ảnh: Lonely Planet/Getty Images.

Với những gia đình yêu thích lịch sử và không gian nhẹ nhàng, thoải mái, Hội An là một điểm đến phù hợp. Cả người lớn và trẻ nhỏ có thể quay ngược thời gian về không gian xưa khi tới thăm các ngôi nhà cổ tại đây. Bên cạnh đó, các bảo tàng, di tích và một số ngôi đền rực rỡ sắc màu cũng là một trải nghiệm thú vị. Từ đây, du khách cũng có thể dễ dàng đi tới bãi biển cát mịn An Bàng gần đó để đa dạng hoạt động.

Nhiều trải nghiệm cho thanh thiếu niên

Với các thanh thiếu niên năng động, Vịnh Hạ Long, Vịnh Lan Hạ và Vịnh Bái Tử Long mang đến nhiều điều thú vị với thế giới hang động và các làng chài địa phương. Các gia đình cũng có thể đi đến Đảo Cát Bà gần đó để khám phá vườn quốc gia và trải nghiệm chèo thuyền kayak. Vịnh Hạ Long cũng là một địa điểm nổi tiếng để leo núi với nhiều tuyến đường ngắm nhìn được các mỏm đá vôi.

Nếu các em yêu thích cảm giác mạnh trên biển thì Mũi Né là trung tâm lướt ván diều hàng đầu của Việt Nam. Tại đây cũng có nhiều hoạt động giải trí dưới nước khác như các khóa chèo thuyền, chèo ván đứng, các lớp lướt sóng và nhiều khu phức hợp hồ bơi và spa bùn trên đỉnh đồi.

Lonely Planet: Việt Nam là điểm đến thân thiện với trẻ em - Ảnh 3.

Các tổ hợp vui chơi mang lại nhiều trải nghiệm. Ảnh: Lonely Planet/Getty Images.

Nha Trang có lẽ cũng là thành phố biển tốt nhất ở Việt Nam dành cho thanh thiếu niên. Các em không chỉ có thể nghịch cát mà còn có thể có nhiều ngày trải nghiệm lặn, tham quan các đảo bằng thuyền, tắm suối nước nóng, tắm bùn tự nhiên và trải nghiệm lướt sóng. Nơi đây cũng có VinWonders, một khu phức hợp sôi động gồm nhiều đường trượt nước và trò chơi (bao gồm cả vòng đu quay khổng lồ) trên đảo Hòn Tre.

Cách Nha Trang vài giờ di chuyển, Đà Lạt mang lại cảm giác mát mẻ hơn, tầm nhìn ra các khu vực thiên nhiên và nhiều hoạt động khám phá ấn tượng không kém như đi bè vượt thác, đi bộ xuyên rừng hay đạp xe leo núi.

Ở khu vực phía bắc, thị trấn trên đồi Sapa là điểm leo núi nổi tiếng nhất của Việt Nam. Nơi đây cũng có nhiều tuyến đường đi bộ nối từ thị trấn đến các làng dân tộc thiểu số. Sapa cũng có một chuyến leo núi để đời là hành trình leo đỉnh Fansipan, đỉnh cao nhất của Việt Nam.

Chia sẻ