Lời khai của nghi phạm giết người tình trong khu công nghiệp ở Bắc Ninh

Văn Chương/VTC News ,
Chia sẻ

Nghi ngờ người tình làm bùa ngải khiến mình bị đau đầu, mất ngủ và đau tim, Thảo đến tìm chị H để hỏi chuyện, hai bên xô xát dẫn đến vụ án mạng đau lòng.

Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự đang tạm giữ hình sự Lê Văn Thảo (SN 1975; trú ở huyện Yên Mỹ, Hưng Yên) để điều tra về hành vi giết người.

Lời khai của nghi phạm giết người tình trong khu công nghiệp ở Bắc Ninh - Ảnh 1.

Lê Văn Thảo nói giết người tình vì nghi ngờ bị bỏ bùa.

Tại cơ quan công an, Lê Văn Thảo khai nhận, giữa anh ta và chị H (SN 1990, quê tỉnh Yên Bái, công nhân tại Khu công nghiệp Đại Đồng - Hoàn Sơn) có quan hệ tình cảm từ năm 2016 dù cả hai đều đã có gia đình. Tuy nhiên từ tháng 12/2022, Thảo thường xuyên bị đau đầu, mất ngủ và đau tim, đặc biệt cứ mỗi lần cãi nhau với chị H thì Thảo càng bị đau nặng hơn.

Nghi ngờ người tình làm bùa ngải để hại mình, tối 20/4, Thảo có hẹn chị H gặp mặt tại khu vực lô J5, KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn, Bắc Ninh để nói chuyện. Tại đây, Thảo hỏi chị H có bỏ bùa hắn không. Chị H phủ nhận và đã xảy ra cãi nhau. Thảo lấy con dao để sẵn trong cốp xe máy đâm nhiều nhát khiến chị H tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Thảo rời khỏi hiện trường.

Lời khai của nghi phạm giết người tình trong khu công nghiệp ở Bắc Ninh - Ảnh 3.

Hiện trường vụ án mạng.

Sau 18h gây án, chiều 21/4, lực lượng chức năng tỉnh Bắc Ninh đã bắt giữ Lê Văn Thảo tại KĐT Ecopark (Hưng Yên).

Chia sẻ