Lời cảnh báo nguy hiểm: bị tổn thương mắt do đốt pháo sáng

Trần Hằng ,
Chia sẻ

Trong lúc đốt pháo sáng do sơ ý anh Trần Đức Trung đã bị pháo bắn vào mặt khiến vùng mặt bị tổn thương và nhãn cầu bên trái bị vỡ. Tai nạn này một lần nữa cảnh báo mọi người về sự nguy hiểm của pháo sáng khi Tết đang đến gần.

Chiều ngày 11/2, thông tin từ khoa Măt - Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết hiện khoa này đang tích cực điều trị cho bệnh nhân Trần Đức Trung (SN 1973, là kỹ sư dầu khí, ngụ phường Hiệp Phú, quận 9). Tuy đã cố gắng hết sức nhưng các bác sĩ vẫn phải loại bỏ vĩnh viễn nhãn cầu bên trái của anh Trung do vết thương quá nặng nếu để kéo dài sẽ có nguy cơ làm tổn thương mắt còn lại.

PGS – TS Nguyễn Hữu Chức – Trưởng khoa Mắt – Bệnh viện Chợ Rẫy xác nhận, vào lúc 22g00 ngày 10/2 khoa Mắt có tiếp nhận trường hợp của bệnh nhân Trung từ Bệnh viện Mắt chuyển lên, nạn nhân bị tổn thương nghiêm trọng vùng mặt, nhãn cầu liên tục chảy máu. 

“Dù rất đau lòng nhưng đến sáng ngày 11/2, do vết thương quá nặng chúng tôi phải loại bỏ mắt trái của bệnh nhân để không bị ảnh hưởng đến mắt phải. Trường hợp này nếu không can thiệp kịp thời sẽ bị ảnh hưởng đến mắt còn lại do nhãn viêm giao cảm. Hiện tại chúng tôi đang tích cực theo dõi chuyển biến về sức khỏe của nạn nhân”. PGS – TS Nguyễn Hữu Chức chia sẻ.

Lời cảnh báo nguy hiểm: bị tổn thương mắt do đốt pháo sáng 1
PGS – TS Nguyễn Hữu Chức kiểm tra ảnh chụp X – Quang mắt nạn nhân bị tổn thương.

Theo thông tin ban đầu, vào ngày 10/2 anh Trần Đức Trung có sử dụng pháo sáng, trong lúc đốt nạn nhân đã bị pháo văng vào vùng mặt. Ngay sau đó, nạn nhân được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Mắt trong tình trạng bị tổn thương vùng mặt và chảy máu nhãn cầu trái. Do vết thương quá nặng nạn nhân đã được chuyển lên khoa Mắt – Bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị.

Dù việc đốt pháo đã được cơ quan chức năng nghiêm cấm từ nhiều năm nay, nhưng vào các dịp lễ tết người dân vẫn lén lút sử dụng nên dẫn đến những tai nạn hết rất đang tiếc.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi

Chia sẻ