Lốc xoáy khiến chìm tàu chở 450 hành khách ở Trung Quốc

Lê Minh ,
Chia sẻ

Một con lốc xoáy mạnh ở miền nam Trung Quốc đã khiến chìm tàu chở 450 hành khách trên sông Dương Tử vào tối ngày 1/6.

Những hình ảnh đầu tiên từ hiện trường vụ chìm tàu cho thấy con tàu mang tên Ngôi sao phương Đông lật úp trên sông Dương Tử, phần đáy tàu và chân vịt nổi trên mặt nước sau tai nạn tối 1/6. Chiếc thuyền này đang đi du lịch từ Nam Kinh đến thành phố Trùng Khánh thì bị chìm trong một cơn lốc xoáy, theo Đài truyền hình quốc gia Trung Quốc CCTV đưa tin.

Công tác cứu hộ vẫn đang được tiến hành nhưng gió mạnh và mưa đã gây trở ngại cho việc tìm kiếm, đến nay đã có 20 người được cứu thoát. Tân Hoa Xã chính thức dẫn lời thuyền trưởng và máy trưởng, cả hai đã được giải cứu, cho biết con tàu bị chìm nhanh chóng sau khi gặp một cơn bão. CCTV cho biết con tàu đang chở 406 hành khách Trung Quốc, 5 nhân viên đại lý du lịch và 47 thủy thủ.

chìm tàu chở 450 hành khách ở Trung Quốc_1

Lực lượng cứu hộ đang làm việc trên thân chiếc tàu bị lật úp trên sông Dương Tử

chìm tàu chở 450 hành khách ở Trung Quốc_2

Hai dân làng Trung Quốc nhìn hàng chục nhân viên dịch vụ khẩn cấp triển khai các hoạt động cứu hộ

chìm tàu chở 450 hành khách ở Trung Quốc_3

Một nhóm nhân viên cứu hộ chuyển một chiếc thuyền xuống sông để bắt đầu tìm kiếm những người sống sót

chìm tàu chở 450 hành khách ở Trung Quốc_4

Mưa và gió lớn gây cản trở cho công tác tìm kiếm

chìm tàu chở 450 hành khách ở Trung Quốc_5

Dịch vụ cấp cứu và cứu hộ tuần tra con sông trong nỗ lực tìm người sống sót trong điều kiện thời tiết mưa bão

chìm tàu chở 450 hành khách ở Trung Quốc_6

Một nhóm các nhân viên cứu hộ bên một góc sông Dương Tử, nơi con tàu bị chìm đêm qua

chìm tàu chở 450 hành khách ở Trung Quốc_7

Con tàu bị chìm có hình dáng tương tự con thuyền trong ảnh này thuộc sở hữu của công ty Trùng Khánh Đông Shipping

chìm tàu chở 450 hành khách ở Trung Quốc_8

 Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình yêu cầu thực hiện mọi biện pháp để tìm kiếm những người gặp nạn, rong khi đó Thủ tướng Lý Khắc Cường cử đến một đội quân thuộc Hội đồng và nội các Trung Quốc trực tiếp tham gia công tác cứu hộ.

Con thuyền Ngôi sao phương Đông có chiều dài 76.6 mét, chiều rộng 11 mét, có khả năng chở tối đa 534 người. Con thuyền thuộc sở hữu của công ty Trùng Khánh Đông Shipping, tập trung khai thác tuyến đường du lịch tại khu vực sông Tam Hiệp nổi tiếng. CCTV cho biết mưa đã trút xuống khu vực này trong suốt 24 giờ qua.

Tân Hoa Xã cũng đưa tin Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình yêu cầu thực hiện mọi biện pháp để tìm kiếm những người gặp nạn. Ông Tập cũng yêu cầu rút kinh nghiệm từ vụ việc và tăng cường các biện pháp an toàn đối với tính mạng người dân. Trong khi đó Thủ tướng Lý Khắc Cường cử đến một đội quân thuộc Hội đồng và nội các Trung Quốc trực tiếp tham gia công tác cứu hộ. Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tối nay sẽ đến hiện trường của vụ chìm tàu.

Bộ giao thông vận tải của Trung Quốc và các cơ quan chính phủ khác cho biết họ cũng sẽ nỗ lực góp vào mọi nguồn lực sẵn có để tham gia cứu hộ và điều trị những người sống sót.

(Theo Asiaone/Dailymail) 
Chia sẻ