Lấy lý do "ngại yêu xa" để từ chối hẹn hò, cô nàng dược sĩ bị khán giả "bóc trần"

Cát Cát,
Chia sẻ

Trong tập 339 "Bạn muốn hẹn hò", Trịnh Trâm đã từ chối hẹn hò vì "anh không ngại xa nhưng em ngại".

Tập 339 Bạn muốn hẹn hò đã lên sóng vào tối 18/12 với những diễn biến thú vị. Nổi bật là cặp đôi số hai với hai vị khách mời là Anh Vinh (31 tuổi) và Trịnh Trâm (24 tuổi). Trước khi chương trình lên sóng, Trịnh Trâm đã nhận được nhiều lời khen ngợi trên fanpage của chương trình vì sở hữu ngoại hình xinh xắn và đáng yêu. Trong khi đó, Anh Vinh lại được không ít khán giả động viên vì đã chia sẻ trong phần giới thiệu ngắn về bản thân là "tự ti vì không đẹp trai, hơi ốm".

Lấy lý do ngại yêu xa để từ chối hẹn hò, cô nàng dược sĩ bị khán giả bóc trần - Ảnh 1.

Trịnh Trâm.

Lấy lý do ngại yêu xa để từ chối hẹn hò, cô nàng dược sĩ bị khán giả bóc trần - Ảnh 2.

Anh Vinh.

Theo như chia sẻ từ hai vị khách mời, Anh Vinh quê gốc Quảng Ngãi và hiện đang làm kĩ sư tại TP.HCM. Trong khi đó, Trịnh Trâm cũng đến từ Quảng Ngãi nhưng hiện đang làm dược sĩ ở Bình Dương. Khoảng cách giữa hai người không quá xa, nhưng lại được cô gái trẻ lấy ra làm cái cớ để từ chối hẹn hò. Lời giải thích không thỏa đáng của cô đã không qua mắt được khán giả. Họ đã chỉ ra sự thật ngay sau khi chương trình kết thúc, đồng thời gửi lời an ủi chân thành đến chàng trai bị từ chối hẹn hò tối nay.

Cụ thể, Anh Vinh và Trịnh Trâm đều từng trải qua hai mối tình trước khi đến với Bạn muốn hẹn hò. Khi trò chuyện qua tấm màn nhung, những tiêu chuẩn chồng/vợ của họ đều được đáp ứng bởi người còn lại. Hơn nữa, nhờ ngoại hình ưa nhìn và nụ cười rạng rỡ, Trịnh Trâm còn lấy lòng được "nhà trai" và được bố Anh Vinh "mời" về nhà làm dâu.

Lấy lý do ngại yêu xa để từ chối hẹn hò, cô nàng dược sĩ bị khán giả bóc trần - Ảnh 3.

Bố của Anh Vinh thuyết phục Trịnh Trâm về làm dâu, và cô đã trả lời khéo léo: "Để con gặp anh đã".

Khi tấm màn nhung được kéo lên, dễ thấy Anh Vinh bị cô gái cuốn hút hoàn toàn trong khi Trịnh Trâm lại không mấy chủ động trò chuyện. Khi Anh Vinh hỏi về vấn đề hẹn hò, Trịnh Trâm nói: "Việc hẹn hò tùy vào công việc vì em làm ở bệnh viện. Đôi khi trực hoặc sắp lịch nghỉ thì không có nghỉ cuối tuần... Nhưng mà hơi xa đó". Anh Vinh cho biết anh không ngại khoảng cách, đồng thời hứa hẹn nhiều điều trong tương lai. Anh chàng cũng tỏ ra bối rối, nói lắp bắp và phải nhờ Quyền Linh hỗ trợ.

Lấy lý do ngại yêu xa để từ chối hẹn hò, cô nàng dược sĩ bị khán giả bóc trần - Ảnh 4.

Trịnh Trâm không mấy chủ động trò chuyện.

Cuối cùng thì Trịnh Trâm vẫn không bấm nút. Cô cho biết Anh Vinh dễ thương và chân thành nhưng bấy nhiêu đó vẫn không đủ để cô bấm nút. "Em thấy cũng không hợp, tại xa quá đó anh. (Anh không ngại) nhưng mà em ngại xa", Trịnh Trâm nói với Quyền Linh. Sau đó, cả hai ra về trong sự tiếc nuối của ông mai - bà mối.

Kết thúc chương trình, nhiều khán giả lại cho rằng lý do thật sự không nằm ở vấn đề xa hay gần mà nằm ở ngoại hình của vị khách mời nam. Họ đã chia sẻ: "Cặp thứ hai, cô gái chê xấu thì cứ nói xấu đi, bày đặt xa với không xa", "Chê bạn trai xấu chứ gì. Cô bé ạ, rồi em sẽ thấy ngoại hình không là tất cả".

Lấy lý do ngại yêu xa để từ chối hẹn hò, cô nàng dược sĩ bị khán giả bóc trần - Ảnh 5.

Trịnh Trâm vẫn không bấm nút vì ngoại hình của Anh Vinh?

"Thật tội anh thứ hai. Đàn ông xấu đẹp không quan trọng. Quan trọng là kinh tế đầy đủ và thương vợ con nhé", "Tội mỗi ông bố, bay từ Quảng Ngãi vào mà không được kết quả gì. Hình như gần cuối ông bố muốn khóc luôn thì phải", "Cô gái tỏ ra tế nhị thôi, chứ cái này là vì xấu chứ không phải vì xa", "Anh này xấu nhưng chân thành và hiền lành, không chọn anh này thì hơi uổng", "Cô số 2 chê ngoại hình, nhưng bạn à, quan trọng là ở tấm lòng thôi! Thương cho người cha ngồi bên dưới", "Lý do xa thật không thuyết phục. Chú ấy không quan trọng, bất chấp xa mà vượt qua và hẹn gặp nhau nếu bấm nút. Rảnh ban tối mà vẫn gặp nhau thì quá tốt rồi. Công việc chị bận, chú ấy cũng bận. Có lẽ cái chị này cần vẫn là ngoại hình hơn tí nữa. Chân thật đôi lúc không là tất cả. Hi vọng sau chương trình sẽ có nhiều cuộc gặp gỡ và chú sẽ nên duyên".

Bên cạnh đó, khán giả đã đẩy chuyện đi xa hơn khi quay sang chê bai ngoại hình bạn nữ và cho rằng cô quá chảnh chọe, yêu cầu cao nên "ế" là đúng. Ngay lập tức, câu chuyện "ngoại hình quan trọng hay không trong tình cảm" được đem ra mổ xẻ, và có ý kiến cho rằng việc Trịnh Trâm không bấm nút là đáng để thông cảm. Họ nói: "Không bấm là đúng. Gặp nhau ấn tượng ở ngoại hình. Các người có thấy xứng đôi không mà chửi mắng con bé? Chính các người cũng thế thôi, thấy xấu là chạy mất dép chứ đừng nói vẻ đẹp tâm hồn", "Những ai nói câu "Yêu nhau vì tấm lòng" toàn là giả dối, chém gió. Ai gặp nhau cũng xét vẻ bề ngoài, hợp mắt thì tìm hiểu, thấy tấm lòng thì cưới. Trai hay gái đều thế cả, cứ suốt ngày giả nai yêu nhau vì tính chân thật!".

Tập 339 "Bạn muốn hẹn hò": Trịnh Trâm - Anh Vinh

Trước đó là sự tham gia của hai vị khách mời: Thái Na (24 tuổi, nhân viên văn phòng) và Song Huy (26 tuổi, giám sát kho). Thái Na quê ở Quảng Nam và từng trải qua hai mối tình nhưng không mấy sâu đậm. Về phần Song Huy, anh đến từ Quảng Ngãi và từng có 1 mối tình 3 năm. Tuy nhiên, họ chia tay vì gia đình của bạn gái cũ phản đối và không muốn cả hai tiến xa hơn.

Lấy lý do ngại yêu xa để từ chối hẹn hò, cô nàng dược sĩ bị khán giả bóc trần - Ảnh 7.

Thái Na.

Lấy lý do ngại yêu xa để từ chối hẹn hò, cô nàng dược sĩ bị khán giả bóc trần - Ảnh 8.

Song Huy.

Nhìn chung, Thái Na và Song Huy rất xứng đôi - vừa lứa. Tuy nhiên, trở ngại duy nhất giữa họ là khoảng cách, khi Thái Na đang làm việc ở Đồng Nai còn Song Huy thì làm ở TP.HCM. Dẫu vậy, họ vẫn vượt qua điều này và bấm nút hẹn hò trong sự ủng hộ của hai bên gia đình.

Tập 339 "Bạn muốn hẹn hò": Thái Na - Song Huy

Chia sẻ