Tư vấn sức khỏe tình dục:

Lãnh họa từ sự cố dùng bao cao su lần đầu tiên

BS. Hoa Hồng,
Chia sẻ

Nếu bị dị ứng bao cao su, bạn nên đi khám sớm để được chẩn đoán đúng bệnh chứ không nên tự điều trị bằng cách vệ sinh bằng nước muối.

Chào bác sĩ, mong bác sĩ sẽ tư vấn giúp em một việc như sau. Đây là lần đầu tiên em dùng bao cao su, nhưng sau đấy em thấy nóng và ngứa ở cử mình. Đến ngày hôm sau, vùng đó còn bị sưng lên rất khó chịu. 

Từ khi bị như vậy, em vệ sinh rất cẩn thận bằng nước muối nhưng không tiến triển tốt. 4 ngày sau đó, em thụt rửa bằng nước muối thì sau đó lại thấy có chất lạ màu trắng, xốp bông, không mùi hôi và số lượng không nhiều. 

Bác sĩ cho em hỏi, tình trạng của em là do nhiễm nấm gây ra hay là do em bị dị ứng với bao cao su (vì trước đây em không dùng bao cao su). Ngoài ra, thỉnh thoảng em còn thấy có tia máu nhỏ xuất hiện. Mong bác sĩ tư vấn giúp em! Em xin cảm hơn! (C.Hồng)

BS. Hoa Hồng tư vấn:

Bạn C. Hồng thân mến,

Theo như mô tả của bạn thì rất có thể nguyên nhân chính gây ra tình trạng có chất lạ màu trắng, xốp bông, không mùi hôi và số lượng không nhiều... là do dị ứng bao cao su gây ra. Vì đây là lần đầu tiên vợ chồng bạn dùng bao cao su nên không có cơ sở để kiểm chứng. Nhưng bạn cũng nên biết một số dấu hiệu chị em bị dị ứng bao cao su có thể bao gồm: nổi mụn, đỏ và ngứa ở khu vực âm đạo, cảm giác đau rát khi đi đại hoặc tiểu tiện, đau khi giao hợp, da nhạy cảm hơn, đôi khi có thể chóng mặt và ngất... Trong trường hợp nặng có thể gây sốc.

Lãnh họa từ sự cố dùng bao cao su lần đầu tiên 1
Nếu bị dị ứng bao cao su, bạn nên đi khám sớm để được chẩn đoán đúng bệnh. Ảnh minh họa

Nếu đã bị dị ứng với bao cao su thì bạn nên chuyển sang dùng biện pháp tránh thai khác như thuốc uống, đặt vòng tránh thai... Tuy nhiên, các biện pháp này lại không có tác dụng phòng ngừa các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Bạn cũng nên tìm ra nguyên nhân gây dị ứng là do nhựa cao su hoặc chất bôi trơn trong bao cao su để còn biết cách tránh, ví dụ như bằng loại bao cao su không không có nhựa cao su hoặc chất bôi trơn...

Đáng lẽ sau khi có các triệu chứng như vậy bạn nên đi khám sớm để được chẩn đoán đúng bệnh chứ không nên tự điều trị bằng cách vệ sinh bằng nước muối. Nhiều người cho rằng nước muối có tác dụng kháng khuẩn tốt, nhưng thực tế không hẳn vậy.

Việc dùng nước muối để vệ sinh "vùng kín" hàng ngày là rất tốt. Tuy nhiên, chị em không nên dùng nước muối tự pha vì không kiểm soát được nồng độ, chất lượng. Nên sử dụng sản phẩm pha sẵn của nhà sản xuất có uy tín, bởi vì khi sản xuất họ đã đo lường, giám sát và kiểm tra chất lượng, đảm bảo phù hợp với sinh lý "vùng kín".

Nước muối mang tính kiềm và làm thay đổi môi trường có tính axit của âm đạo, từ đó dễ gây viêm nhiễm. Càng tuyệt đối không nên dùng nước muối thụt rửa vào sâu trong âm đạo vì việc làm này có thể vô tình đưa vi khuẩn từ bên ngoài vào sâu hơn và cũng làm mất cân bằng độ pH của âm đạo. Đặc biệt, nếu nước muối quá mặn mà được sử dụng vệ sinh thường xuyên thì có thể khiến cho vùng kín bị khô rát, nếu chị em đã có sẵn các rắc rối ở vùng kín thì các triệu chứng này sẽ ngày một trầm trọng hơn.

Tình trạng của bạn đã chuyển từ dị ứng bao cao su sang nhiễm trùng ở âm đạo, vì vậy, tốt nhất bạn nên đi khám để được các bác sĩ kê đơn thuốc cần thiết. Ngoài ra, bạn chỉ nên vệ sinh "vùng kín" bằng nước sạch, không nên lạm dụng các loại dung dịch vệ sinh khác.

Chúc bạn sớm khỏi bệnh!
 

Nếu bạn đọc có những thắc mắc về sức khỏe tâm sinh lý giới tính cần được tư vấn xin gửi về email:suckhoe@afamily.vn




Dùng giấm táo, sữa chua hay dầu cây trà là những biện pháp vừa tiết kiệm lại vừa hiệu quả trong việc loại bỏ nhiễm khuẩn âm đạo
Lãnh họa từ sự cố dùng bao cao su lần đầu tiên 2
Chia sẻ