Lam Trường kể về thời đạp xe đi hát vũ trường

Phúc Minh,
Chia sẻ

Lam Trường nói rằng thời mới vào nghề, anh đam mê ca hát đến mức hát bè, hát lót gì cũng nhận, chỉ cần được hát là đã vui.

Lam Trường sinh năm 1974, được đông đảo khán giả gọi bằng cái tên thân mật "Anh Hai". Lam Trường bắt đầu nổi tiếng từ những năm cuối thập niên 90 và được xem là ca sĩ thần tượng đầu tiên, gương mặt tiên phong có sức ảnh hưởng lớn trong đời sống âm nhạc giai đoạn này. Ngoài ca hát, Lam Trường còn có khả năng tự viết nhạc, chơi nhạc cụ. Dù hoạt động nghệ thuật nhiều năm nhưng cho đến hiện tại, Lam Trường vẫn duy trì được hào quang của sự nổi tiếng.

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, Lam Trường kể về thời mới đi hát. Anh nói rằng cát xê đầu tiên mình có được là từ việc đi hát đám cưới. Tuy tiền không nhiều nhưng anh rất mừng. Nam ca sĩ đã dùng hết số tiền đó để sắm quần áo, mua vải may thêm trang phục biểu diễn.

Lam Trường kể về thời đạp xe đi hát vũ trường  - Ảnh 1.

Lam Trường được khán giả yêu mến gọi là "Anh Hai"

Sau này, Lam Trường đi hát thêm ở vũ trường với mức cát xê từ 80.000 - 120.000 đồng. Lúc đắt show, anh chạy liền 8 điểm, nhận khoảng 1,6 triệu đồng. "Hồi đó, một bát phở mới có 5.000 đồng, vàng cũng chỉ khoảng 10 - 13 triệu đồng/lượng. Tôi hát vũ trường khoảng một tuần là được cả lượng vàng", Lam Trường kể thêm.

Vì mới đi hát còn nhiều khó khăn, chưa đủ khả năng mua xe gắn máy nên Lam Trường thường chạy show bằng xe đạp. Từ show vũ trường, đám cưới đến cả hát trong đêm giao thừa, Lam Trường đều tự mình đạp xe đến điểm diễn.

"Có năm tôi đi hát cả trong đêm giao thừa, khi chương trình hết là lúc 11 giờ đêm. Tôi vội vàng đạp xe về nhà, vừa chạy vừa nhìn xung quanh thấy pháo hoa nổ trên đầu. Khung cảnh đó khiến tôi nhớ mãi, vừa đạp xe mà nước mắt cứ rơi", Lam Trường nói.

Mãi sau này, khi đi hát tiết kiệm được nhiều tiền hơn, Lam Trường mới mua 1 chiếc xe Dream. Lam Trường kể, lúc bấy giờ, anh xem chiếc xe ấy là giấc mơ của đời mình.

Lam Trường kể về thời đạp xe đi hát vũ trường  - Ảnh 2.

Lam Trường có show diễn cá nhân vào năm 1997, lúc ấy anh hát 25 bài cho 5.000 khán giả nghe

Đi lên từ khó khăn, Lam Trường càng yêu thêm nghề ca sĩ. Anh xem việc được đứng trên sân khấu là động lực để phấn đấu, cố gắng từng ngày. Lam Trường nói anh rất mê hát, chỉ cần được hát thì không quan trọng hát lót, hát bè thế nào, miễn là cho anh được hát. Đến khi tích lũy đủ kinh nghiệm, Lam Trường đã chủ động xin chủ một sân khấu cho anh làm show riêng. Thời điểm này là năm 1997, khi chưa có ai dám đứng ra tổ chức show riêng thì Lam Trường đã làm điều này. Trong show của riêng mình, Lam Trường say sưa hát cho 5.000 khán giả nghe, đêm ấy anh hát tới 25 bài.

Mấy năm gần đây, Lam Trường vẫn miệt mài đi hát. Anh kể là diễn trong và ngoài nước liên tục nhưng hiếm khi chia sẻ với truyền thông. Trước câu hỏi có phải là đang ở ẩn hay không, Lam Trường cười bảo rằng không hề có chuyện đó, chỉ là anh ít khi tham gia gameshow hay lên truyền thông chia sẻ nên khán giả mới nghĩ Lam Trường vắng bóng.

"Hoạt động chính của một ca sĩ vẫn là các tour lưu diễn, còn những cái khác chỉ để đẩy mạnh đánh bóng tên tuổi thôi", Lam Trường kể thêm.

Chia sẻ