Làm sao để "giữ lửa" hạnh phúc

,
Chia sẻ

Hãy tỉnh táo, tránh cãi nhau và bao dung hơn... để gia đình mãi mãi hạnh phúc.

1. Cho đối phương một không gian

Bạn không nên cho rằng đã kết hôn thì đối phương sẽ là “tài sản” riêng của bạn. Mỗi người đều gánh vác những trọng trách gia đình nhưng là hai cá thể độc lập, cũng cần có những giờ phút riêng tư với những sở thích cá nhân. Cho dù hai bạn đã kết hôn nhưng bạn hãy cho đối phương không gian riêng để cuộc sống của mỗi người có những sắc màu đa dạng, phong phú.

2. Không nên kỳ vọng triệt để cải tạo đối phương

Mỗi cá nhân đều có phương thức sống, những sở thích, hứng thú riêng, nhất thiết không nên áp đặt ý chí của mình cho đối phương. Điều cần thiết là hai người nên tìm những điểm chung, đừng kỳ vọng hoàn toàn vào sự hợp nhất.
 

Gia đình là nơi “tránh bão” an toàn

3. Học cách cảm ơn

Bạn không nên cho rằng, chồng hay vợ mình là người thân cận gần gũi nhất nên có thể xưng hô thế nào tuỳ ý. Cần dùng ngôn ngữ và hành động để biểu đạt sự cảm kích với đối phương.

4. Thể lượng bao dung

Mọi người đều coi gia đình là nơi “tránh bão” an toàn. Khi bạn đời gặp áp lực khó khăn trong công việc rất cần sự sẻ chia quan tâm gần gũi và không khí vui vẻ trong gia đình. Tấm lòng bao dung sẽ khiến hai người xích lại gần nhau hơn.

5. Cãi nhau không thể giải quyết được vấn đề

Có người cho rằng giữa vợ chồng phát sinh mâu thuẫn, cãi nhau có thể giải quyết vấn đề. Thực tế không phải là như vậy, đặc biệt trong khi cãi nhau hai người có thể vì mất bình tĩnh mà làm tổn thương nhau. Cách hành xử ấy chỉ tích luỹ thêm thù hằn.

6. Tách bạch đời sống tình cảm và tình dục

Khi tình cảm của bạn có vấn đề, tâm tính không vui thì không thể tiến hành sinh hoạt tình dục. Càng không nên coi tình dục là công cụ trừng phạt đối phương.

7. Không coi nhẹ tình cảm vợ chồng

Nhiều cặp vợ chồng khi sinh con dành hết thời gian chăm lo con cái mà không quan tâm đến bạn đời. Trong cuộc sống hôn nhân, cần lấy bạn đời làm trung tâm, gia đình như kiềng ba chân mới ổn định bền vững.

8. Không nói đến ly hôn

Khi cãi vã hoặc không vừa lòng chuyện gì bạn liền nói đến ly hôn, mục đích chỉ là để uy hiếp bạn đời chứ không phải là sự lựa chọn của bạn. Chẳng ai thích một cuộc sống nhiều áp lực. Nếu nói quá nhiều tới chuyện chia tay, cuộc sống vợ chồng cũng có khả năng phát sinh nguy cơ.

9. Tránh xa chiến tranh lạnh

Điều đáng sợ trong cuộc sống vợ chồng là chiến tranh lạnh, không ai nói với ai. Rất nhiều rạn nứt hôn nhân đều khởi nguồn từ chiến tranh lạnh. Điều này chẳng thể giải quyết được vấn đề, trong quan hệ phu thê lại càng không thích hợp.
 
Theo Hà Châu
TGPN
Chia sẻ