Lâm Chí Linh bị bình chọn là Nữ diễn viên tệ nhất năm

Lanxiang,
Chia sẻ

Mới đây một trang mạng đại lục đã bình chọn Lâm Chí Linh là nữ diễn viên tệ nhất của năm.

Một trang mạng đại lục đã tổ chức cuộc bình chọn các “thảm họa phim ảnh” nửa đầu năm 2013, theo đó các giải thưởng sẽ được trao dựa vào số phiếu bình chọn qua mạng.  Bộ phim Thiên cơ – Phú xuân sơn cư đồ có sự góp mặt của Lưu Đức Hoa, Lâm Chí Linh, Trương Tịnh Sơ đã lọt vào Top 3 những bộ phim tệ hại nhất, xếp sau hai phim Niềm vui đến nhàTiểu thời đại.
 
Lâm Chí Linh bị bình chọn là Nữ diễn viên tệ nhất năm 1
Chân dài Đài Loan Lâm Chí Linh dẫn đầu danh sách “nữ diễn viên dở tệ nhất” đầu năm 2013.
 
Góp mặt trong phim Thiên cơ – Phú xuân cư đồ, Lâm Chí Linh bất ngờ được “vinh danh” với giải thưởng “nữ diễn viên dở tệ nhất”, cách biệt hơn 1000 phiếu so với người đứng thứ hai là diễn viên Dao Dao. Dù không phải là nữ diễn viên chính song siêu mẫu Đài Loan lại là quân át chủ bài trong chiến dịch quảng bá phim. Đây chính là lí do khiến cô trở thành “bia đỡ đạn” cho sự tệ hại của bộ phim.

Bạn diễn của Lâm Chí Linh là Lưu Đức Hoa may mắn không lọt vào danh sách nam diễn viên thảm họa. Điều này cho thấy nam tài tử vẫn khẳng định được kĩ năng diễn xuất và sức hút của mình. Trong khi đó Trịnh Y Kiện  với vai diễn Dương Đại Lang trong Trung liệt Dương gia tướng đã “vượt mặt “Quách Phú Thành để trở thành “nam diễn viên dở tệ nhất”.
 
Lâm Chí Linh bị bình chọn là Nữ diễn viên tệ nhất năm 2
Trịnh Y Kiện cũng nhận giải “nam diễn viên tệ nhất” với vai diễn Dương Đại Lang.
 
Ngoài ra, cộng đồng mạng cũng đã chọn ra những bộ phim xuất sắc nhất nửa đầu năm 2013. Đứng ở vị trí quán quân là phim Gửi thời thanh xuân do Triệu Vy làm đạo diễn, tiếp đến là phim Bắc Kinh gặp Seattle với sự tham gia diễn xuất của Thang Duy và Trời cao biển rộng của đạo diễn Trần Khả Tân.
 
Chia sẻ