Kỳ lạ một trường hợp sinh song thai

LeeNa - Theo Daily,
Chia sẻ

Sau nhiều lần nhìn hình ảnh, vị bác sĩ 30 năm kinh nghiệm nói chưa từng gặp điều gì như vậy. Và ông kết luận: Julia mang thai 2 em bé nhưng lại không phải là hai bé sinh đôi.

Sau 3 năm kết hôn mà không có tin vui, Julia Grovenburg cùng chồng là Todd đã nghiêm túc nghĩ đến chuyện xin con nuôi để có một gia đình theo đúng nghĩa.

Tuy nhiên, trong những nỗ lực cuối cùng để có đứa con của chính mình, vào một buổi chiều chủ nhật may mắn tháng 7/2009, Julia đã thử thai và có tin vui. Tuy nhiên, do bà Grovenburg, 33 tuổi và chồng 34 tuổi là những người rất khó thụ thai nên trường hợp mang thai không bình thường của họ là một tin vô cùng gây sốc.

Trường hợp mang thai của bà Grovenburg được xác định là “superfetation”, có nghĩa là hai trẻ được thụ thai vào các thời điểm khác nhau, sinh ra trong cùng một ngày và không được coi là cặp song sinh. Đây là 1 trong 11 trường hợp phụ nữ mang thụ thai tiếp trong lúc đang mang thai một đứa trẻ và hai đứa trẻ được sinh ra cùng lúc.
 
Hai vợ chồng Julia Grovenburg, 33 tuổi và chồng Todd 34 tuổi rất khó thuyết phục mọi người rằng
 Julia mang thai 2 lần trong vòng 2 tuần.
 
Giờ đây, khi hai đứa trẻ đã được 1 tuổi thì bà mẹ may mắn này mới tiết lộ chi tiết về trường hợp mang thai kì lạ của mình. “Khi vợ chồng tôi quyết định có con, tôi thực sự rất mong muốn được mang thai và được ngắm những bộ quần áo trẻ em và nhận được lời chúc mừng của mọi người. Nhưng chúng tôi không may mắn và luôn phải cầu nguyện.
 
Nhưng rồi điều may mắn đã xảy ra, không gì hạnh phúc hơn là cuối cùng tôi đã có con, mang thai là thời điểm căng thẳng nhất trong cuộc đời của tôi bởi không ai biết tôi mong đợi điều này như thế nào. Nhưng rồi trường hợp mang thai của tôi là ngoại lệ. Tôi đã mang thai hai lần trong hai tuần. Và khi phát hiện mang thai cũng là khi tôi đã có thai trước đó rồi mà không hay”.

Thực tế, đúng là bà Grovenburg đã mang thai, nhưng các bác sĩ rất ngạc nhiên bởi những hình ảnh trên siêu âm cho thấy hai trẻ riêng biệt trong hai bào thai riêng biệt, nhưng một bên là rất lớn và hai thai phát triển rất khác nhau. Sau nhiều chuẩn đoán, vị bác sĩ 30 năm kinh nghiệm nói chưa từng gặp điều gì như vậy. Và ông kết luận: Julia mang thai 2 em bé nhưng lại không phải là hai bé sinh đôi.

Cả hai vợ chồng Julia và Todd đã rất lo sợ vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra với họ và với hai đứa bé trong bụng. Theo nhịp tim và các hình ảnh siêu âm thì cả hai em bé có tuổi thai khoảng hai tuần rưỡi và tách biệt nhau. Và tệ hơn là thời điểm sinh của hai đứa trẻ cách xa nhau, và nếu Julia sinh sớm thì rất có thể cô sẽ mất một em bé hoặc mất cả hai bé.

Cả hai vợ chồng Grovenburg rất lo sợ rằng hai đứa trẻ có thể bị thiếu chân, tay hoặc mắc bệnh trong lúc Julia mang thai tới 2 lần trùng nhau. Nhóm nghiên cứu y tế cũng không giúp đỡ được họ nhiều. Danh sách rối loạn, di truyền và dị tật được xác định nhanh chóng.

Bác sĩ điều trị cho vợ chồng này không tin vào những gì cô nói: "mang thai trong lúc đang có thai, chính vì vậy mà Julia chuyển đến bệnh viện chuyên ngành của trẻ em tại Little Rock, Arkansas, mặc dù đội ngũ bác sĩ ở đây chưa bao giờ trực tiếp gặp trường hợp mang thai như này mà mới chỉ nghiên cứu trong các tạp chí y khoa".

Hai em bé của Grovenburg được dự sinh vào ngày 24 tháng 12 năm 2009 và 14 tháng 1 năm 2010. Nhưng các bác sĩ cũng không chắc chắn liệu hai đứa trẻ có được sinh cùng ngày hay không. Điều quan trọng là giữ cho sản phụ được càng đủ ngày càng tốt.

Sau thời gian mang thai rất căng thẳng nhưng bình thường, bà Grovenburg đã sinh mổ hai đứa con khỏe mạnh, đặt tên là Jillian và Hudson, vào ngày 02 tháng 12 năm 2010.
 
Jillian và Hudson cùng được sinh ra ngày 02 tháng 12 năm 2010.

Khi còn trong bụng mẹ, Jillian phát triển nhanh chóng và sẵn sàng đòi ra ngoài. Hudson kém phát triển hơn nhưng bà Grovenburg không muốn con nguy hiểm khi sinh thường. Vì vậy, bà đã sinh mổ cả hai bé cùng lúc. Thực tế Jillian lớn hơn nhưng Hudson lại là đứa trẻ được sinh ra trước.

Mặc dù cả hai em bé cùng ngày sinh và chỉ sinh cách nhau mấy giây nhưng chúng sẽ luôn luôn được coi là khác nhau về tuổi.

Giờ đây, khi hai đứa trẻ đã được hơn 1 tuổi, nhưng cả về tính cách lẫn sự phát triển của chúng là khác nhau. Theo yêu cầu của bác sĩ và ở góc độ y học, ông bà Grovenburg được khuyên không nên xem xét các em bé là sinh đôi mà là nên coi là hai trẻ riêng biệt ở hai lứa tuổi khác nhau.
 

Cơ hội trổ tài cho các bạn nấu ăn ngon chụp ảnh đẹp đây: click vào GIA ĐÌNH KHEN NGON để xem thể lệ dự thi và xuýt xoa với giải thưởng nào!!!

Chia sẻ