Kwon Sang Woo nhảy múa ở... quán bar

Mercury,
Chia sẻ

Kwon Sang Woo đã làm đủ mọi công việc có thể để bảo vệ bạn gái Soo Ae.

Trong tập 2 của bộ phim truyền hình Queen Of Ambition (tựa Việt: Dã Vương), những tình tiết trong quá khứ của hai nhân vật Ha Ryu (Kwon Sang Woo) và Da Hae (Soo Ae) đã được tiết lộ. Ở tập này, Da Hae đã giết người cha nuôi của cô và Ha Ryu định nhận tội thay. Nhưng Da Hae đã ngăn anh lại và nói: "Làm thế nào mà em sống thiếu anh được? Nếu đi tù thì cũng phải cùng nhau đi".

Kwon Sang Woo nhảy múa ở... quán bar 1

Kwon Sang Woo nhảy múa ở... quán bar 2

Kwon Sang Woo nhảy múa ở... quán bar 3

Kwon Sang Woo nhảy múa ở... quán bar 4
Kwon Sang Woo và Soo Ae

Ha Ryu hứa rằng sẽ giúp đỡ Da Hae và nói cô hãy học tập chăm chỉ. Cô đã ôm anh từ phía sau và nói: "Em sẽ đi kiếm một công việc được trả lương tốt và em sẽ trả lại cho anh".

Sau đó, Ha Ryu vào làm việc trong một quán bar để kiếm tiền chuyển đến chỗ ở mới. Để bảo vệ bạn gái, chàng trai si tình đã làm mọi công việc, kể cả việc cởi áo khoe cơ bắp và nhảy múa mua vui ở quán bar.

Kwon Sang Woo nhảy múa ở... quán bar 5

Kwon Sang Woo nhảy múa ở... quán bar 6
Kwon Sang Woo làm công việc mua vui ở quán bar

Cũng trong tập này, cảnh quay giữa Kwon Sang Woo và vợ anh - Son Tae Young đã được tiết lộ trước đó cũng diễn ra. Son Tae Young đóng vai khách mời - là một cô gái đến uống rượu ở quán bar. Khi nhìn Kwon Sang Woo nhảy múa, cô đã không chịu được và hét lên: "Đi đi. Anh trông giống hệt chồng tôi!" - đồng thời ném vỏ chuối vào anh chàng.

Kwon Sang Woo nhảy múa ở... quán bar 7
Cảnh quay của vợ Kwon Sang Woo và chồng

Cũng trong tập này, Da Hae đã gặp nhân vật Baek Do Hoon (Yoon Ho) - một chàng công tử nhà giàu. Điều đáng nói là tập phim có diễn biến khá nhanh chóng và kết thúc bằng bối cảnh 5 năm sau, khi Da Hae đã có con với Ha Ryu nhưng lúc này, cô lại không còn ở bên anh nữa mà hướng tham vọng đổi đời sang chàng công tử Baek Do Hoon giàu có.
Chia sẻ