Kinh hoàng: Người phụ nữ ở TP.HCM bị thanh tre cắm thẳng vào mắt, xuyên đến não

Hoàng Lê,
Chia sẻ

Khi nhập viện bệnh nhân đã lơ mơ, tiếp xúc chậm vì bị thanh tre đâm xuyên sâu vào hốc mắt gây tổn thương phù dập não, tính mạng bị đe dọa.

Chiều 3/9, đại diện Bệnh viện Quân y 175 (TP.HCM) cho biết, các bác sĩ nơi đây vừa cấp cứu thành công bệnh nhân bị dị vật cắm sâu vào mắt kinh hoàng.

Trước đó vào đêm 2/9, bà N.T.L. (47 tuổi) được đưa vào viện trong tình trạng mắt phải bị thanh tre đâm trực diện hoàn toàn vào nhãn cầu và sâu trong hốc mắt do tai nạn sinh hoạt.

Thời điểm nhập viện bệnh nhân đã lơ mơ, tiếp xúc chậm, đồng tử mắt trái giãn 3mm, có phản xạ với ánh sáng, không yếu liệt chi.

Tai nạn kinh hoàng: Người phụ nữ ở TP.HCM bị thanh tre cắm thẳng vào mắt, xuyên đến não - Ảnh 1.

Thời điểm nhập viện, cây tre vẫn đang cắm thẳng vào mắt người phụ nữ.

Qua thăm khám và ảnh chụp CT-scan sọ não, các bác sĩ xác định dị vật là thanh tre đã đâm xuyên toàn bộ nhãn cầu, qua đỉnh hốc mắt vào sâu vào sàn sọ 1cm, sát động mạch cảnh trong khiến bệnh nhân bị tổn thương phù dập não và xuất huyết não, vị trí rất nguy hiểm đe dọa tính mạng.

Sau khi bệnh nhân có kết quả xét nghiệm nhanh âm tính SARS-COV-2, các bác sĩ nhanh chóng chuẩn bị cho cuộc mổ khẩn.

Tai nạn kinh hoàng: Người phụ nữ ở TP.HCM bị thanh tre cắm thẳng vào mắt, xuyên đến não - Ảnh 2.

Bác sĩ mặc đồ bảo hộ tiến hành ca phẫu thuật khẩn.

Dưới sự chỉ đạo của bác sĩ Đỗ Tùng Lâm, Trưởng khoa Mắt, kíp phẫu thuật gồm các bác sĩ khoa Mắt phối hợp với khoa Ngoại thần kinh đã rút gọn thanh tre, cắt bỏ nhãn cầu và đoạn ngắn thị thần kinh, làm sạch tổn thương và đặt dẫn lưu hốc mắt cho bệnh nhân.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân được chuyển điều trị tại khoa Ngoại thần kinh theo dõi vết thương sọ não hở, theo dõi nguy cơ viêm não, màng não và dò dịch não tủy.

Tai nạn kinh hoàng: Người phụ nữ ở TP.HCM bị thanh tre cắm thẳng vào mắt, xuyên đến não - Ảnh 3.

Thanh tre sau khi lấy ra khỏi mắt bệnh nhân.

Hiện tại bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc được, Glasgow (thang điểm đo tri giác) đạt 14 điểm, không sốt, không dấu hiệu thần kinh khu trú.

Dù vậy bệnh nhân cần tiếp tục theo dõi tình trạng viêm não và màng não do vết thương sọ não hở và rò dịch não tủy sau đó.

Chia sẻ