King The Land của Yoona bị chỉ trích bôi nhọ văn hóa, hàng loạt khán giả yêu cầu đoàn phim công khai xin lỗi

Được Được,
Chia sẻ

Ekip King the Land bị nhiều khán giả chỉ trích vì cách xây dựng một nhân vật trong tập 7.

King the Land - Khách Sạn Vương Giả tiếp tục chứng minh sức hút với khán giả nhờ kịch bản độc đáo và những nhân vật lôi cuốn. Tuy nhiên, sự xuất hiện của những nền văn hóa khác bên ngoài Hàn Quốc trên màn ảnh đã tạo nên những làn sóng tranh cãi trên mạng xã hội.

King The Land của Yoona bị chỉ trích bôi nhọ văn hóa, hàng loạt khán giả yêu cầu đoàn phim công khai xin lỗi - Ảnh 1.

King The Land của Yoona bị chỉ trích bôi nhọ văn hóa, hàng loạt khán giả yêu cầu đoàn phim công khai xin lỗi - Ảnh 2.

Nhân vật gây tranh cãi trong King the Land.

Cụ thể, trong tập 7, bộ phim giới thiệu nhân vật hoàng tử Arab giàu có Samir do nam diễn viên Ấn Độ Anupam Tripathy - người được biết đến nhiều nhất với vai Ali Abdul trong series Squid Game thủ vai. Nam chính Gu Won (Lee Jun Ho) nhận nhiệm vụ phải mời bằng được vị khách VIP này đến khách sạn. Dù dễ dàng hoàn thành, Gu Won không ngờ Samir lại bị vẻ đẹp Sa Rang (Yoona) mê hoặc và liên tục tìm cách tán tỉnh. Điều này đã khiến nam chính nóng mặt, đứng ngồi không yên.

King The Land của Yoona bị chỉ trích bôi nhọ văn hóa, hàng loạt khán giả yêu cầu đoàn phim công khai xin lỗi - Ảnh 3.

King The Land của Yoona bị chỉ trích bôi nhọ văn hóa, hàng loạt khán giả yêu cầu đoàn phim công khai xin lỗi - Ảnh 4.

Nhân vật hoàng tử Arab do Anupam Tripath thủ vai.

Sau khi tập phim lên sóng, một số khen ngợi nhân vật hài hước, thú vị. Tuy nhiên, nhiều khán giả đặt câu hỏi về cách ekip King the Land xây dựng nhân vật mới này. Ở cảnh Samir xuất hiện, anh ngồi trong quán bar và vây quanh là rất đông người đẹp. Việc mô tả một hoàng tử Arab vừa nghiện rượu vừa mê gái khiến khán giả Arab bất bình. Đồng thời, quyết định chọn một diễn viên Ấn Độ vào vai này càng khiến người xem bức xúc.

Nhiều người đã lên tiếng yêu cầu đoàn phim phải công khai xin lỗi:

- Các bạn đang muốn truyền đạt điều gì qua việc xúc phạm người Arab. Chúng tôi không uống rượu, không đến quán bar và không động chạm phụ nữ như vậy.

- Họ chọn một nam diễn viên Ấn Độ, cho anh ta mặc trang phục Arab và hành xử như một kẻ thất học, ám ảnh với rượu và phụ nữ. Cảnh phim này thực sự thiếu tôn trọng và xúc phạm chúng tôi.

- King the Land là một bộ phim romcom xuất sắc cho đến tập 7 này. Thực sự là chúng ta vẫn phải làm những cảnh định kiến về người Arab như vậy sao? Đó là tôi chưa nói về việc họ tuyển một diễn viên Ấn Độ cho vai đó.

- Đừng nói về chúng tôi như vậy trên bộ phim. Điều đó không hề hài hước và cực kỳ phân biệt. Các bạn nên có lời nhận lỗi vì hành động này.

- Đây không phải lần đầu tiên các bộ phim Hàn mô tả méo mó nền văn hóa của chúng tôi theo một cách thiếu tôn trọng như vậy. Họ thực sự thiếu đạo đức và kiến thức.

Nguồn: Allkpop, Koreaboo

Trên Instagram, nhiều người yêu cầu ekip xóa cảnh phim của Samir trong tập 7. Tuy nhiên, đoàn phim hiện chưa phản hồi về vấn đề này.

Trước đó, một bộ phim Hàn Quốc khác là Hẹn Gặp Anh Ở Kiếp Thứ 19 do Shin Hye Sun đóng chính cũng bị chỉ trích vì tình tiết bóp méo lịch sử liên quan đến Arab. Ở một tập phim, ekip đưa thông tin về việc một người đàn ông Arab sống tại thế kỷ 10 là người phát minh ra loại rượu tên Arak, là tiền thân của món Soju ngày nay. Tuy nhiên, nhiều khán giả khẳng định việc phát minh ra rượu xuất phát từ các thí nghiệm của nhà giả kim Razi ở Iran. Theo các tài liệu lịch sử, ông được ghi công là người phát hiện ra acid sulfuric và ethanol. Trong đó, ethanol là nguyên liệu chính để sản xuất các loại đồ uống như vodka, tequila hay soju sau này.

Sau khi bộ phim lên sóng, các khán giả Iran đã vào trang Instagram của Netflix để yêu cầu hãng phim giải thích việc xây dựng hình ảnh nhân vật là một người đàn ông Arab. Tuy nhiên, các nhà sản xuất của Hẹn Gặp Anh Ở Kiếp Thứ 19 hiện chưa phản hồi thông tin này.

Ảnh: Netflix

Chia sẻ