Kiddie Shark: Sam choáng váng trước cô bé xin 100 triệu để mở nhà hàng riêng

Su ,
Chia sẻ

Sam cười tít mắt khi đồng hành cùng những cô cậu bé đáng yêu trong chương trình Kiddie Shark – Sếp nhí khởi nghiệp.

Tập 2 của chương trình truyền hình Kiddie SharkSếp nhí khởi nghiệp gây ấn tượng với màn gọi vốn của những bé gái tài năng như võ thuật, múa ballet và nói tiếng Anh lưu loát. Cả ba em chỉ trong độ tuổi 7-14 tuổi nhưng đã sớm có những ý tưởng độc đáo, chị em sinh đôi Song Lâm gọi vốn 180 triệu cho 2 hồ bơi di động để dạy bơi cho trẻ em, bạn Uyên Nghi mong muốn được cấp số vốn 100 triệu để đầu tư cho chính mình và cuối cùng là tài năng múa ballet châu Á Lê Ngọc Vân Anh muốn được đầu tư để tạo kênh YouTube dạy nhảy cho các bạn nhỏ.

rs_IMG_0623

Sam.

rs_IMG_0711

Midu.

rs_IMG_0743

Xuân Bắc.

rs_IMG_0741

Các cố vấn của chương trình.

Dự án "Bếp nhỏ Restaurant" của cô đầu bếp nhí Uyên Nghi mở màn bằng việc phục vụ cho vị thực khách khó tính Xuân Bắc. Khi cô bé đặt món ăn lên bàn, Sam - Ngô Kiến Huy - Xuân Bắc - Midu - Đoan Trang đều rất ngạc nhiên bởi thực đơn của nhà hàng có những cái tên vô cùng ngộ nghĩnh như: Tóc rối cài băng đô, tiên cá trượt cát.

Uyên Nghi kêu gọi vốn đầu tư 100 triệu đồng cho dự án. Theo cô bé với 100 triệu đồng này, em sẽ đầu tư cho chính mình thông qua việc học kĩ năng mềm, học nấu ăn cũng như khám phá ẩm thực trên thế giới đó là bước đầu tiên của dự án. Ngoài ra, khoảng lợi nhuận thu được từ dự án sẽ được trích ra để mở một câu lạc bộ tiếng Anh cho trẻ nhỏ.

Theo Uyên Nghi, điểm đặc biệt của nhà hàng mình chính là menu ngộ nghĩnh với những cái tên món ăn rất độc đáo. Ngoài ra, thực khách khi đến với nhà hàng trong lúc chờ món ăn có thể giải trí bằng việc tô màu món ăn lên các bức tranh và có thể mang thành phẩm của mình về nhà nếu thích. Chứng kiến sự lém lỉnh, đáng yêu của Uyên Nghi, cô nàng MC Sam liên tục bật cười thích thú.

Uyen Nghirs_IMG_0783

Uyen Nghirs_IMG_0771

Cô bé Uyên Nghi xin 100 triệu để đầu tư cho bản thân sau đó mở nhà hàng.

Nói về ý tưởng khởi nghiệp "Bếp nhỏ Restaurant", Shark Thủy cho rằng ý tưởng của Uyên Nghi thực sự gây ấn tượng cho vị "cá mập" này. Tuy nhiên về lâu dài, ông cần cô bé phải chứng minh đây là dự án nghiêm túc, có sự tính toán và quản ký kĩ lưỡng cả về mặt con người lẫn tài chính. Vì thế, Shark Thủy quyết định đầu tư 50 triệu đồng cho 10% cổ phần. Trong quá trình thực hiện dự án, Shark Thủy sẽ cân nhắc chuyện có nên đầu tư tiếp 50 triệu đồng nữa hay không.

Uyen Nghirs_IMG_0746

Mở màn cho tập 2 Kiddie Shark là màn gọi vốn 180 triệu đồng đầu tư cho dự án "Dạy bơi cho trẻ em" của cặp chị em Khuê Lâm - Hương Lâm. Trình bày về ý tưởng này, Hương Lâm cho biết, xuất phát từ mô hình dạy bơi an toàn trên bể bơi di động đang hoạt động rất hiệu quả trên địa bàn thành phố Tuyên Quang. Trong suốt 3 năm đồng hành cùng bố dạy bơi cho các em, hai chị em nhận thấy rằng các bạn nhỏ rất thích được mình dạy bơi. Và cũng chính từ đó, ý tưởng khởi nghiệp bắt đầu nhen nhóm trong đầu hai chị em.

Song Lamrs_IMG_2346

Song Lamrs_IMG_2389

Khuê Lâm - Hương Lâm.

Nhận xét về ý tưởng của hai chị em, cố vấn Đoan Trang bày tỏ sự lo lắng khi cho rằng: "Ý tưởng của tụi con rất hay khi khuyến khích việc rèn luyện thể thao với các bạn nhỏ. Nhưng điều cô lo chính là tụi con quá nhỏ và có những chuyện ở dưới nước làm sao tụi con quản lý được?". Đáp lại những băn khoăn của Đoan Trang, hai cô bé cho biết: "Mức nước mà bọn con dạy cho các em rất thấp, bình thường bọn con cũng có thuê người quản lý bể bơi nên nếu có vấn đề gì bọn con không xử lý được thì họ sẽ ra giúp".

Song Lamrs_IMG_2432

Lo lắng cho an toàn của các bé cũng như dự án, ban đầu cố vấn Xuân Bắc tỏ ra rất ái ngại và không tán thành để các bé có thể gặp Shark Thủy. Tuy nhiên, với sự quyết tâm cùng như tâm huyết của hai cô bé, cuối cùng mentor Xuân Bắc cũng đồng ý gõ chiếc búa quyền lực cho hai bé có cơ hội gặp nhà đầu tư. Màn gọi vốn khép lại với lời đề nghị đầu tư của Shark Thủy là 90 triệu cho 1 bể bơi với 20% cổ phần.

Tự giới thiệu về bản thân mình, Vân Anh cho biết em từng giành được nhiều giải thưởng về múa, vì thế rất tự tin khi đứng trước Ban cố vấn là những nghệ sĩ nổi tiếng. Việc kêu gọi đầu tư 500 triệu đồng cho 50% cổ phần, Vân Anh cho biết em mong muốn tạo một kênh YouTube dạy múa trên nền nhạc tiếng Anh cho các bạn nhỏ từ 3 - 9 tuổi. Với số tiền này, Vân Anh dự định sẽ sản xuất khoảng 80 tập phát sóng gồm các bài nhảy múa hoặc hát trên nền nhạc tiếng anh và cover lại các điệu nhảy viral trên mạng xã hội. Ngoài ra, những lợi nhuận kiếm được từ hợp đồng quảng cáo Youtube và những hợp đồng biểu diễn của Vân Anh cũng sẽ được chia theo tỉ lệ 50 - 50.

Van Anhrs_IMG_2932

Van Anhrs_IMG_3017

Vân Anh.

Dù ý tưởng cho dự án này khá hay, tuy nhiên lại vấp phải nhiều ý kiến phản đối từ Ban cố vấn. Theo cố vấn Đoan Trang và Xuân Bắc, việc tính toán là chia lợi nhuận như Vân Anh trình bày vẫn còn nhiều bất cập và cô bé có thể sẽ chịu thiệt thòi rất nhiều. Còn với cố vấn Midu và Ngô Kiến Huy thì cho rằng "dù con múa giỏi, con có tài năng nhưng khi nói về liên quan đến chi phí sản xuất và các con số thì con không nắm được".

Chia sẻ