Khuyên không nhổ nước bọt trong thang máy chung cư, một phụ nữ bị cặp vợ chồng hành hung

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Cho rằng người phụ nữ đi cùng thang máy không giữ vệ sinh chung mà nhổ nước bọt xuống sàn, chị V. (ở tòa nhà HH4B, khu đô thị Linh Đàm, Hà Nội) đứng ra nhắc nhở thì bị vợ chồng người này hành hung.

Ngày 28/12 trên một diễn đàn "kín" mạng xã hội lan truyền một vụ ẩu đả tại thang máy chung cư Linh Đàm.

Theo thông tin chia sẻ, tối 27/12 trong lúc vào cầu tháng máy để đi lên tầng về nhà mình, người phụ nữ tên V bắt gặp một người phụ nữ nhổ nước bọt xuống nền thang máy nên nhắc nhở. Người phụ nữ đi cùng chồng lập tức phản ứng lại.  Sau lời qua tiếng lại đã xảy ra xô xát, khiến cho nhiều người xung quanh cũng phải nản lòng vì không thể can ngăn.

Khuyên không nhổ nước bọt trong thang máy chung cư, một phụ nữ bị cặp vợ chồng hành hung - Ảnh 1.

Những dòng tâm trạng của chị V trên trang FB cá nhân

Ngay sau khi sự việc được một số cư dân đưa lên một số diễn đàn "kín" dành riêng cho cư dân, đã thu hút sự chú ý và bàn tán của nhiều người.

Chiều 28/12, chúng tôi đã có mặt tại khu vực HH4 Khu đô thị Linh Đàm,  quận Hoàng Mai, nơi xảy ra sự việc để tìm hiểu sự việc.

Bà A, một cư dân sống tại đây và cũng là người có mặt vào thời điểm xảy ra sự việc, tỏ ra nản lòng chia sẻ: "Đúng là chuyện của chị em, chỉ là ý thức thôi. Tôi được biết chị V. nhắc nhở chị Q, thấy bảo đâu là do nhổ nước bọt xuống cầu thang. Hai bên có sự đôi co rồi lời qua tiếng lại thì to chuyện".

Khuyên không nhổ nước bọt trong thang máy chung cư, một phụ nữ bị cặp vợ chồng hành hung - Ảnh 2.

Khu cực chung cư HH Linh Đàm

Người nhổ nước bọt do thai nghén?

Có mặt tại công an phường Hoàng Liệt để tìm hiểu, chúng tôi được biết, sự việc diễn ra vào khoảng 21h45 tối 27/12. Người phát hiện sự việc là chị Đỗ Thị Khánh V. (39 tuổi, trú tại chung cư HH4B, khu đô thị Linh Đàm). Còn người bị nhắc nhở do đã nhổ nước bọt ở thang máy là chị Q. sống ở tầng 36, khi này chị Q đang đi cùng chồng.

Khuyên không nhổ nước bọt trong thang máy chung cư, một phụ nữ bị cặp vợ chồng hành hung - Ảnh 3.

Chị V cho biết những vết thương sau vụ xô xát

Theo trình bày của chị V, vào thời điểm trên chị vào thang máy để lên phòng ở tầng số 28. Lúc này đi cùng chị Q và chồng cũng đang về nhà ở tầng số 36.

Trong thang máy thấy chị Q. nhổ nước bọt ra sàn nên lúc này chị V. đã đứng ra nhắc nhở để giữ vệ sinh chung. Tuy nhiên, theo chị V., chị Q. không những không nghe mà liền phản ứng lại.

Thấy vậy chị V. liền nói sẽ lên tầng 36 xem ở phòng nào để góp ý với trưởng tầng. Khi đến tầng 36 hai vợ chồng chị Q. không về phòng mà tiếp tục ấn thang máy để xuống tầng 1. Khi thang máy vừa đóng cửa xuống tầng 1 thì chồng chị Q. lao vào đánh chị V. túm tóc chị dúi xuống sàn. Chị Q. đạp liên tục vào người, cào khắp cổ chị V. Khi thang máy đến tầng 1 thì bỏ mặc nạn nhân ở đó rồi rời đi.

Khuyên không nhổ nước bọt trong thang máy chung cư, một phụ nữ bị cặp vợ chồng hành hung - Ảnh 4.

Chị V cũng chứng minh thêm nhiều vết thương tích và đang đi giám định

Một cán bộ công an phường Hoàng Liệt cho hay, theo xác minh ban đầu các cư dân nói trên cùng sống trong tòa nhà, sự việc ngay sau đó đã được tổ trưởng của tòa nhà mời cán bộ địa bàn đến để khuyên hòa giải.

"Bản thân vợ chồng chị Q tối hôm qua cũng đã có lời xin lỗi chị V, nhưng chưa đồng thuận. Theo chị Q cho biết thì do đang thai nghén…trong lúc hai bên có đôi co và xô xát", một cán bộ công an phường sở tại nói.

Khuyên không nhổ nước bọt trong thang máy chung cư, một phụ nữ bị cặp vợ chồng hành hung - Ảnh 5.

Thang máy chung cư vốn là nơi công cộng nếu người dân không có ý thức về văn minh!

Được biết, trong sáng nay, gia đình chị V đã ra công an phường để xin xác nhận đi khám chứng thương.

Cũng liên quan đến sự việc, trao đổi với chúng tôi, thượng tá Nguyễn Văn Thái, Trưởng Công an phường Hoàng Liệt cho biết, xô xát xảy ra giữa 2 người phụ nữ là do mâu thuẫn bột phát chứ không phải do thù tức từ trước.

Chia sẻ