Không chịu "ở nhà nấu cơm", mẹ chồng khó tính còn tính chuyện làm giàu bằng cho vay nặng lãi

Shindo,
Chia sẻ

Biết con dâu có ý định mua xe hơi, bà Phương của "Sống chung với mẹ chồng" đã bày trò lấy số tiền đó để mang đi cho vay nặng lãi.

Tập 13 Sống chung với mẹ chồng kết thúc cùng với việc vợ chồng Vân (Bảo Thanh) - Vân (Anh Dũng) háo hức lên kế hoạch mua xe hơi. Vân - Thanh đem dự định này nói cho mẹ chồng - bà Phương (NSND Lan Hương) biết thì bị bà dò hỏi về số tiền đã tiết kiệm được của 2 người. Trước tình huống này, Vân đem lòng sinh nghi. Vì cô nàng nghĩ rằng, việc mẹ chồng soi mói tiền bạc mà không phản đối chuyện mua xe là điều vô cùng kỳ lạ.

Không chịu ở nhà nấu cơm, mẹ chồng khó tính còn tính chuyện làm giàu bằng cho vay nặng lãi - Ảnh 1.

Bà Phương ra sức dò hỏi số tiền tiết kiệm của con dâu bây giờ là bao nhiêu

Clip giới thiệu tập 14 "Sống chung với mẹ chồng": Thanh nài nỉ Vân đưa tiền đi cho vay nặng lãi

Hóa ra, bà Phương đang có âm mưu mới, khác thường và nhiều toan tính hơn. Bà Phương có người bạn thân - bà Nga làm nghề cho vay nặng lãi. Bà Nga đang dụ dỗ bà Phương mang tiền gửi cho mình. Bà Nga nói với bà Phương rằng cho vay theo hình thức này rất dễ sinh lời. Vì người vay tiền toàn là những ông chủ lớn nên sẽ không lo sợ bị thiệt thòi. Bị bà Nga thuyết phục, bà Phương rất muốn giao tiền của mình cho bạn. Nhưng vì ngân hàng chưa đến kỳ tất toán sổ tiết kiệm, nên bà Phương không thể lấy được tiền ngay. Biết chuyện Vân đang có ý định lấy số tiền lớn mua xe hơi, bà Phương bèn bày trò khiến con dâu giao số tiền đó cho mình. Và chiêu đầu tiên bà Phương dùng đến chính là nhỏ to thủ thỉ với con trai - Thanh. Bà Phương nhờ Thanh thuyết phục Vân giao tiền cho mình.

Không chịu ở nhà nấu cơm, mẹ chồng khó tính còn tính chuyện làm giàu bằng cho vay nặng lãi - Ảnh 3.

Không chịu ở nhà nấu cơm, mẹ chồng khó tính còn tính chuyện làm giàu bằng cho vay nặng lãi - Ảnh 4.

Thanh ra sức thuyết phục Vân giao tiền tiết kiệm cho mẹ chồng

Vốn không tin tưởng mẹ chồng, Vân đã từ chối ngay việc giao tiền cho bà Phương. Dù Thanh có năn nỉ, giải thích đến mấy, Vân cũng không chấp nhận. Vân cho rằng, tiền của cô vất vả làm ra, nếu đã không mua xe hơi thì cũng gửi ngân hàng cho chắc ăn. Vân không tham lãi nhiều, cũng chẳng màng đến chuyện người vay tiền là doanh nghiệp lớn đến cỡ nào, cô chỉ cần biết tiền của mình được cất giữ an toàn mới là quan trọng nhất.

Không chịu ở nhà nấu cơm, mẹ chồng khó tính còn tính chuyện làm giàu bằng cho vay nặng lãi - Ảnh 5.

Không chịu ở nhà nấu cơm, mẹ chồng khó tính còn tính chuyện làm giàu bằng cho vay nặng lãi - Ảnh 6.

Dù Thanh có nói gì đi nữa, Vân cũng chẳng đồng ý

Không chịu thua vợ, Thanh thuyết phục rằng: "Chị gái của bác Nga ấy nhé, cho toàn những doanh nghiệp lớn vay tiền thôi. Cả nhà bác ấy cho vay như thế hằng bao nhiêu năm rồi. Mẹ là một người cực kỳ chắc ăn, mẹ mà đã quyết định cho ai vay tiền thì phải tin tưởng người ta đến mức độ nào rồi chứ. Nhà bác Nga giàu gấp mấy lần nhà mình luôn. Em chỉ cần đưa tiền cho mẹ, sau đó tiền lãi là của vợ chồng mình".

Không chịu ở nhà nấu cơm, mẹ chồng khó tính còn tính chuyện làm giàu bằng cho vay nặng lãi - Ảnh 7.

" Em chỉ cần đưa tiền cho mẹ, sau đó tiền lãi là của vợ chồng mình" - Thanh hùng hồn nói.

Dẫu vậy, Vân vẫn giữ nguyên suy nghĩ: "Mẹ ở nhà nấu cơm thì được, chứ đi cho vay tiền lấy lãi thì em thấy... chịu thôi". Tình tiết này dự báo sẽ mang đến nhiều sóng gió cho cuộc sống làm dâu của Vân. Khi mẹ chồng - nàng dâu hục hặc chuyện tiền bạc thì rắc rối ập đến gia đình sẽ ngày một to hơn.

Không chịu ở nhà nấu cơm, mẹ chồng khó tính còn tính chuyện làm giàu bằng cho vay nặng lãi - Ảnh 8.

Không chịu ở nhà nấu cơm, mẹ chồng khó tính còn tính chuyện làm giàu bằng cho vay nặng lãi - Ảnh 9.

Nhưng với Vân, bà Phương chỉ nên ở nhà nấu cơm chứ không nên dính dáng với những chuyện cho vay lấy lãi

Tập 14 phim Sống chung với mẹ chồng lên sóng lúc 20g45 ngày 4/5/2017 trên kênh VTV1.

Chia sẻ