Không chỉ có cảnh đẹp, Đà Lạt còn có chợ lầu trăm tuổi và đây là những mẹo "chọn đồ, bỏ giỏ" được người dân chỉ dẫn

Lam Anh,
Chia sẻ

Ngôi chợ này chính là chợ Đà Lạt - nơi được coi là trái tim của thành phố ngàn hoa.

Điều khiến chợ Đà Lạt thu hút chính là vị trí trung tâm kết nối hết tất cả con đường Đà Lạt. Ngôi chợ có lịch sử khá lâu đời. Chợ Đà Lạt là một trong những nơi bán đặc sản Đà Lạt làm quà tặng. Ngoài bày bán các loại đặc sản Đà Lạt, khu chợ còn bán đồ cũ khá nhiều. Vì vậy, một số dân địa phương còn gọi nơi đây là chợ đồ cũ Đà Lạt.

Chợ Đà Lạt có 3 tầng, là một trong những chợ lầu đầu tiên ở Việt Nam. Chợ được xem là "con tim của thành phố Đà Lạt".

Tới Đà Lạt, du khách không chỉ muốn được khám phá các điểm du lịch nổi tiếng, thưởng những món ăn ngon, ngắm muôn vàn cảnh đẹp mà còn muốn tham quan, mua sắm tại những ngôi chợ cổ ở nơi đây.

Và lần này, hãy cùng chúng tôi khám phá 1 vòng chợ Đà Lạt nhé!

Chợ Đà Lạt nằm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, từ hồ Xuân Hương, bạn sẽ chỉ mất khoảng 5 phút đi bộ là đến được nơi đây.

Đến chợ Đà Lạt, bạn sẽ có những trải nghiệm ăn uống vô cùng tuyệt vời và tha hồ mua các loại hoa quả trái cây tươi ngon với giá siêu “hạt dẻ”.

Chợ Đà Lạt là một khu chợ phức hợp có bày bán hầu hết tất cả các loại mặt hàng khác nhau. (Ảnh minh hoạ)

Chợ Đà Lạt bán gì?

Chợ Đà Lạt là một khu chợ phức hợp có bày bán hầu hết tất cả các loại mặt hàng khác nhau, đến từ khắp các vùng miền trên Tổ Quốc. Đây là nơi giao thoa, giao lưu buôn bán lớn nhất tại thành phố ngàn hoa. Hầu hết người dân bản địa nơi đây đều mua bán và trao đổi ở ngôi chợ này. 

Dưới đây sẽ là một số mặt hàng được bày bán tại chợ:

1. Quần áo

Đặc trưng của chợ đêm Đà Lạt chính là khu bán những mặt hàng quần áo second - hand. Nếu bạn là người yêu thích những món đồ 2hand thì đừng bỏ qua khu chợ này nhé.

Tại đây, khu bán quần áo có những món đồ độc lạ và cả những món đồ còn rất mới, thậm chí là không có bất kỳ lỗi hoặc vết sờn nào. Vì thế mà bạn hoàn toàn có thể mua được rất nhiều bộ quần áo đẹp, độc lạ, thậm chí còn mới nguyên với mức giá siêu hời. 

Không chỉ có thể rinh được những món đồ với giá cực hời, du khách còn có thể cảm nhận được nét đẹp văn hóa của người dân Đà Lạt.

Không chỉ có cảnh đẹp, Đà Lạt còn có chợ lầu trăm tuổi và đây là những mẹo "chọn đồ, bỏ giỏ" được người dân chỉ dẫn - Ảnh 3.

Bạn nên mua áo khoác (áo ấm) khi tới chợ Đà Lạt, vì ở đây trendcoat (áo măng tô hay áo khoác ấm) khá đa dạng, vô vàn kiểu để bạn chọn lựa. (Ảnh minh hoạ)

- Kinh nghiệm lựa đồ:

+ Nên đi chợ vào lúc chiều chập choạng khi đó bạn sẽ dễ trả giá hơn. Các tiểu thương sẽ thường khui hàng 1-2 lần trong tuần. Chị em cứ để ý nhé, hàng nào mới khui sẽ rất nhăn nheo và sẽ có nhiều khách cùng lựa chọn. 

+ Khi mua đồ ở chợ si Đà Lạt, chị em nên: 

Lựa chọn đồ ở nơi có ánh sáng tốt: Ánh sáng ở chợ rất hạn chế, nhất là vào buổi tối. Vì thế chị em nên xem kỹ màu sắc và kiểu dáng dưới ánh đèn sáng trước khi mua.

Kiểm tra vết ố, đường chỉ: Đừng quên kiểm tra lại các đường may tại gấu áo, nách, đặc biệt là nếu áo đã có vết ố vàng thì không nên mua, hoặc chị em có thể lấy đó làm lý do để trả giá thấp hơn nữa.

2. Đồ len

Đồ len chính là mặt hàng thể hiện vẻ đẹp truyền thống của người Đà Lạt. Những món đồ này cực kỳ phù hợp với thời tiết của xứ sở sương mù và được tạo nên từ đôi bàn tay điêu luyện, tỉ mỉ của các nghệ nhân.

Từ quần áo, khăn choàng, túi ví và những món đồ lưu niệm như móc khóa đều được bày bán cực kỳ đa dạng tại khu chợ này. Đây là một làng nghề truyền thống mà người Đà Lạt đã gìn giữ. Nếu có dịp du lịch chợ đêm Đà Lạt thì du khách đừng quên sắm sửa những đồ vật này.

Có 1 bí mật nho nhỏ dành cho bạn đó là, đối với các mặt hàng như khăn len, khăn choàng cổ hoặc thấy món gì đẹp, lạ, hay hợp với mình thì cứ mua ngay đừng ngại, vì chắc chắn bạn sẽ rất khó tìm lại nó ở những nơi khác.

Không chỉ có cảnh đẹp, Đà Lạt còn có chợ lầu trăm tuổi và đây là những mẹo "chọn đồ, bỏ giỏ" được người dân chỉ dẫn - Ảnh 4.

Bạn có thể kiếm được đủ đồ ấm cho những ngày vui chơi tại thành phố này, từ mũ len đến khăn quàng, từ đôi tất ấm đến đôi găng tay màu sắc đó. (Ảnh minh hoạ)

3. Các mặt hàng đặc sản

Đây chính là thứ mà bất cứ du khách nào cũng muốn mua khi đến với Đà Lạt. 

Tại chợ Đà Lạt, rất nhiều sản phẩm làm nên tên tuổi của vùng đất này như các loại mứt trái cây, mứt dâu, mứt xoài được bày bán. Các loại trái cây, rau củ sấy khô, sấy dẻo, các loại trà và đặc biệt là cà phê của vùng đất Tây Nguyên cũng có cả.

Tuy nhiên, những sản phẩm này được bán với mức giá rất phải chăng nên thường thì bạn không cần phải lo lắng gì hết.

4. Trái cây và rau củ

Ngoài các sản phẩm kể trên thì trái cây và rau củ cũng là sản phẩm mà du khách không thể bỏ qua. Những loại trái cây đặc sản như bơ, hồng giòn và dâu tây được bày bán khắp các gian hàng của chợ để du khách tùy ý lựa chọn.

Các loại rau củ quả tươi ngon của Đà Lạt sẽ được bán vào lúc rạng sáng. Đây là thời điểm mà các hoạt động vui chơi sẽ tạm kết thúc và khu chợ Đà Lạt vào ban ngày sắp mở bán. Vào thời điểm này thì rau củ sẽ có giá rẻ hơn do được bán từ chính những người nông dân trên mảnh đất này.

Tuy vậy, nếu bạn đi đến sớm, lúc các chủ kiot chưa mở hàng thì đừng nên trả giá thấp quá rồi bỏ đi vì thường sớm mai dọn hàng ra họ sẽ nói giá bán không thách nhiều. Vì vậy nên cứ lựa lời duyên dáng mà mặc cả, họ cũng sẽ bán nhanh gọn để không bị mất may ngày mới.

Không chỉ có cảnh đẹp, Đà Lạt còn có chợ lầu trăm tuổi và đây là những mẹo "chọn đồ, bỏ giỏ" được người dân chỉ dẫn - Ảnh 5.

Tại chợ Đà Lạt có bày bán rất nhiều món đặc sản cùng các loại rau củ quả. (Ảnh minh hoạ)

Một số lưu ý khi đi chợ Đà Lạt

Chợ Đà Lạt mở cửa lúc 7h sáng và đóng cửa vào 6h tối.

Bạn nên mua trái cây ngay từ buổi sáng để chọn được những trái cây ngon và tươi nhất. Theo đó, nếu muốn mua đồ ngon, hãy đi từ sáng sớm. Nhưng tuyệt đối đừng trả giá thấp quá rồi bỏ đi nhé!

Nếu bạn có ý định mua những chậu hoa nhỏ về trồng, hãy tìm hiểu hoặc hỏi kĩ người bán để tránh trường hợp cây hoa đó không phù hợp với khí hậu nơi bạn sinh sống nhé.

Một gợi ý nhỏ là chị em nên ghé thăm nơi đây vào khoảng 4h45 chiều để được trải nghiệm không khí họp chợ tấp nập và dạo quanh trước những gian hàng phù hợp mà không gặp phải tình trạng quá đông đúc, ảnh hưởng tới cuộc dạo chơi của bạn nhé.

Chia sẻ