Khởi tố tài xế taxi sát hại nữ giám thị phi tang xác xuống sông

,
Chia sẻ

Công an Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Tiến về hành vi giết người và cướp tài sản. Nghi phạm sát hại nữ giám thị Trường ĐH Sư phạm Huế rồi vứt xuống sông.

Khởi tố tài xế taxi sát hại nữ giám thị phi tang xác xuống sông
Nghi phạm Nguyễn Văn Tiến

Nghi phạm Nguyễn Văn Tiến (26 tuổi, ngụ tại P.Thạch Linh, TP.Hà Tĩnh, tài xế taxi Mai Linh) bị khởi tố về 2 tội danh giết người và cướp tài sản.

Theo cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh, trên đường chở chị Phạm Thị Oanh (23 tuổi, ngụ tại huyện Lý Nhân, Hà Nam), sinh viên năm 4, ngành Sư phạm mầm non, Trường Đại học sư phạm Huế về khách sạn nghỉ, Tiến đã ra tay sát hại chị Oanh rồi vứt xác xuống sông.

Trước đó, vào lúc 23h30, ngày 4/7, Công an TP Hà Tĩnh nhận được trình báo của Ban giám hiệu trường Đại học Sư phạm Huế về việc chị Phạm Thị Oanh) đang làm cán bộ coi thi tại Hội đồng thi THPT quốc gia tại Hà Tĩnh mất tích.

Sau khi nhận trình báo, lực lượng Công an Hà Tĩnh đã khoanh vùng, xác định đối tượng.

Tối ngày 3/7, chiếc xe tacxi chở chị Oanh là hãng xe Mai Linh, mang BKS 38A - 11091, người điều khiển là Nguyễn Văn Tiến, 26 tuổi ở khối phố Tân Tiến, P.Thạch Linh, TP. Hà Tĩnh.

Qua quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, Nguyễn Văn Tiến là nghi can sát hại chị Oanh. Ra lệnh bắt giữ Nguyễn Văn Tiến tối ngày 5/7.

Tại cơ quan điều tra Tiến khai nhận, tối 3/7 Tiến đón chị Oanh tại khách sạn Sailinh rồi chở xuống nhà thờ An Nhiên. Trên đường về Tiến nảy sinh ý định giết người cướp tài sản.

Khi đến khu vực sau UBND xã Thạch Trung, tiến đã chốt cửa xe giết chị Oanh, lấy đi 250 ngàn và một số tài sản và vứt xác xuống cầu Sú.

Theo Infonet

Chia sẻ