Khởi tố nguyên giám đốc bệnh viện vụ thảm họa chạy thận ở Hòa Bình

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Ông Trương Quý Dương - nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình bị khởi tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Liên quan đến vụ án chạy thận xảy ra ở BV Đa khoa Hòa Bình khiến 9 bệnh nhân tử vong vào hồi tháng 5/2017, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Trương Quý Dương - nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Khởi tố nguyên giám đốc bệnh viện vụ thảm họa chạy thận ở Hòa Bình - Ảnh 1.

Ông Trương Quý Dương

Thông tin được một lãnh đạo Công an tỉnh Hòa Bình xác nhận vào sáng 23/8. Theo lãnh đạo Công an tỉnh Hòa Bình, ông Dương bị khởi tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Ngày 21/7/2017, các thành viên hội đồng kỷ luật Sở Y tế Hòa Bình họp xem xét thống nhất cách chức ông Trương Quý Dương, Giám đốc BV đa khoa tỉnh Hòa Bình liên quan đến vụ chạy thận làm nhiều bệnh nhân tử vong. Kết quả, 5/5 thành viên đều thống nhất hình thức kỷ luật này.

Khởi tố nguyên giám đốc bệnh viện vụ thảm họa chạy thận ở Hòa Bình - Ảnh 2.

Vụ án kéo dài hơn 1 năm vẫn chưa thể có kết quả cuối cùng

Trước đó vào ngày 19/7, hội đồng kỷ luật của BV đa khoa tỉnh Hòa Bình cũng đã họp kiểm điểm ông Trương Quý Dương.

Ông Dương tự nhận hình thức kỷ luật khiển trách. Khi tiến hành bỏ phiếu kín, 70% thành viên tham dự tán thành.

Theo điều tra, với vai trò người đứng đầu, ông Dương là người trực tiếp ký kết các hợp đồng với đối tác, liên quan đến hoạt động chạy thận của bệnh nhân.

Khởi tố nguyên giám đốc bệnh viện vụ thảm họa chạy thận ở Hòa Bình - Ảnh 3.

Vụ án khiến 9 bệnh nhân tử vong

Đáng nói, nhiều bản hợp đồng do ông Dương ký đều có điểm chung là có giá trị dưới 100 triệu đồng. Với khung giá này, BV được quyền tự quyết. Bản thân ông Dương cũng chia sẻ, đợi sau khi vụ việc được làm sáng tỏ, ông cũng sẽ có đơn xin thôi nhiệm vụ.

Sau 2 lần bị tạm đình chỉ để điều tra vụ việc, ông Dương mới trở lại làm việc hơn 10 ngày nay.

Chia sẻ